Bà Rịa – Vũng Tàu: Bệnh viện quá tải vì sốt xuất huyết gia tăng

Từ đầu tháng 6 trở lại đây, bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện gia tăng, tỷ lệ ca chuyển nặng khá nhiều nên các bệnh viện trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu rơi vào tình trạng quá tải.

Hiện tại khoa Nhi Bệnh viện Bà Rịa đang điều trị cho hơn 140 bệnh nhi, trong đó có khoảng 35 ca sốt xuất huyết (SXH) trở nặng. Giai đoạn này số ca SXH nằm viện tăng gấp nhiều lần so với những tháng trước đó. Trong khi đó, khoa chỉ có công suất 120 giường bệnh, nên một số bệnh nhân phải nằm ghép 2 người/giường.

Không chỉ khó khăn về giường bệnh, bệnh nhi SXH tăng cũng gây nhiều áp lực cho đội ngũ y, bác sĩ. BS Bùi Thế Mạnh, Khoa Nhi (Bệnh viện Bà Rịa) cho biết, mỗi ca trực của khoa chỉ có 2 bác sĩ và 5 điều dưỡng. Ngoài phòng bệnh thông thường, khoa còn có 2 phòng hồi sức sơ sinh và cấp cứu. Riêng ICU của khoa có 8 giường bệnh, nhưng thường xuyên quá tải. Phòng ICU này dành chăm sóc và điều trị những ca bệnh nặng, tuy nhiên chỉ có được 1 bác sĩ/ca trực nên rất vất vả.

“Giai đoạn này đang vào mùa SXH và tỷ lệ ca chuyển nặng khá nhiều. Trung bình ICU điều trị cho 5 ca SXH nặng/ngày, có ngày tới 10 ca. Những bệnh nhân này phải theo dõi chặt chẽ nên chúng tôi phải làm việc cả ngày lẫn đêm, không có thời gian nghỉ ngơi”, bác sĩ Mạnh chia sẻ.

Ba Ria – Vung Tau: Benh vien qua tai vi sot xuat huyet gia tang
 

Bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu thăm khám cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Ảnh: Nguyễn Long

Tương tự, những khoa có điều trị SXH tại Bệnh viện Vũng Tàu cũng xảy ra tình trạng thiếu giường bệnh do bệnh nhân nhập viện tăng cao. Đơn cử, khoa Nhiễm có 40 giường bệnh, nhưng đã có tới hơn 30 bệnh nhân SXH. Để bảo đảm công tác điều trị và chăm sóc cho các bệnh nhân khác, khoa phải kê thêm 15 giường dành cho các trường hợp sốt siêu vi, viêm phổi, lao…

Khoa Nhi đang điều trị cho gần 90 bệnh nhi, nhưng trong số này có 50% ca SXH. Với số ca bệnh SXH nhập viện ngày càng nhiều, khoa đã kê thêm 18 giường lên 80 giường bệnh.

BS Lê Quốc Bàn, Trưởng Khoa Nội (Bệnh viện Vũng Tàu) thông tin thêm, khoa điều trị cho từ 20-40 bệnh nhân SXH/ngày cũng khiến khoa thiếu giường bệnh. Vì thế, Bệnh viện đã điều tiết giường từ những khoa có ít bệnh nhân đến các khoa có đông ca bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 4.000 ca t. Trong đó, TP.Vũng Tàu là địa phương có diễn biến dịch SXH phức tạp nhất, khi đã ghi nhận hơn 2.600 ca, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, đến nay SXH chưa có vắcxin phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, chủ động phòng chống bệnh vẫn đang là biện pháp hiệu quả và ít tốn kém nhất.
 >>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh báo nguy cơ dịch sốt xuất huyết lan rộng:

(Nguồn: THĐT)

Sốc sốt xuất huyết trẻ nguy kịch: Khi nào cần đi viện?

(Kiến Thức) - Gần đây, bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) đã cứu sống hai trường hợp bị sốc sốt xuất huyết Degue nặng gây tổn thương gan, suy hô hấp, rối loạn đông máu... nguy cơ tử vong cao.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, mới đây, bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu thành công cho trường hợp bé gái 5 tuổi sốc sốt xuất huyết Dengue nặng nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Bệnh nhi là bé gái N.K.L. (5 tuổi, quê ở Kon Tum) trong tình trạng bị sốc sốt xuất huyết nặng gây tổn thương gan, suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, tràn dịch màng phổi và màng bụng nặng được Bệnh viện Bình Tân chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng TP với chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue nặng ngày thứ 5.

Ca sốt xuất huyết tăng vọt, đã có 92.000 người mắc, 36 trường hợp tử vong

Ca mắc sốt xuất huyết ở nước ta đang gia tăng nhanh, hiện đã có khoảng 92.000 người mắc, 36 trường hợp tử vong. Các chuyên gia khuyến cáo khi mắc sốt xuất huyết và tự điều trị tại nhà, người bệnh lưu ý không được uống aspirin, ibuprofen...

10 ngày thêm 15.000 người mắc sốt xuất huyết
Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 4/7, cả nước ghi nhận khoảng 92.000 ca sốt xuất huyết. Con số này tăng khoảng 15.000 ca so với thống kê 10 ngày trước đó. Đã có 36 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết - tăng 6 trường hợp so với 10 ngày trước đó.

Bệnh nhân sốt xuất huyết nên ăn gì để nhanh khỏi?

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức đề kháng cho bệnh nhân sốt xuất huyết, giúp người bệnh nhanh hồi phục hơn.

Bộ Y tế dự báo số ca sốt xuất huyết có thể gia tăng trong thời gian tới do vào mùa dịch.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra. Virus Dengue xâm nhập từ người bệnh sang người lành thông qua vết muỗi đốt từ muỗi vằn truyền bệnh, trong đó chủ yếu là do muỗi Aedes aegypti. Biến chứng sốt xuất huyết có thể dẫn đến tử vong vì gây cô đặc máu, giảm tiểu cầu, dẫn đến sốc hoặc gây xuất huyết ở các mức độ khác nhau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới