Đức: Nga sẽ không xuất hiện ở Hội nghị thượng đỉnh G7

(Kiến Thức) - Không có cơ hội nào cho Tổng thống Nga Vladimir Putin được mời tới hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo khối G7.

Đây là phát biểu của thủ tướng Đức Angela Merkel, người chủ trì hội nghị thượng đỉnh cấp cao sắp tới phát biểu vào thứ 5 (15/1).
Thủ tướng Đức Algela Merkel.
 Thủ tướng Đức Algela Merkel.
“Khối G7 và G8 trước đây luôn tự coi mình là các giá trị của cộng đồng”, bà Merkel trả lời phỏng vấn của tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung xuất bản vào thứ 3 (13/1).
“Việc sát nhập Crimea là 1 sự xâm phạm nghiêm trọng vào các quy tắc của luật lệ quốc tế và các sự kiện ở phía đông Ukraine đã phá vỡ các giá trị chung đó”.
Đây chính là lý do tại sao không có cơ hội nào cho  ông Putin được mời tới hội nghị thượng đỉnh G7 ở Bavaria vào tháng 6, bà Merkel cho hay và khẳng định lại lập trường của mình rằng Châu Âu có thể sẽ không gỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga nếu nước này không thay đổi”.
“Vào mùa xuân chúng ta sẽ thảo luận câu hỏi làm thế nào với các lệnh trừng phạt mà chúng ta áp dụng lên Nga sau khi nước này sát nhập Crimea vào lãnh thổ của mình ”, bà phát biểu. “Với tình trạng hiện tại thì họ sẽ vẫn giữ vững lập trường”.
Tuần trước, bà Merkel đã đưa ra thông tin rằng Châu Âu sẽ không cân nhắc dỡ bỏ lệnh trừng phạt cho tới khi hiệp định hòa bình 12 điểm được ký vào tháng 9 giữa Ukraine và phiến quân ủng hộ Nga được thi hành toàn bộ.

Mỹ lợi dụng Crimea, biến Phương Tây thành tốt... chống Nga

(Kiến Thức) - Hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh Nga-EU và G8, phương Tây tỏ ra cương quyết cắt đứt quan hệ với Nga. Liệu họ sẽ đạt được mục đích hay sẽ phải trả giá đắt cho việc này?

Theo gót Mỹ, cuối tuần qua, phương Tây chính thức áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới nhắm vào các chính trị gia và doanh nhân Nga song song với việc hủy bỏ các hội nghị thượng đỉnh quan trọng đã được lên kế hoạch trước đó với Moscow.

Thủ tướng Nga “kể khổ” sau vụ sáp nhập Crimea

(Kiến Thức) - Thủ tướng Dmitry Medvedev hôm nay cho hay, sau vụ sáp nhập Crimea (vùng lãnh thổ trước từng thuộc về Ukraine), Nga đang đối diện với những thách thức từ ba phía.

Hãng tin Ria Novosti dẫn lại phát biểu của ông Medvedev rằng, nước Nga đang ở một tình thế hết sức khó khăn khi đối diện với áp lực từ 3 vấn đề chính: sự bất ổn trong nền kinh tế thế giới, các vấn đề trong nội bộ kinh tế Nga và các lệnh trừng phạt từ nước ngoài.
“Quyết định của chúng tôi (tức việc sáp nhập Crimea) đã nhận được phản ứng dữ dội từ các bên. Crimea trở thành lý do cho một áp lực chính trị, được tiến hành bằng các lệnh trừng phạt”, Thủ tướng Medvedev phát biểu trong cuộc họp ở Hạ viện (tức Duma Quốc gia) Nga.

Mỹ: Trung Quốc dùng thuyết âm mưu chống Mỹ ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Một cựu quan chức cao cấp Mỹ cho biết, sự suy đoán rằng Mỹ đứng đằng sau các rắc rối ở Biển Đông của Trung Quốc chỉ là “thuyết âm mưu”.

Ông Stephen Hadley, từng là cố vấn an ninh quốc gia dưới thời chính quyền 2 Tổng thống Mỹ Obama và Bush, cho hay, Mỹ không cố gắng để giành lấy sự thống trị của Trung Quốc ở khu vực Hoa Đông và Biển Đông thông qua các đồng minh của mình như Philippines và Nhật Bản.
“Nhiều người Trung Quốc nhìn nhận rằng, mọi tranh chấp hay thách thức từ một trong những láng giềng của họ đều là âm mưu của Mỹ trong việc tạo rắc rối cho Trung Quốc. Giống như hầu hết các thuyết âm mưu, đó này hoàn toàn có ít cơ sở trong thực tế”, ông Hadley cho biết trong bài phát biểu tại Hội nghị Hòa bình Thế giới diễn ra ở Bắc Kinh tuần trước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới