U30 đang dọn dẹp bị khách đưa tiền rồi hiếp dâm

Google News

Nhân viên nhà nghỉ đang dọn dẹp thì bị khách đóng cửa đưa tiền yêu cầu quan hệ tình dục.

Khoảng 10h ngày 4/6, chị Kim Thị H.V (SN 1987) nhân viên nhà nghỉ trên đường Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. TP.HCM đang dọn dẹp phòng 101 thì Huỳnh Chí Linh (SN 1986, thường trú tỉnh Bạc Liêu, khách thuê phòng 101) vào phòng đóng cửa lại và đưa ra 200.000 đồng yêu cầu quan hệ tình dục với chị V.
U30 dang don dep bi khach dua tien roi hiep dam
Ảnh minh họa. 
Lúc này, chị V không đồng ý thì Linh dùng vũ lực khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm, rồi bỏ trốn. Đến 0h10 ngày 5/6, anh Nguyễn Văn Trang (SN 1972, chủ nhà nghỉ) đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy xét.
Trước đó tại Kiên Giang cũng xảy ra vụ khách nhậu hãm hiếp bà chủ quán. Chiều 19/12, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) ra lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Tú (24 tuổi) ở xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc về hành vi Hiếp dâm. Nạn nhân là nữ chủ quán 56 tuổi ở thị trấn Dương Đông.
Theo điều tra, 10 ngày trước thanh niên này đến quán bà Hồng nhậu. Ăn uống no say Tú bỏ về mà không trả tiền.
Do không rõ địa chỉ của Tú nên nữ chủ quán đuổi theo đòi tiền, không cho nợ. Chèo kéo ở đoạn đường vắng, Tú thừa cơ hội không ai nhìn thấy đã khống chế bà Hồng để hiếp dâm.
Mời quý độc giả xem video Kỳ án hiếp dâm (nguồn Youtube):
Theo Đất Việt

Bình luận(0)