Phá vụ vận chuyển đạn AK và 8.000 viên ma túy tổng hợp

Google News

Đối tượng khai, số đạn mua từ một người đàn ông không rõ danh tính với giá hơn 2 triệu đồng và đang trên đường mang sang Lào săn thú rừng.

Trong hai ngày 4 và 5/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng vận chuyển 80 viên đạn và phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Attapư (Lào) phá vụ buôn bán, vận chuyển 8.000 viên ma túy tổng hợp.
 Tang vật từ vụ bắt giữ.
Theo lời khai, đối tượng là Nguyễn Đức Bình (36 tuổi), thường trú tại khối Minh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong lúc đang vận chuyển 80 viên đạn (50 viên đạn súng AK, 30 viên đạn K54) qua cửa khẩu thì bị Đội Kiểm tra giám sát, Trạm Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phát hiện bắt giữ vào lúc 8h sáng 5/10. Bình khai, số đạn này mua từ một người đàn ông không rõ danh tính với giá hơn 2 triệu đồng và đang trên đường mang sang Lào săn thú rừng thì bị bắt giữ.
Trước đó, trong ngày 4/10, lực lượng trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Bộ đội Biên phòng Kon Tum đã phối hợp với Công an tỉnh Attapeu (Lào) bắt quả tang 2 đối tượng mang quốc tịch Lào đang mua bán 8.000 viên ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, 2 đối tượng này khai nhận thuộc đường dây mua ma túy tổng hợp từ các tỉnh Nam Lào đưa vào Việt Nam tiêu thụ. 
Đối tượng đã được bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Attapeu tiếp tục mở rộng điều tra./.
Theo Khoa Điềm/VOV

Bình luận(0)