Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố, hải quân nước này sẽ phối với lực lượng tuần duyên tiến hành cuộc tuần tra vùng lãnh hải ở các khu vực tranh chấp trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines nhằm mục đích canh chừng và kiểm tra sự hiện diện của tàu Trung Quốc.Tuy nhiên, ông này không tiết lộ loại tàu nào được điều ra. Nhiều khả năng, đối với hoạt động như vậy, Philippines sẽ điều động tàu chiến lớn nhất hải quân nước này mang tên BRP Gregorio del Pilar (PF-15) thực hiện cuộc tuần tra.Tàu BRP Gregorio del Pilar (PF-15) được chính quyền Philippines mua lại của Mỹ năm 2011. Con tàu nguyên là chiếc tàu cũ của lực lượng tuần duyên bờ biển Mỹ. Tàu có lượng giãn nước toàn tải 3.250 tấn, dài 115m. Đây được xem là chiến hạm lớn nhất của Philippines hiện nay. Mặc dù vậy, BRP Gregorio del Pilar (PF-15) khi chuyển giao cho Philippine đã gỡ bỏ hầu hết hệ thống vũ khí, chỉ giữ lại duy nhất một pháo hạm 76mm. Do đó, tuy là tàu lớn nhất nhưng năng lực chiến đấu của Gregorio del Pilar rất yếu ớt. Nó chỉ thích hợp cho nhiệm vụ tuần tra biển xa hơn là chiến đấu trực tiếp kẻ địch. Chính quyền Philippines từng công bố ý định nâng cấp hiện đại hóa BRP Gregorio del Pilar với hệ thống tên lửa chống tàu Harpoon, tên lửa đối không tầm thấp, pháo phòng không và ngư lôi chống ngầm. Tuy nhiên, hiện không rõ Philippines liệu có thực hiện điều đó không. Ở đuôi tàu có sân đáp cho trực thăng hạng nhẹ BO-105C. BRP Gregorio del Pilar (PF-15) từng được chính quyền Philippines điều động xua đuổi các tàu cá Trung Quốc đi vào khu vực bãi đá tranh chấp Hoàng Nham/Scarborough. Vì vậy, rất có khả năng Philippines sẽ điều con tàu này trong chuyến tuần tra “canh” tàu Trung Quốc. Ngoài lực lượng hải quân, lực lượng tuần duyên bờ biển Philippines sẽ điều tàu tuần tra tới kiểm tra và xác nhận liệu có bất kỳ hành động xâm phạm chủ quyền nào từ phía Trung Quốc. Có thể người Philippines sẽ điều tàu lớn nhất lớp San Juan (mua từ Australia) thực hiện nhiệm vụ. Các tàu tuần tra lớp San Juan được Philippines mua của Australia giai đoạn 2000-2003. Những tàu này dài khoảng 56m và có bãi đáp trực thăng. Trong ảnh là chiếc BRP Batangas (SARV 004) thuộc lớp San Juan mua năm 2003.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố, hải quân nước này sẽ phối với lực lượng tuần duyên tiến hành cuộc tuần tra vùng lãnh hải ở các khu vực tranh chấp trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines nhằm mục đích canh chừng và kiểm tra sự hiện diện của tàu Trung Quốc.
Tuy nhiên, ông này không tiết lộ loại tàu nào được điều ra. Nhiều khả năng, đối với hoạt động như vậy, Philippines sẽ điều động tàu chiến lớn nhất hải quân nước này mang tên BRP Gregorio del Pilar (PF-15) thực hiện cuộc tuần tra.
Tàu BRP Gregorio del Pilar (PF-15) được chính quyền Philippines mua lại của Mỹ năm 2011. Con tàu nguyên là chiếc tàu cũ của lực lượng tuần duyên bờ biển Mỹ. Tàu có lượng giãn nước toàn tải 3.250 tấn, dài 115m. Đây được xem là chiến hạm lớn nhất của Philippines hiện nay.
Mặc dù vậy, BRP Gregorio del Pilar (PF-15) khi chuyển giao cho Philippine đã gỡ bỏ hầu hết hệ thống vũ khí, chỉ giữ lại duy nhất một pháo hạm 76mm. Do đó, tuy là tàu lớn nhất nhưng năng lực chiến đấu của Gregorio del Pilar rất yếu ớt. Nó chỉ thích hợp cho nhiệm vụ tuần tra biển xa hơn là chiến đấu trực tiếp kẻ địch.
Chính quyền Philippines từng công bố ý định nâng cấp hiện đại hóa BRP Gregorio del Pilar với hệ thống tên lửa chống tàu Harpoon, tên lửa đối không tầm thấp, pháo phòng không và ngư lôi chống ngầm. Tuy nhiên, hiện không rõ Philippines liệu có thực hiện điều đó không.
Ở đuôi tàu có sân đáp cho trực thăng hạng nhẹ BO-105C.
BRP Gregorio del Pilar (PF-15) từng được chính quyền Philippines điều động xua đuổi các tàu cá Trung Quốc đi vào khu vực bãi đá tranh chấp Hoàng Nham/Scarborough. Vì vậy, rất có khả năng Philippines sẽ điều con tàu này trong chuyến tuần tra “canh” tàu Trung Quốc.
Ngoài lực lượng hải quân, lực lượng tuần duyên bờ biển Philippines sẽ điều tàu tuần tra tới kiểm tra và xác nhận liệu có bất kỳ hành động xâm phạm chủ quyền nào từ phía Trung Quốc. Có thể người Philippines sẽ điều tàu lớn nhất lớp San Juan (mua từ Australia) thực hiện nhiệm vụ.
Các tàu tuần tra lớp San Juan được Philippines mua của Australia giai đoạn 2000-2003. Những tàu này dài khoảng 56m và có bãi đáp trực thăng. Trong ảnh là chiếc BRP Batangas (SARV 004) thuộc lớp San Juan mua năm 2003.