![]() |
| Người dân Palestine tham gia biểu tình ở phía Đông Dải Gaza ngày 27/4/2018. Ảnh: AFP/TTXVN. |
![]() |
| Người dân Palestine tham gia biểu tình ở phía Đông Dải Gaza ngày 27/4/2018. Ảnh: AFP/TTXVN. |
![]() |
| Căng thẳng Israel - Palestine leo thang những ngày qua khi Quân đội Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza liên tục tiến hành các vụ không kích đáp trả lẫn nhau. Các cuộc giao tranh giữa hai bên đã khiến hàng trăm người thương vong. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Trước tình hình hiện nay, nhiều nước và tổ chức quốc tế đã lên tiếng bày tỏ quan ngại, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế để "hạ nhiệt" căng thẳng. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Ngày 11/5, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi cả Israel và Palestine tránh gây ra những cái chết "vô cùng đáng tiếc" cho dân thường. "Chúng tôi kêu gọi kiềm chế và bình tĩnh. Israel có quyền tự vệ và đáp trả những cuộc tấn công bằng tên lửa. Nhân dân Palestine cũng có quyền được hưởng sự bình an và an ninh như nhân dân Israel", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price (ảnh) nêu rõ. Ảnh: AP. |
![]() |
| Được biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhấn mạnh Israel có quyền tự vệ nhưng hy vọng các cuộc đụng độ bạo lực với người Palestine sẽ nhanh chóng kết thúc. Ảnh: JP. |
![]() |
| Ngày 12/5, Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về hòa bình Trung Đông Tor Wennesland cảnh báo vòng xoáy bạo lực giữa Israel và Palestine đang có nguy cơ trở thành cuộc chiến toàn diện. Ảnh: Một tòa tháp đổ sập ở Gaza hôm 13/5. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| “Dừng bắn ngay lập tức, chúng ta đang leo thang thành chiến tranh toàn diện. Giới lãnh đạo tất cả các bên phải có trách nhiệm xuống thang căng thẳng”, ông Tor Wennesland kêu gọi. Ảnh: Rocket được phóng từ Gaza vào Israel hôm 12/5. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Ngày 12/5, Thủ tướng Anh Boris Johnson (ảnh) kêu gọi Israel và Palestine “lùi bước khỏi bờ vực” và hai bên nên thể hiện kiềm chế. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Công tố viên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) Fatou Bensouda bày tỏ lo ngại về bạo lực gia tăng giữa Israel và Palestine và cho rằng đã có “tội ác” diễn ra. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Ngày 11/5, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế và tránh những bước mà có thể làm leo thang xung đột tại Đông Jerusalem và Dải Gaza. Ảnh: Khói bụi ở Dải Gaza hôm 12/5. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| “Moscow nhìn nhận diễn biến nguy hiểm của các sự kiện với mối quan ngại sâu sắc. Chúng tôi mạnh mẽ lên án các vụ tấn công vào dân thường, bất kể quốc tịch hay tôn giáo của họ”, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định trong một tuyên bố. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat lên án các vụ oanh tạc của Israel tại Dải Gaza, cũng như các vụ tấn công bạo lực của lực lượng an ninh nước này vào khu Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Ảnh: Một ngôi nhà bị hư hại ở thành phố Gaza. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| "Cần nhắc lại rằng các hành động của quân đội Israel, bao gồm cả việc tiếp tục cưỡng ép, trục xuất bất hợp pháp người Palestine khỏi nhà của họ ở Đông Jerusalem, là vi phạm hoàn toàn luật pháp quốc tế và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực", ông Mahamat khẳng định. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Một trong những sự kiện thế giới nổi bật trong tháng 6/2021 là chuyến công du Châu Âu kéo dài 8 ngày của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi chính thức nhậm chức hồi tháng 1/2021 này, nhà lãnh đạo Mỹ đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) kéo dài 3 ngày, từ 11-13/6, tại Cornwall (Anh). (Nguồn ảnh: Reuters) |
