Nam sinh lớp 11 giết cô giáo, đốt xác lãnh án 18 năm tù

Google News

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 22/9, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Ngô Minh Đức - nam sinh lớp 11 giết cô giáo, đốt xác - 18 năm tù.

Sáng 22/9, tại trụ sở UBND xã Nguyệt Ấn, huyện miền núi Ngọc Lặc, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Ngô Minh Đức (17 tuổi, trú tại thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn, học sinh lớp 11 Trường THPT Lê Lai) về tội “giết người” và tội “hủy hoại, hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Nam sinh lop 11 giet co giao, dot xac lanh an 18 nam tu
 Bị cáo Ngô Minh Đức tại phiên tòa sáng 22-9 - Ảnh: Hà Đồng.
Theo cáo trạng vụ án "nam sinh lớp 11 giết cô giáo, đốt xác" của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, ngày 13/3/2015, Đức xin bố mẹ 7,5 triệu đồng để chuộc lại chiếc xe máy mà trước đó Đức đã cầm cố. Sau khi bố mẹ đưa tiền, Đức không đi chuộc xe mà chơi cờ bạc hết.
Sáng 14/3/2015, Đức quay về nhà thì bị bố mẹ mắng, đuổi ra khỏi nhà. Trưa 14/3, Đức đi bộ đến nhà bà Nguyễn Thị Hạnh (46 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Nguyệt Ấn 2, huyện Ngọc Lặc).
Tại nhà cô giáo Hạnh, Đức kể bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, đang đói bụng lắm. Thương học trò, bà Hạnh xuống bếp nấu cơm cho Đức ăn. Lúc này, Đức liền nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, nên đi vào buồng ngủ nhà cô giáo lục tìm.
Bà Hạnh từ bếp đi lên phát hiện Đức trộm cắp nên tri hô. Bị phát hiện, Đức lao đến bịt miệng, giằng co với bà Hạnh cho xuống đến nhà bếp. Nhìn thấy con dao (loại dao gọt hoa quả) trong bếp, Đức liền lấy rồi đâm nhiều nhát vào mặt bà Hạnh.
Sau đó, Đức còn đánh bà Hạnh bất tỉnh, lấy sợi dây nilon dài khoảng 250cm xiết cổ cho nạn nhân đến chết.
Khi thấy bà Hạnh đã chết, Đức chốt cửa chính rồi châm lửa đốt xác nạn nhân nhằm phi tang. Sau đó, Đức lấy một chiếc điện thoại, cầm theo con dao gây án lẩn trốn khỏi hiện trường.
Đi cách nhà bà Hạnh một đoạn, Đức vứt con dao gây án và chiếc điện thoại xuống ruộng, rồi về nhà kể lại toàn bộ vụ việc mình vừa gây án cho bố mẹ nghe. Ngay trong ngày 14/3, gia đình đưa Đức đến Công an huyện Ngọc Lặc để đầu thú.
Khám nghiệm hiện trường vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận trong ngôi nhà bà Hạnh có nhiều chỗ bị cháy nham nhở. Nạn nhân Hạnh tử vong trong tư thế nằm ngửa, hai chân hơi co, toàn thân bị cháy xém, biến dạng.
Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 22/9, hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Đức 18 năm tù, bồi thường cho gia đình bị hại hơn 240 triệu đồng.
Theo Tuổi trẻ

Bình luận(0)