Tin tức 24h: Xôn xao hình ảnh đàn khỉ gầy trơ xương co ro giữa trời lạnh, vườn thú Hà Nội nói gì?

Google News

Lãnh đạo Vườn thú Hà Nội phủ nhận thông tin đàn thú bị bỏ mặc, co ro giữa trời lạnh.

Xôn xao hình ảnh đàn khỉ gầy trơ xương co ro giữa trời lạnh, vườn thú Hà Nội nói gì?

Thông tin lan truyền trên mạng.

Ngày 27/1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin kèm hình ảnh đàn thú ở vườn thú Hà Nội bị bỏ mặc chịu giá rét, gầy gò trơ xương.

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội. Đàn thú ở vườn thú Thủ Lệ thật khốn khổ. Chúng chỉ còn biết ôm lấy nhau mà rên. Chúng đói lắm, rét lắm, rét nữa thì chết! Con nào con nấy trơ xương. Hươu cao cổ được cho là đã không còn ở đây nữa rồi. Còn những con khác chỉ còn biết ôm nhau chờ… rét hơn thôi”.

Bài viết kèm hình ảnh được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận và lượt chia sẻ. Đa số các bình luận đều thể hiện sự xót xa cho đàn thú, số khác bức xúc vì cách chống rét cho động vật tại vườn thú không đảm bảo. 

Trước thông tin trên, ngày 28/1, ông Lê Sĩ Dũng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội) cho biết, những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã có từ năm 2022, chứ không phải hình ảnh hiện tại. Thông tin đàn thú bị bỏ mặc chịu giá rét là không chính xác. 

Theo ông Dũng, năm 2022, 4 con khỉ bị nấm trên da và ký sinh trùng trên da nên rụng lông. Ngay sau đó, đơn vị đã đưa những con khỉ này vào khu cách ly để điều trị. Đến thời điểm này chúng đã tốt hơn rất nhiều so với thời điểm bức ảnh lan truyền trên mạng. Còn con hươu cao cổ đã bị bệnh và chết từ năm ngoái.

Ông Dũng cho biết thêm, loài khỉ có tính bầy đàn, các chú khỉ thường hay bắt chấy, rận cho nhau nên trời rét chúng vẫn ôm nhau. Có thể ở góc độ của người dân nhìn vào trong lúc thời tiết đang rét đậm nên họ nghĩ theo hướng khác. Về góc độ quản lý của đơn vị, đàn khỉ không gặp vấn đề gì.

Ngoài ra, lãnh đạo vườn thú cũng cho hay, hằng năm vườn thú Hà Nội đều có kế hoạch chống rét cho động vật. Đối với động vật lớn như voi, đơn vị đã lắp đặt hệ thống sưởi bằng điện, bạt che chắn hướng gió. Đối với các khu thú dữ như hổ, báo, sư tử, gấu, công ty có hệ thống máy sưởi dầu ở tất cả chuồng thú, hoạt động 24/24 giờ trong các đợt rét đậm, rét hại. Khu hươu, nai ngoài trời, vườn thú đốt củi sưởi 24/24 giờ để các con vật quây quần chống rét. 

Các khu chuồng thú nhỏ ngoài trời như khỉ, voọc, vườn thú có hộp trú, dùng tôn hoặc lá cọ che chắn. Đặc biệt, đơn vị sử dụng kính cường lực để chống rét và chắn gió, đồng thời đảm bảo trưng bày cho du khách quan sát. Đơn vị cũng lót thêm rơm rạ để thú nằm. Những con khỉ ôm nhau là do tập tính.

Ba người trong một gia đình ở Bắc Giang tử vong nghi do ngạt khí than

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo UBND huyện Lạng Giang cho biết: trên địa bàn thôn Mia, xã An Hà (Lạng Giang, Bắc Giang) vừa xảy ra vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong.

Cụ thể sáng 28/1, anh Nguyễn Văn H (trú xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) là người làm thuê cho gia đình anh Đ.V. N ở xã An Hà, không thấy gia đình anh N dậy nên gọi cửa.

Không thấy trả lời nên anh H đã gọi bà T là mẹ đẻ anh N. Sau đó, bà T mở cửa nhà, thì phát hiện anh Đ. V. N (SN 1984) và vợ là chị P. T. V (SN 1983) cùng con trai Đ. V. Đ (SN 2019) chết trên giường.

Ảnh minh họa.

Qua sơ bộ khám nghiệm hiện trường trong phòng ngủ nhà anh N (khoảng 20m vuông), cơ quan chức năng phát hiện có 1 thau đang đốt than hoa để sưởi ấm.

Nhiều khả năng, anh N cùng vợ và con chết có thể do ngạt khí.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ việc.

Có bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe đã cấp trước năm 2012?

Bộ GTVT khẳng định không bắt buộc phải đổi GPLX cấp trước năm 2012 sang thẻ PET.

Phản hồi kiến nghị của cử tri TP HCM về kiến nghị cần có lộ trình phù hợp đổi giấy phép lái xe (GPLX) cho những trường hợp được cấp trước năm 2012, Bộ Giap thông vận tải cho biết Quyết định số 1207 ngày 29-5-2012 của Bộ GTVT quy định: GPLX bằng vật liệu PET theo mẫu quy định được đưa vào sử dụng kể từ ngày 1-7-2012 và áp dụng cho các trường hợp: cấp mới, cấp đổi cho người có GPLX hết thời hạn sử dụng; cấp lại cho người có GPLX bị mất, hỏng.