![]() |
| Trong 3 ngày hội nghị diễn ra, Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo thế giới đã thảo luận về nhiều vấn đề nóng trên thế giới hiện nay như đại dịch COVID-19 và sự phục hồi kinh tế lấy môi trường làm trọng tâm...Ngày 13/6, Hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc với việc nguyên thủ các nước G7 cùng 4 nước khách mời ra một bản tuyên bố chung dài 25 trang. |
![]() |
| Một điều đáng chú ý trong chuyến công du Châu Âu của Tổng thống Biden là cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 16/6. |
![]() |
| Cuộc hội đàm thượng đỉnh Putin - Biden bao gồm hai phiên làm việc là hội đàm diện hẹp giữa hai vị tổng thống có sự tham gia của hai ngoại trưởng, và hội đàm mở rộng. Phát biểu tại cuộc họp báo riêng sau khi hội nghị kết thúc, Tổng thống Biden thể hiện sự lạc quan về kết quả hội nghị, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng cải thiện quan hệ giữa hai nước. |
![]() |
| Tàu chở hàng MV X-Press Pearl treo cờ Singapore chở 1.486 container, trong đó có 25 tấn acid nitric và một số hóa, mỹ phẩm khác, đã bốc cháy liên tục suốt gần 14 ngày ngoài khơi bờ biển Sri Lanka. Con tàu bị cháy rụi này chìm dần xuống biển ngày 2/6 cùng với gần 350 tấn dầu bên trong các thùng chứa nhiên liệu. |
![]() |
| Theo các chuyên gia môi trường, hàng tấn hạt nhựa đã dạt vào bờ biển và các ngư trường của Sri Lanka, gây ra thảm họa môi trường lớn nhất trong nhiều thập kỷ ở nước này. |
![]() |
| Trong tháng 6/2021, Canada đã trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng, với nền nhiệt cao kỷ lục. Trong đó, làng Lytton ở tỉnh bang British Columbia hôm 29/6 ghi nhận mức nhiệt 49,5 độ C, cao nhất mọi thời đại tại quốc gia này. Được biết, nhiều người ở Canada đã thiệt mạng vì nắng nóng. |
![]() |
| Vụ sập chung cư 12 tầng ở Mỹ xảy ra vào khoảng 1h20 giờ sáng ngày 24/6 (giờ địa phương). Khi đó, tòa chung cư Champlain Towers South tọa lạc gần đại lộ Collins ở Surfside, bang Florida, bất ngờ đổ sụp, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 100 người vẫn mất tích. |
![]() |
| Hiện, các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ sập tòa chung cư Champlain Towers South. |
![]() |
| Cựu sĩ quan cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota (Mỹ), Derek Chauvin, đã bị kết án 22,5 năm tù giam vào chiều 25/6 vì tội giết người đàn ông da màu George Floyd vào tháng 5/2020. |
![]() |
| Hãng Reuters dẫn các nguồn tin địa phương ngày 24/6 cho biết, cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino qua đời tại một bệnh viện ở Manila. Theo truyền thông Philippines, ông Aquino đã phát bệnh nặng từ năm 2019 và có tiền sử tim mạch. |
![]() |
| Ngày 19/6, hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin Chính phủ Iran tuyên bố, với đa số phiếu ủng hộ, ứng cử viên Seyyed Ebrahim Raisi (ảnh) là người chiến thắng trong cuộc bầu cử và trở thành tân Tổng thống Iran. Ông Raisi sẽ chính thức kế nhiệm Tổng thống Hassan Rouhani vào tháng 8/2021. |
![]() |
| Tháng 6/2021, Israel có Thủ tướng mới. Tân Thủ tướng Israel Naftali Bennett (trái) tuyên thệ nhậm chức ngày 13/6 sau khi liên minh của ông được Quốc hội Israel xác nhận với số phiếu sát nút: 60 phiếu thuận và 59 phiếu chống, qua đó chấm dứt 12 năm nắm quyền liên tiếp của ông Benjamin Netanyahu (phải). |
![]() |
| Theo AP, sau khi Quân đội Israel và phong trào Hamas của Palestine đồng ý ngừng bắn hôm 21/5, các ngư dân ở Dải Gaza có thể quay trở lại công việc thường nhật của họ. (Nguồn ảnh: AP) |
Bệnh viện bỏ hoang trên đảo Poveglia ở Italy từng là nơi điều trị cho những người mắc bệnh tâm thần.
