Đường dây buôn ma túy cho Khu kinh tế Vũng Áng bị triệt phá

Google News

Tối 22/8, lực lượng chức năng đã phá đường dây buôn ma túy cho khu kinh tế Vũng Áng, bắt giữ 2 đối tượng, gần 4kg ma túy đá.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Công Cường (SN 1973, trú tại xã Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) và Phạm Kim Dũng (SN 1987, trú tại khối phố 15, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).
Theo đánh giá của lực lượng chức năng, đường dây ma túy cho khu kinh tế Vũng Áng có phạm vi lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Đầu năm 2015, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 1 đường dây liên quan đến mua bán vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, địa bàn tiêu thụ chủ yếu là Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh.
Sau quá trình theo dõi, khi hai đối tượng chuẩn bị “giao hàng”, các lực lượng Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan được huy động ập vào bắt gọn đối tượng.
Duong day buon ma tuy cho Khu kinh te Vung Ang bi triet pha
 Tang vật của đường dây buôn ma túy cho khu kinh tế Vũng Áng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3,7 kg ma túy đá, 1 khẩu súng quân dụng, 7 viên đạn, 1 dao mẹo, 2 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 2 điện thoại di động và 1 xe ô tô 5 chỗ hiệu Nissan, BKS 37A - 23115.
Duong day buon ma tuy cho Khu kinh te Vung Ang bi triet pha-Hinh-2
 Hai đối tượng áo trắng bị bắt giữ.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua từ một người Lào đi qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về Khu kinh tế Vũng Áng để phân phối cho các đối tượng thì bị bắt giữ.

Theo Tiền Phong

Bình luận(0)