Doanh nhân Hoàng Khải rút khỏi Tập đoàn Khaisilk

Động thái rút lui của doanh nhân Hoàng Khải chỉ diễn ra cách 3 ngày sau khi Bộ Công Thương ban hành kết luận kiểm tra đối với Công ty TNHH Khải Đức liên quan đến vụ Khaisilk bán lụa Tàu gắn mác Việt Nam.

Theo tin từ Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia, ngày 14/12/2017, Công ty TNHH Khải Đức đã chính thức thay đổi người đại diện theo pháp luật. Theo đó, người đại diện theo pháp luật mới là bà Nguyễn Thu Nga (trú tại Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) giữ chức vụ Giám đốc.
Ông Hoàng Khải không còn là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp mình đang sở hữu 99% vốn.
 Ông Hoàng Khải không còn là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp mình đang sở hữu 99% vốn.
Cơ cấu cổ đông cũng có sự điều chỉnh khi bà Nguyễn Thu Nga thay thế ông Hoàng Phi Phi sở hữu 1% cổ phần còn lại. Được biết, động thái rút lui của Khaisilk chỉ 3 ngày sau khi Bộ Công thương chuyển hồ sơ vụ khăn lụa Made in China sang công an xử lý hình sự.
Trước đó, ngày 31/10/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 4138/QĐ-BCT về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Kết quả kiểm tra ngày 11/12/2017 cho thấy, Công ty Khải Đức có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật hình sự đối với tội buôn bán hàng giả về chất lượng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý thuế và quản lý hóa đơn, vi phạm các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, có dấu hiệu che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng.
Căn cứ kết luận kiểm tra, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chuyển hồ sơ, vật chứng cho Cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định đối với các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Công ty TNHH Khải Đức được doanh nhân Hoàng Khải thành lập năm 2002, là đơn vị hạt nhân của Tập đoàn Khaisilk.

Hoa hạnh phúc nhập khẩu gây sốt Tết 2018 có gì đặc biệt?

(Kiến Thức) - Màu đỏ thắm, có thể chơi lâu từ 25 - 30 ngày nên giống hoa nhập khẩu mới mang tên hạnh phúc được nhiều chị em lựa chọn trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngoài đào đông đỏ, hoa mai Mỹ, thị trường hoa nhập khẩu năm nay còn có loài hoa mới mang tên "Hạnh Phúc". Ảnh: Báo Tin tức.
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngoài đào đông đỏ, hoa mai Mỹ, thị trường hoa nhập khẩu năm nay còn có loài hoa mới mang tên "Hạnh Phúc". Ảnh: Báo Tin tức. 

10 mẫu biệt thự 2 tầng 700 triệu đồng đẹp hút mắt

(Kiến Thức) - Các mẫu biệt thự 2 tầng giá rẻ chủ yếu thiết kế cho gia đình 3-4 thành viên, với nhu cầu sử dụng không quá nhiều diện tích và kiến trúc đơn giản.

Mẫu biệt thự 2 tầng với kiến trúc đơn giản, nhấn vào không gian sân rộng rãi, thoáng mát. Ảnh: Kientrucsuvietnam.
Mẫu biệt thự 2 tầng với kiến trúc đơn giản, nhấn vào không gian sân rộng rãi, thoáng mát. Ảnh: Kientrucsuvietnam. 

Độc giả vạch trần khuất tất của Khaisilk vụ khăn gắn mác Trung Quốc

(Kiến Thức) - Trước lý giải của Khaisilk về việc khăn lụa thương hiệu Khaisilk gắn mác Trung Quốc, nhiều độc giả đã vạch ra những dấu hiệu đáng ngờ, khó tin.

Liên quan đến thông tin khăn lụa mang thương hiệu Khaisilk gắn cùng lúc hai mác “Made in China” và “Khaisilk Made in Vietnam” khiến dư luận xôn xao những ngày qua, Khaisilk đã có văn bản trả lời khách hàng và cho rằng mẫu khăn 55x55 cm có 2 nhãn là do nhân viên bộ phận kho khi soạn lô hàng 60 khăn cho Vinacom thấy thiếu 1 chiếc đã lấy ngay chiếc khác trên máy may hiện đang sản xuất cho khách hàng khác mà không kiểm tra kỹ.
Doc gia vach tran khuat tat cua Khaisilk vu khan gan mac Trung Quoc
 Chiếc khăn gắn cùng lúc hai mác “Made in China” và “Khaisilk Made in Vietnam” khiến dư luận xôn xao. Ảnh: FB Dang Nhu Quynh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".