Hôm nay xét xử vụ giết 4 người ở Nghệ An

Google News

(Kiến Thức) - Sáng nay (30/9), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Vi Văn Hai, thủ phạm gây ra vụ giết 4 người ở Nghệ An gây rúng động dư luận.

Theo ông Phùng Ngọc Sơn - Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An cho biết, vụ án giết 4 người trong một gia đình sẽ được đưa ra xét xử lưu động tại Nhà văn hóa thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến khai mạc lúc 7h30 phút sáng ngày hôm nay.
“Qua một số lần tiếp xúc với Vi Văn Hai tại trại giam Nghi Kim, các thẩm phán cho biết anh ta có sức khỏe tốt, thái độ... bình thường”, Phó Chánh án Trần Ngọc Sơn, người được TAND tỉnh Nghệ An phân công chủ tọa phiên tòa xét xử Vi Văn Hai, cho hay.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm Vi Văn Hai (tên thường gọi là Vi Văn Mằn, SN 1995, thường trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) về tội "Giết người".
 Vi Văn Hai được lực lượng công an áp giải tới khu vực xử án. Ảnh: Tiền Phong
Vào ngày 2/7/2015, Vi Văn Hai vào rẫy của gia đình ông Lo Văn Bình (tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) hái chanh. Sau đó, Vi Văn Hai vào lán của anh Thọ xin muối, cắt chanh ăn. Kế đến, hai người xảy ra cãi vã, xung đột rồi đánh nhau. Vi Văn Hai chạy vào lán nhà anh Bình lấy được một con dao rồi quay trở lại sát hại anh Bình cùng bà Viêng Thị Dương, chị Lê Thị Yến và con gái - cháu Lô Viết Chung. Vi Văn Hai vào lán  Hai người xảy ra cãi vả, rồi lao vào đánh nhau. 
Sau khi gây ra vụ thảm sát giết 4 người trong một gia đình trên, hung thủ Vi Văn Hai đã vứt con dao gây án hòng phi tang chứng cứ, xuống suối giặt sạch bộ quần áo dính máu đang mặc nhằm che giấu tội lỗi y đã gây ra. Kế đến, hung thủ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn bình thản đến tham dự tang lễ của các nạn nhân.
Đến ngày 17/9, cơ quan chức năng đã bắt giữ Vi Văn Hai vì tội giết người tại bản Phồng, khi hung thủ đang ở trên lán rẫy của gia đình tại khu vực Dọt Dẹt (xã Tam Hợp, Tương Dương). Tại cơ quan điều tra, Vi Văn Hai khai nhận một mình gây ra vụ thảm sát kinh hoàng trên cũng như nguyên nhân gây án xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát.
Tâm Anh (tổng hợp)

Bình luận(0)