Người đàn ông đẻ ra anh em sinh đôi qua rốn

Google News

Sau nhiều năm "mang thai", một người đàn ông Anh đã "sinh hạ" một thai nhi đã chết qua rốn.

Gary Hyatt, cựu lính cứu hỏa đến từ Witney, Oxfordshire nước Anh từng cho rằng mình đang mang khối u trước bụng. Các bác sĩ chẩn đoán, khối u dưới rốn rất có thể là một u nang hoặc một vùng lông rậm đang phát triển.
Nguoi dan ong de ra anh em sinh doi qua ron
Thai lưu song sinh ký sinh chết trong tử cung sau 3-4 tuần. 
Cuộc phẫu thuật để cắt bỏ khối u cho ông bố 4 con đã bị hủy ở những phút cuối. Nhưng cuối cùng, Gary Hyatt vẫn trải qua ca phẫu thuật và anh đã bị sốc khi biết rằng mình vừa sinh hạ người anh em sinh đôi... qua đường rốn.
"Hiện tại tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc tôi lại có một người anh em song sinh", anh Gary nói.
Người anh em sinh đôi của Gary được anh đặt trong một chiếc bình thủy tinh ở nhà và đặt tên là Gav bé nhỏ: "Tôi không kể cho nhiều người biết về chuyện này vì cảm thấy có hơi chút kỳ dị", anh nói.
Khi anh Gary lái xe đến bệnh viện cùng khối u nhô vì đau đớn, các bác sĩ đã được chứng kiến một sự kiện hy hữu trong đời. Theo chia sẻ của bác sĩ Joe Santos với tờ The Sun thì: "Nó giống như điều gì đó từ ngoài hành tinh. Tôi đã không tin khi anh ấy nói có gì đó đang trôi ra ngoài khỏi rốn, nhưng Gary đến và chúng tôi đã được chứng kiến tận mắt".
Sau khi được phẫu thuật, cơ thể ký sinh sinh đôi dài 4cm đã được lấy ra khỏi vùng bụng của anh Gary Hyatt qua đường rốn. Đó chính là bào thai chết lưu, đã nằm trong cơ thể anh từ lúc mới chào đời.
Theo nhận định của các chuyên gia y tế, bào thai song sinh đã tự động bám vào cơ thể Gary và chết lưu trong tử cung người mẹ trong thời kỳ đầu của thai kỳ.
Nguoi dan ong de ra anh em sinh doi qua ron-Hinh-2
Yamini Karaman từng có người chị em song sinh ký sinh trong não. 
Hiện tượng trên của anh Gary Hyatt trong y học gọi là song sinh sống ký sinh hay dị tật thai trong thai, một dạng dị tật hiếm gặp trong các ca sinh nở ở loài người. Trường hợp này càng hiếm hơn khi bào thai chết lưu này được sinh ra từ rốn như của anh Gary.
Trước đó, một ca phẫu thuật đưa thai song sinh ký sinh ra khỏi não của cô sinh viên Yamini Karanam, 26 tuổi người Mỹ. Theo đó, thai lưu đã có xương, tóc và răng đồng thời gây đau đầu cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cô nữ sinh.
Theo Dân Việt

Bình luận(0)