Hung thủ vụ nổ súng làm 3 người thương vong lãnh án

Google News

Hung thủ vụ nổ súng làm 3 người thương vong lãnh 15 năm tù về tội giết người, 1 năm tù tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hai bị cáo liên quan đến vụ nổ súng làm 3 người thương vong gồm Hoàng Văn Mạnh (1990) về hành vi giết người và Trần Quốc Đạt (SN 1993), về hành vi che giấu tội phạm, cả 3 đều trú tại TP Vinh.

Hung thu vu no sung lam 3 nguoi thuong vong lanh an
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân nên khoảng 20 giờ ngày 4/11/2014, Nguyễn Xuân Nam cùng Hoàng Văn Mạnh và Trần Quốc Đạt đến nhà anh Trần Anh Tuấn (SN 1973), trú tại phường Đội Cung, TP Vinh để nói chuyện. 

Tại đây, Nam và anh Tuấn tiếp tục cãi cọ to tiếng với nhau, bất ngờ Nam dùng khẩu súng K54 bắn anh Tuấn nhưng không trúng, Tuấn lao đến khống chế khẩu súng, hai bên giằng co bất ngờ viên đạn trúng vào bụng chị Hằng (vợ Tuấn) đang đứng gần đó làm chị này chết trên đường đi cấp cứu. 

Khi Tuấn giằng được khẩu súng trên tay nhóm của Nam bỏ chạy ra đường, trên đường bỏ chạy, Hoàng Văn Mạnh lấy một khẩu súng tự chế loại bắn đạn hoa cải bắn về phía anh Tuấn đang truy đuổi. Tuy nhiên, đạn đã trúng vào 2 công nhân vệ sinh thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Nghệ An khiến hai người này bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Nam 15 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt buộc Nam phải nhận là 16 năm tù. Hoàng Văn Mạnh 13 năm tù về tội giết người, Trần Quốc Đạt  6 tháng tù treo và thử thách 12 tháng về tội che giấu tội phạm.
Theo CA Nghệ An

Bình luận(0)