Tỷ phú ấu dâm chết trong tù, thêm loạt "ông lớn" bị tố tội tương tự

Google News

Tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein được phát hiện chết trong nhà giam hôm 10/8, trong khi tòa án vẫn tiếp tục điều tra những kẻ có liên quan đến đường dây tội ác tình dục của hắn.

Theo Bloomberg, một người phụ nữ tự nhận là nạn nhân của Jeff Epstein khẳng định với tòa án rằng khi còn là trẻ vị thành niên, cô bị gã tỷ phú bệnh hoạn ép quan hệ tình dục với một số quan chức chính phủ Mỹ và các đại gia có máu mặt.
Những kẻ này bao gồm cựu Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson, cựu Thượng nghị sĩ Mỹ George Mitchell và tỷ phú Gleen Dubin, người sở hữu số tài sản 2,1 tỷ USD.
Virginia Roberts Giuffre, 33 tuổi, kể cô bị Jeff Epstein và đối tác của hắn là Ghislane Maxwell đối xử như nô lệ tình dục hồi đầu thập niên 2000, khi cô còn là trẻ vị thành niên.
Ty phu au dam chet trong tu, them loat
 Jeff Epstein đã chết trong tù. Ảnh: Forbes. 
Trong đơn kiện gửi lên tòa án, Giuffre nói cô bị ép quan hệ tình dục với Hoàng tử Anh Andrew, doanh nhân Jean Luc Brunel, nhà khoa học Marvin Minsky, giáo sư luật Alan Dershowitz của Đại học Harvard và một số người khác.
Phản ứng lại, ông Richardson khẳng định chưa bao giờ gặp Giuffre. Ông mô tả lời cáo buộc "hoàn toàn không đúng sự thật" và cho biết không hề thân thiết với Epstein.
Tương tự, ông Mitchell cũng phủ nhận cáo buộc. Ông khẳng định chưa bao giờ gặp, nói chuyện hay liên lạc với Giuffre. Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ mô tả ông hoàn toàn bất ngờ trước tội ác của Epstein.
Ông Dubin và vợ tuyên bố cáo buộc trên là "không đúng sự thật" và "đáng khinh bỉ". Trong khi đó, ông Brunel từ chối trả lời báo chí.
Luật sư của Giuffre - Sigrid McCawley - cho biết đã đoán trước những nhân vật trên sẽ phủ nhận cáo buộc. "Nhưng sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày. Virginia Roberts Giuffre là một người phụ nữ đáng tin", luật sư McCawley nhấn mạnh.
Năm 2015, Giuffre tố cáo Epstein xâm hại tình dục cô từ năm 2000 đến 2002. Ghislaine Maxwell - con gái của doanh nhân ngành xuất bản Robert Maxwell - là người đã giới thiệu cô cho tỷ phú ấu dâm. Bà Maxwell chỉ trích Giuffre là "kẻ nói dối".
Ty phu au dam chet trong tu, them loat
 Ảnh chụp Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell năm 2005. Ảnh: Bloomberg.
Trong hồ sơ được tòa án lưu trữ, Giuffre khai cô được thuê tại resort Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi được Maxwell giới thiệu làm nhân viên mát-xa cho Epstein. Maxwell và Epstein sau đó "nuôi" cô để phục vụ cho những người đàn ông quyền lực khác.
Bloomberg dẫn lời Giuffre: "Họ giới thiệu tôi với George Mitchell, Jean Luc Brunel, Bill Richardson và một hoàng tử khác mà tôi không nhớ tên. Người đàn ông đó sở hữu một chuỗi khách sạn rất lớn. Còn rất nhiều người mà tôi không nhớ, trong đó có một tổng thống nước ngoài".
Theo lời Giuffre, cô được yêu cầu mát-xa cho Glenn Dubin và được đưa đến New Mexico để phục vụ Bill Richardson.
Epstein từng phải ngồi tù 13 tháng vào 10 năm trước, nhưng được tự do trong phần lớn quãng thời gian đó. Giuffre cho biết điều đó khiến cô rất thất vọng và quyết định hành động.
Tỷ phú ấu dâm bị bắt vào đầu tháng 7 vì cáo buộc buôn bán nô lệ tình dục vị thành niên từ năm 2002 đến 2005. Lúc 7h30 ngày 10/8 tại New York, tỷ phú Jeffrey Epstein được phát hiện chết trong phòng giam Manhattan. Một số nguồn tin nói rằng hắn ta tự tử.
Theo Phương Thảo/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)