Từ quy định trên, đối với GPLX ô tô vật liệu giấy bìa được cấp trước năm 2012 đều đã được cấp đổi theo thời hạn ghi trên GPLX.

Giấy phép lái xe mô tô, xe máy vật liệu giấy bìa được cấp trước năm 2012 (trên giấy phép ghi: không có thời hạn). Theo quy định tại Thông tư số 12/2017 của Bộ GTVT về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ quy định: "Việc đổi GPLX bằng giấy bìa sang GPLX bằng vật liệu PET được khuyến khích thực hiện trước ngày 31-2-2020".

"Đối với GPLX mô tô, xe máy thì không có quy định bắt buộc người dân phải thực hiện việc đổi giấy phép lái xe", Bộ GTVT cho biết.

Những giấy phép lái xe nào không thời hạn?

Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, GPLX được phân chia thành 11 hạng. Trong số này, 3 hạng GPLX không có thời hạn gồm:

A1: lái xe mô tô hai bánh dung tích xilanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3.

A2: lái xe mô tô hai bánh dung tích xilanh từ 175cm3 trở lên và các loại xe quy định cho GPLX hạng A1.

A3: lái mô tô ba bánh, các loại xe quy định cho GPLX hạng A1 và các xe tương tự.

Theo quy định hiện hành, người dân có thể đăng ký cấp đổi GPLX trực tiếp tại cơ quan cấp phép hoặc đăng ký trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Mức lệ phí cho một lần đổi GPLX là 135.000 đồng.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 22 triệu giấy phép lái môtô không thời hạn bằng vật liệu giấy (các loại bằng A1, A2 và A3) được cấp từ năm 1995 đến tháng 7-2012.

Gần 10.000 người bán dâm, biến tướng các hình thức "sugar daddy", "sugar baby"

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây môi giới bán dâm qua hội nhóm Telegram với số lượng thành viên lên đến 15.000 người. Trong ảnh: Trần Quang Việt (trái) và Nguyễn Đăng Khoa điều hành đường dây mại dâm qua hội nhóm Telegram

Bộ LĐ-TB-XH vừa có báo cáo tổng hợp công tác phòng, chống mại dâm năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Cơ quan này đánh giá, tệ nạn mại dâm hiện nay vẫn diễn biến phức tạp cả về tính chất lẫn quy mô hoạt động. Trên địa bàn cả nước, ước tính có 9.596 người bán dâm.

Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều do tính chất phức tạp, di biến động, tinh vi và trá hình của hoạt động mại dâm.

Tình hình mại dâm nơi công cộng hiện nay có chiều hướng giảm, ít lộ liễu công khai so với trước đây.

Hoạt động mại dâm có xu hướng dịch chuyển sang hình thức biến tướng như "sugar daddy", "sugar baby", "bố nuôi, con nuôi"...

Mại dâm núp bóng bằng các hình thức kích dục, cho nữ vũ công múa khỏa thân, khiêu dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán cà phê đèn mờ, cà phê chòi, karaoke, massage, quán bar, vũ trường... hoạt động chủ yếu ở các xã phường, thị trấn có khu công nghiệp tập trung.

Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM... có sự xuất hiện của một số đối tượng là người nước ngoài vào góp vốn thành lập các nhà hàng, khách sạn, vũ trường chuyên phục vụ cho người nước ngoài nhưng thực chất là hoạt động mại dâm trá hình.

Mại dâm lợi dụng không gian mạng để hoạt động diễn biến phức tạp

Đặc biệt, với sự phát triển của mạng xã hội, loại hình mại dâm lợi dụng không gian mạng để hoạt động đang diễn biến phức tạp.

Các đối tượng đã lợi dụng internet để hoạt động mại dâm thông qua các trang web đen, các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội như: facebook, zalo, viber, tiktok, telegram... để quảng cáo, chào mời khách mua dâm, đăng tin về gái mại dâm qua đối tượng môi giới là các thành viên của các trang web sex,

Tình hình hoạt động mại dâm trên các tuyến biên giới vẫn diễn ra với mức độ nhỏ lẻ, hình thức kín đáo, thủ đoạn tinh vi, chủ yếu ở khu vực có các hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ vui chơi, giải trí ven biển tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu... và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Đối tượng tổ chức mại dâm và đối tượng bản dâm chủ yếu từ các địa bàn nội địa. Hoạt động mua bán người vì mục đích mại dâm, bóc lột tình dục tiềm ẩn từ các hoạt động môi giới, đưa đón người sang các nước trong khu vực như: Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Philippin... với các chiêu bài "việc nhẹ, lương cao" vẫn diễn biến phức tạp.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, hiện trên địa bàn cả nước vẫn còn tồn tại 184 tụ điểm, địa bàn có hoạt động mại dâm khu vực công cộng, tuy nhiên, không có tụ điểm nóng, phức tạp, gây bức xức dư luận, Các đối tượng tội phạm có xu hướng chuyển sang hoạt động trên các trang mạng xã hội (zalo, facebook, tiktok, viber, telegram...).

K.T

Bình luận(0)