Hiện trường rợn người hai xe khách tông nhau, bốc cháy dữ dội

Google News

(Kiến Thức) -Đến trưa 22/5, nhà chức trách tỉnh Bình Thuận vẫn đang nỗ lực giải quyết hiện trường vụ hai xe khách tông nhau, bốc cháy kinh hoàng khiến ít nhất 13 người chết.

Clip hiện trường 2 xe khách tông nhau khiến 13 người chết (Thực hiện: Kim Tuyết):
Theo đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 4h15 ngày 22/5 trên quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố Nam Tân, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chiếc xe khách giường nằm của hãng Phương Trang mang BKS 51B -11224 chạy hướng Quảng Ngãi đi TP HCM thì xảy ra va chạm với xe khách giường nằm mang BKS 38N - 5577 của nhà xe Sơn Quy (chuyên tuyến TP HCM – Hà Tĩnh) chạy theo chiều ngược lại.
Hien truong ron nguoi hai xe khach tong nhau, boc chay du doi
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. 
Cú va chạm cực mạnh khiến cả hai xe bốc cháy tại chỗ. Vừa lúc này, có một chiếc xe tải mang BKS 86C-05388 chạy hướng TP HCM - Phan Thiết lao tới, không thắng kịp đã tông thẳng vào hai xe giường nằm. Rất may, tài xế xe tải kịp mở được cửa để chạy thoát.
Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng xác định có 13 người chết tại chỗ và 36 người bị thương. 2 chiếc xe khách có biển số 51B-11224 và 38N-5577 đều bị cháy rụi. Riêng chiếc xe tải chỉ bị cháy rụi phần đầu xe.
Hien truong ron nguoi hai xe khach tong nhau, boc chay du doi-Hinh-2
Các xe gặp nạn bị cháy rụi chỉ còn trơ khung. 
Hiện nay, cơ quan chức năng mới xác định được danh tính 1/13 nạn nhân tử nạn trong vụ tai nạn kinh hoàng này là Trần Công Định (63 tuổi, quê Hà Tĩnh), là tài xế điều khiển chiếc xe khách 38N - 5577.
Ngay sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Công an tỉnh Bình Thuận đều đã có mặt tại hiện trường xem xét, chỉ đạo giải quyết vụ tai nạn.
Theo ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận cho hay, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 3 triệu đồng/người, 1 triệu đồng/người bị thương. UBND tỉnh Bình Thuận đang làm thủ tục hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, 2 triệu đồng/người bị thương. Các nạn nhân tử vong bị cháy nên chưa xác định được danh tính.
Hiện, 2 chiếc xe khách và chiếc xe tải gặp nạn đã được di dời khỏi hiện trường, đưa về bãi tạm giữ xe của Công an huyện Hàm Thuận Nam để phục vụ điều tra.
Báo điện tử Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.
Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)