Tại sao phải lọc và đun sôi nước mưa mới uống?

Google News

(Kiến Thức) - Trước đây, nước mưa vẫn được các cụ coi là nước trời và thường múc uống luôn. Nhưng bây giờ nếu bắt chước các cụ thì rất nguy hiểm. 

 Ảnh minh họa.
Hỏi: Nước mưa rất trong và sạch liệu có thể uống liền được không? -Nguyễn Huy Hoàng (Đông Anh, Hà Nội).
Chuyên gia Trần Minh Quân, Công ty Kỹ thuật xử lý nước Hà Nội, cho biết: Trước đây, nước mưa vẫn được các cụ coi là nước trời và thường múc uống luôn. Tuy nhiên hiện nay ở các vùng thành thị, đặc biệt là những nơi tập trung đông các nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp lớn, nước mưa không còn sạch nữa, mà thường có nồng độ hóa chất độc hại, bụi bẩn đậm đặc, hoàn toàn không nên sử dụng. 
Ở các vùng nông thôn, dù nước mưa rất trong nhưng vẫn là nước bốc hơi từ nước mặt và nước ao hồ nên có chứa vi trùng vi khuẩn, và độc chất từ môi trường. Vì vậy, chỉ nên hứng nước mưa sau khi mưa to được khoảng 10 - 15 phút để mưa làm trôi sạch cát bụi và các chất ô nhiễm có trong không khí, trên mái nhà và máng dẫn nước. Nên dẫn nước mưa qua bể lọc cát vàng, sau đó vẫn phải đun sôi trước khi dùng.
PV (ghi)

Bình luận(0)