Khởi tố vụ án học viên cai nghiện ở Đồng Nai gây rối

Google News

(Kiến Thức) - Các vụ đập phá Trung tâm cai nghiện do một số đối tượng cầm đầu, kích động, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án để xử lý hình sự.

Sáng sớm nay (8/11), trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết: “Hiện tại, tình hình ANTT tại Trung tâm Cai nghiện ma tuý tỉnh Đồng Nai, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã cơ bản được ổn định, số học viên trốn trại trong 2 ngày 6 và 7/11 đã được đưa trở lại gần 100 người trong số 163 học viên bỏ trốn”.
Khoi to vu an hoc vien cai nghien o Dong Nai gay roi
Hình ảnh học viên Trung tâm Cai nghiện bị các đối tượng lôi kéo, kích động, gây rối rồi bỏ trốn khỏi Trung tâm. 

Khoi to vu an hoc vien cai nghien o Dong Nai gay roi-Hinh-2
Nhiều lực lượng ANTT ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp giãn hồi trật tự tại Trung tâm Cai nghiện tỉnh Đồng Nai. 

Khoi to vu an hoc vien cai nghien o Dong Nai gay roi-Hinh-3
Hiện tại, tình hình các học viên quá khích ở Trung tâm Cai nghiện tỉnh Đồng Nai đã ổn định trở lại, tất cả đã trở về phòng của mình. 
Liên quan đến vụ việc liên tiếp xảy ra tình trạng học viên tại Trung tâm Cai nghiện này gây rối, hô hào, đập phá rồi vượt Trung tâm bỏ trốn khiến người dân trong khu vực hoang mang, lo lắng…, sáng 8/11, lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng.
Khoi to vu an hoc vien cai nghien o Dong Nai gay roi-Hinh-4
Công an huyện Xuân Lộc đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu kích động, đồng thời lấy lời khai hơn 100 học viên khác để củng cố hồ sơ xử lý hình sự hành vi gây rối TTCC. 
“Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 3 học viên, đồng thời đã phân loại và lấy lời khai hơn 100 học viên khác tham gia hò hét, kích động gây rối, đập phá tài sản. Công an đang củng cố hồ sơ xử lý hình sự từng đối tượng theo đúng quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc, thông tin.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)