Lái xe container ngủ gật, đâm đổ 50m dải phân cách

Google News

(Kiến Thức) - Chiếc container lao rất nhanh trên Quốc lộ 5 nhưng lái xe lại ngủ gật, khiến xe đâm làm đổ 50m dải phân cách, 1 cột đèn, dầu loang lênh láng...

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h ngày 31/10, tại Quốc lộ 5, đoạn thuộc địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Dầu chảy lênh láng trên mặt đường khiến các chiến sĩ CSGT phải dùng cát đổ lên, để chống trơn trợt cho người đi đường.
Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào khoảng thời gian kể trên, họ nhìn thấy chiếc xe Container mang BKS: 15C - 009.19 đang lưu thông hướng Hải Phòng - Hà Nội chạy với tốc độ rất nhanh đến trước cửa số nhà 705 phố Nguyễn Đức Thiện, huyện Gia Lâm thì bất ngờ mất lái chồm lên dải phân cách giữa đường, khiến người dân hoảng hốt.
Chiếc xe chỉ chịu dừng lại sau khi đâm đổ 50m dải phân cách (19 nhịp dầm sắt) và một cột đèn chiếu sáng. Cú đâm khá mạnh làm dầu từ đầu xe chảy loang lênh láng trên mặt đường, tạo thành vệt trơn trượt kéo dài, khiến người đi đường gặp nhiều khó khăn.
Chiếc xe đâm vào dải phân cách, khiến người dân hoảng loạn.
Lý giải về nguyên nhân tai nạn, lái xe Trịnh Doãn Quảng (30 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết: “Trong quá trình điều khiển xe từ Hải Phòng về Hà Nội, tôi vừa lái vừa ngủ gật trên đường. Đến trước số nhà 705 phố Nguyễn Đức Thiện, tôi mệt quá nên gây ra tai nạn trên”.
Theo lái xe Quảng, rất may khi xảy ra tai nạn vắng người qua lại, nên không gây thương tích về người.
Đội CSGT số 5, Phòng CSGT đường sắt – đường bộ, Công an TP Hà Nôi nhận được thông tin đã cử cán bộ phối hợp cùng Công an huyện Gia Lâm khắc phục sự cố. Cán bộ chiến sĩ CSGT đã phải huy động nhiều xe cát xử lý vết trơn trượt trên đường do dầu loang trước giờ đi làm của người dân.
Hiện vụ việc đang được CA huyện Gia Lâm điều tra làm rõ.
Tiến Dũng

Bình luận(0)