Cháy lớn ở TP HCM, 3 mẹ con thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Đám cháy bùng phát tại căn nhà chị Ngân giữa đêm khuya thiêu rụi nhiều tài sản, cháu bé 11 tuổi bị bỏng nặng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ cháy nhà giữa đêm ở TP HCM khiến 3 mẹ con chị Vũ Thị Thu Ngân (34 tuổi) thương vong xảy ra vào rạng sáng nay (18/3) tại căn nhà số 201, đường Lò Siêu, phường 8, quận 11. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng pháp chế điều tra cháy nổ Cảnh sát PCCC TP HCM và công an quận 11 đang phối hợp điều tra làm rõ.
Chay nha giua dem o TP HCM, 3 me con thuong vong
 Hàng trăm người dân phường 8, quận 11 bàng hoàng sau vụ hỏa hoạn trong đêm làm chết cháu trai 11 tuổi và nhiều người trong gia đình bị thương.
Người dân xung quanh hiện trường kể lại: Khoảng 0h cùng ngày, một số người phát hiện đám cháy bùng phát từ căn nhà của vợ chồng chị Ngân (nhà 1 trệt, 1 gác).
Nghe tiếng kêu cứu, hàng chục người đã huy động nhiều bình chữa cháy mini đến dập lửa nhưng không khống chế được vụ hỏa hoạn. Hai chiếc xe máy dưới tầng trệt bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm và lan qua gác gỗ căn nhà cạnh bên. Người dân lo sợ phải di dời tài sản ra đường.
Chay nha giua dem o TP HCM, 3 me con thuong vong-Hinh-2
 Lực lượng công an đang khám nghiệm điều tra hiện trường vụ cháy tại nhà chị Ngân.
Lực lượng cảnh sát PCCC quận 11 đã huy động 6 xe chuyên dụng cùng 45 chiến sĩ đến hiện trường. 5 người trong gia đình chị Ngân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi căn gác chìm trong biển lửa và chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên đứa con lớn của vợ chồng chị Ngân, cháu Lâm Chính Lợi (11 tuổi) đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Hiện chồng và một người con của chị Ngân đã xuất viện, riêng chị Ngân cùng người con nhỏ là cháu Lâm Ngọc Như (2 tuổi, em gái Lợi) bị thương, đang chữa trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Tại hiện trường, hai chiếc xe máy ở tầng trệt cháy trơ khung, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Căn gác gỗ nhà 201 cháy đen, có thể sập bất cứ lúc nào. Một phần căn gác nhà số 203 cũng hư hỏng nặng.
Trước đó lúc 8h30 cùng ngày, căn nhà lầu 3 tầng trên đường Tăng Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 đã bất ngờ phát hỏa. Hàng trăm công nhân tại một công ty may cạnh bên đã nháo nhào di dời xe máy gửi tại bãi sát vách căn nhà cháy gây cảnh hỗn loạn. Vụ cháy đã gây thiệt hại nhiều tài sản tại căn nhà nói trên.
Chay nha giua dem o TP HCM, 3 me con thuong vong-Hinh-3
 Căn nhà 3 tầng lầu trên đường Tăng Nhơn Phú, quận 9, TP HCM phát hỏa dữ dội vào sáng 18/3.
Ngày 15/3, Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ Trung ương đã phát động Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 (từ 15 đến 23/3/2015). Tuy nhiên chỉ sang ngày hôm sau, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra giữa trưa 16/3 giữa khu dân cư trên địa bàn quận 4 làm thiêu rụi nhiều căn nhà và tài sản của người dân đến nay vẫn chưa khắc phục xong.
Chay nha giua dem o TP HCM, 3 me con thuong vong-Hinh-4
Vụ hỏa hoạn giữa KDC trên đường Bến Vân Đồn, quận 4 ngày 16/3 gây thiệt hại 8 căn nhà (trong đó có 5 căn bị cháy rụi) và toàn bộ tài sản.
Lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC quận 9 (Cảnh sát PCCC TP HCM) khuyến cáo: Hiện thời tiết khu vực Nam bộ nói chung và TP HCM nói riêng đang vào giai đoạn nắng nóng gay gắt. Nguy cơ về cháy nổ rất lớn. Vì vậy các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động cũng như người dân phải hết sức cảnh giác, ý thức trong việc chủ động phòng cháy nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của mình và mọi người.
Vũ Sơn

Bình luận(0)