Quan bà hoang dâm bị giam vẫn trốn ra ngoài ăn nhậu

Google News

Mới đây, nhà chức trách Trung Quốc đã bãi chức của ba quan chức, vì tội đưa một nữ bí thư ra khỏi nơi giam giữ để đi ăn nhậu.

Video bản tin cấm người dân mặc váy nhằm tránh bị hiếp dâm ở Ấn Độ (Nguồn video VTC):
Báo chí Trung Quốc cho hay, hôm 30/7, tại hội nghị cán bộ lãnh đạo thành phố Nội Giang, Tỉnh ủy Tứ Xuyên tuyên bố bãi chức Bí thư thị ủy của ông Dương Tùng Bách, thay bằng Mã Ba, Phó tổng thư ký kiêm Chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy.
Theo thông tin trên mạng Sina Weibo, cùng bị bãi chức với Bách, còn có Chu Dũng, Phó thị trưởng thường trực Nội Giang. Riêng Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Chung Trường Minh thì bắt tạm giam cách ly để điều tra.
Quan ba hoang dam bi giam van tron ra ngoai an nhau
 Lý Giai khi còn đương chức.
Nguyên nhân khiến 3 quan chức này ngã ngựa là “đánh mất tính đảng, đưa quan bà hoang dâm Lý Giai, nguyên Bí thư thị ủy Tư Dương, đang bị giam giữ tại trại giam Nội Giang ra ngoài đi ăn uống”. Lý Giai và Chu Dũng vốn là bạn cùng học trường Đảng Trung ương và từng cùng công tác tại thành phố Lạc Sơn.
Lý Giai, sinh năm 1966, quê ở Nhân Thọ, Tứ Xuyên, là thạc sĩ Quản lý hành chính, từng giữ các chức Phó thị trưởng thường trực Lạc Sơn, Bí thư tỉnh đoàn Tứ Xuyên, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Tư Dương.
Quan ba hoang dam bi giam van tron ra ngoai an nhau-Hinh-2
 Dương Tùng Bách.
Đêm 25/11/2014, Lý Giai đã bị các nhân viên điều tra của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy bắt tại nhà riêng để “cách ly điều tra” vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Sau đó, truyền thông đưa tin nữ Bí thư Tư Dương là một thân tín của Chu Vĩnh Khang và là quan chức thứ 4 ở Tư Dương bị ngã ngựa trong năm 2014.
Lý Giai còn có mối quan hệ rất thân thiết với đại gia Lưu Hán, ông chủ Tập đoàn Hán Long Tứ Xuyên (đã bị tử hình). Lý Giai chính thức bị Viện Kiểm sát tỉnh Tứ Xuyên phê chuẩn bắt giam từ ngày 24/4/2015 phục vụ điều tra xét xử.
Quan ba hoang dam bi giam van tron ra ngoai an nhau-Hinh-3
 Lý Giai (áo xanh) và Ngụy Hồng (thứ 2 từ phải sang).
Cho đến nay, việc điều tra vẫn chưa kết thúc, Lý Giai vẫn chưa bị đưa ra xử. Tuy nhiên có thông tin, trong trại giam, bà ta đã tố giác vấn đề vi phạm kỷ luật, pháp luật của Ngụy Hồng, Tỉnh trưởng Tứ Xuyên khiến ông này ngã ngựa.
Báo chí địa phương viết, dư luận cho rằng hai người có quan hệ bồ bịch với nhau, Ngụy Hồng là “quý nhân” nên Lý Giai liên tục thăng tiến. Việc bà ta quay lại tố giác người tình đã thành đề tài bàn tán sôi nổi lúc “trà dư tửu hậu”.
Theo Vietnamnet

Bình luận(0)