Chân dung tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Google News

Ông Lê Viết Chữ được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Ngọc Căng được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 15/9, tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua các Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Trần Ngọc Căng và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Lê Viết Chữ. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung đối với chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011- 2016.
Theo đó, ông Lê Viết Chữ đã được đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016, với số phiếu 49/49, 100% đại biểu tán thành.
Chan dung tan Chu tich HDND va Chu tich UBND tinh Quang Ngai
 Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ông Lê Viết Chữ giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.
Ông Trần Ngọc Căng được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016, với số phiếu 49/49, 100% đại biểu nhất trí tán thành.
Ông Lê Viết Chữ, sinh ngày 20/01/1963, quê quán: xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, dân tộc Kinh, tôn giáo không, vào Đảng chính thức ngày 28/5/1995, trình độ học vấn: đại học, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải, trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông Lê Viết Chữ hiện đang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011- 2016.
Chan dung tan Chu tich HDND va Chu tich UBND tinh Quang Ngai-Hinh-2
 Ông Trần Ngọc Căng - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh VOV
Ông Trần Ngọc Căng, sinh ngày 20/9/1960, quê quán: xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, trình độ học vấn: đại học, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Hiện ông Trần Ngọc Căng đang giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011- 2016.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ khẳng định, việc sớm kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt là hết sức cần thiết để tiến hành các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh và những công việc hết sức quan trọng của tỉnh trong 5 năm tới.
Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ cũng cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri trong tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và hứa quyết tâm sẽ cố gắng phấn đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và cử tri giao phó.
Theo báo Chính phủ

Bình luận(0)