Theo nghị sĩ Roman Kostenko, Ukraine nên kéo dài quá trình đàm phán chấm dứt xung đột với Nga càng lâu càng tốt.
Một chiếc xe cứu thương chạy quá tốc độ đã vượt đèn đỏ và gây tai nạn ở Ấn Độ, khiến hai người tử vong.
Một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại quán bar không có giấy phép ở Nam Phi, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.
Canada tuyên bố nước này đã loại Syria khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.
Ít nhất 25 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong vụ cháy hộp đêm ở Ấn Độ.
Lực lượng Hamas tuyên bố sẵn sàng giao nộp vũ khí cho Chính quyền Palestine sau khi Israel chấm dứt sự chiếm đóng quân sự tại Dải Gaza.
Một chiếc xe cứu thương chạy quá tốc độ đã vượt đèn đỏ và gây tai nạn ở Ấn Độ, khiến hai người tử vong.
Theo nghị sĩ Roman Kostenko, Ukraine nên kéo dài quá trình đàm phán chấm dứt xung đột với Nga càng lâu càng tốt.
Bệnh viện bỏ hoang trên đảo Poveglia ở Italy từng là nơi điều trị cho những người mắc bệnh tâm thần.
Lực lượng Hamas tuyên bố sẵn sàng giao nộp vũ khí cho Chính quyền Palestine sau khi Israel chấm dứt sự chiếm đóng quân sự tại Dải Gaza.
Canada tuyên bố nước này đã loại Syria khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.
Ít nhất 25 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong vụ cháy hộp đêm ở Ấn Độ.
Một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại quán bar không có giấy phép ở Nam Phi, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.
Người đàn ông 45 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị một con báo tấn công ở Pauri, bang Uttaranchal, Ấn Độ.
Mỹ đặt việc khôi phục quan hệ bình thường với Nga vào trọng tâm của Chiến lược An ninh Quốc gia mới công bố của nước này.
Ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn tại một nhà hàng và quán karaoke ở Peru.
Quân đội Pakistan và lực lượng Afghanistan đấu súng dọc biên giới hai nước nhưng chưa có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.
Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc, thủ đô Seoul đã chứng kiến trận tuyết rơi đầu tiên vào mùa đông năm nay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine cuối cùng sẽ được giải quyết và Mỹ đang nỗ lực hết sức để thúc đẩy điều đó.
Một chiếc xe container chạy quá tốc độ bị mất lái và đâm vào xe buýt, ô tô và xe máy ở làn đường ngược chiều trên cao tốc tại Ấn Độ, khiến 4 người tử vong.
Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào miền Nam Lebanon ngay sau khi yêu cầu cư dân ở 4 thị trấn sơ tán.
Số nạn nhân thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất tại một số nước ở Châu Á đã tăng lên hơn 1.500 người.
Bộ trưởng Ngoại giao Antonio Tajani cho biết Italy sẽ không tham gia chương trình của NATO nhằm mua vũ khí của Mỹ cung cấp cho Ukraine.
Cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào một tàu nghi chở ma túy bất hợp pháp ở Đông Thái Bình Dương đã khiến 4 người thiệt mạng.
Nhiếp ảnh gia Slava Stepanov đã đến thăm nhiều địa danh ở nước Nga và ghi lại những bức ảnh về cảnh quan ấn tượng tại mỗi vùng đất.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi Donbass và kiểm soát hoàn toàn vùng lãnh thổ này.