Ông Peter Fisher (64 tuổi, New Zealand) từng điều trị đau đầu tại bệnh viện New Zealand nhưng không cải thiện. Khi đến Việt Nam nghỉ dưỡng cùng gia đình, cơn đau trở nên nặng hơn, kèm cảm giác tê bì đầu ngón tay.
Gia đình đưa ông tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh khám. Bác sĩ ghi nhận: Huyết áp tăng rất cao (200/100 mmHg); Đau đầu dữ dội; Tê bì nhẹ tay trái.
Nghi ngờ người bệnh có dấu hiệu đột quỵ xuất huyết não, ê-kíp lập tức kích hoạt quy trình “Stroke Code”. Ông Peter được đánh giá chuyên sâu bằng “siêu máy” CT Somatom Force VB30, cho phép phát hiện chính xác tổn thương trong thời gian ngắn, tối ưu “giờ vàng” cấp cứu.
ThS.BSNT Lê Văn Ngân, khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống cho biết: Người bệnh có khối máu tụ dưới màng cứng do vỡ dị dạng mạch não - tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời. Vị trí vùng thái dương bên phải phát hiện có ổ phình mạch.
Ê-kíp ngay lập tức tiến hành phẫu thuật: Loại bỏ khối máu tụ chèn ép não; Xử lý túi phình mạch não để ngăn tái vỡ; Trong suốt ca mổ, các chuyên khoa phối hợp chặt chẽ để kiểm soát huyết áp và đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.
Nhờ can thiệp kịp thời, chỉ sau 24 ngày: Người bệnh tỉnh táo, đi lại - giao tiếp tốt; Hết đau đầu; Không còn tê bì tay.
Các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, đột quỵ não là tình trạng cấp cứu cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ tử vong hoặc tàn tật cao nếu cấp cứu chậm trễ.
Đột quỵ thường tiến triển âm thầm, có thể khởi phát với các triệu chứng ban đầu như đau đầu, chóng mặt, huyết áp cao… dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác. Tầm soát sớm, phát hiện sớm, kiểm soát yếu tố nguy cơ là biện pháp phòng ngừa đột quỵ hiệu quả.
“Đừng chủ quan bỏ qua những dấu hiệu dù nhỏ nhất. Hãy bảo vệ sức khỏe bản thân ngay hôm nay”, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khuyên.