Nổ lò luyện thép 4 người thương vong: Lò thép vẫn hoạt động

Google News

Hiện sau 3 tháng xảy ra vụ nổ làm 4 người thương vong, các lao động vẫn làm việc tại lò luyện phôi thép Hiền Phúc.

Liên quan vụ nổ làm 4 người thương vong, chủ lò luyện phôi thép Hiền Phúc, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An vừa bị xử phạt hành chính 8 triệu đồng.
Hiện sau 3 tháng xảy ra vụ nổ làm 4 người thương vong, các lao động vẫn làm việc tại lò luyện phôi thép Hiền Phúc. 
Sau 3 tháng xảy ra vụ nổ làm 4 người thương vong, các lao động vẫn làm việc tại lò luyện phôi thép Hiền Phúc. 
Theo Phòng Thanh tra Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An, đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh đã có kết luận thanh tra vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 8 triệu đồng đối với chủ cơ sở lò luyện phôi thép Hiền Phúc.
Như Kiến Thức thông tin, khoảng 0h15 ngày 26/6, một nhóm công nhân đang làm việc tại xưởng nấu phôi thép của ông Nguyễn Văn Phúc (50 tuổi, ngụ tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) thì bất ngờ lò phôi thép phát nổ.
Hậu quả vụ nổ làm ông Trần Văn Thắng (40 tuổi, ngụ xã Nam Thái) và ông Nguyễn Văn Ngọc (42 tuổi, ngụ xã Nam Lĩnh) tử vong.
Hai người khác là anh Trần Văn Quang (32 tuổi, ngụ xã Nam Nghĩa) và Phạm Danh Tùng (32 tuổi, ngụ xã Vân Diên) bị thương.
Các nạn nhân đều là những người đi làm thuê cho chủ xưởng luyện thép, không được đóng bảo hiểm.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình nấu thép, anh Quang điều khiển gàu thép vào khuôn bị va chạm khiến 500kg nước phôi thép rơi xuống sàn nhà có vũng nước. Nóng gặp lạnh bất ngờ gây ra vụ nổ lớn.
Nhiều người dân sống xung quanh lò luyện thép đã từng bức xúc phản ánh từ khi lò xưởng luyện thép hoạt động nhiều năm nay gây ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn.
Theo Tuổi Trẻ

Bình luận(0)