Tuyên án tử hình kẻ giết 4 người ở Nghệ An

Google News

(Kiến Thức) - HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hai trong vụ giết 4 người ở Nghệ An là nguy hiểm, do đó, HĐXX tuyên tử hình bị cáo Hai về tội “giết người”.

Sáng nay (30/9), TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử lưu động vụ giết 4 người ở Nghệ An, tuyên phạt bị cáo Vi Văn Hai (tên gọi khác là Vi Văn Mằn, 20 tuổi, ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) tử hình về tội “giết người”.
Tuyen an tu hinh ke giet 4 nguoi o Nghe An
Vi Văn Hai trong phiên tòa xét xử.
Trước đó, tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hai hai khai nhận, ngày 2/9, gia đình Hai có làm cơm mời khách ăn uống. Ăn xong, khoảng 11-12h, Hai ra vườn hàng xóm hái chanh về ăn, khi đi mang theo một con dao nhỏ. Ở đây, Hai gặp anh Thọ và hai bên xảy ra cãi vã.
Một lúc sau, Hai xin muối để ăn chanh, anh Thọ nói với Hai là về lán anh Thọ mà lấy nên cả hai về lán. Khi về Giữa anh Thọ và Hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. "Anh Thọ đánh bị cáo nên bị cáo tức quá lấy dao trong lán giết anh Thọ", Hai lạnh lùng khai.
Khị Chủ tọa hỏi vì sao bà Viêng Thị Dương ko liên quan tại sao bị cáo vẫn giết, Hai trả lời là sau khi chạy ra bờ suối đuổi theo chị Yến, thấy bà Dương đang đứng dưới suối nên tức quá cắt cổ bà Dương. Sau khi gết chết mọi người, bị cáo chạy về đốt lán anh Thọ, sau đó đưa chanh về nhà.
"Bị cáo khai nhận hành vi giết người của mình không có ai xúi giục và cũng không có đồng phạm" - Hai nói.
Căn cứ vào lời khai của bị cáo Hai tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo Vi Văn Hai phạm tội đến cùng với nhiều người, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, hành động quyết liệt, mau lẹ trong một thời gian ngắn. Hành vi mang tính côn đồ, mất hết nhân tính nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội. Do đó, HĐXX tuyên tử hình bị cáo Vi Văn Hai về tội “giết người”.
Về phần dân sự, bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho ông Lô Văn Bình 78,5 triệu đồng, trợ cấp cho ông Bình mỗi tháng 1 triệu đồng đến khi ông Bình mất. Bồi thường cho ông Lê Văn Toán 105.400.000 triệu đồng và trợ cấp nuôi cháu Lê Thị Tâm Như (con gái chị Yến) 1 triệu đồng/1 tháng đến tuổi trưởng thành.
Hồng Liên (Tổng hợp)

Bình luận(0)