Không phải truyền máu nhờ tập khí công

Google News

(Kiến Thức) - Đã 33 tuổi nhưng nhìn Nguyễn Duy Hùng (xóm chùa, Văn Điển, Hà Nội) bé nhỏ như một cậu học sinh cấp ba. 

 

Hùng kể, năm 2008 Hùng đang công tác tại Ngân hàng An Bình thì thấy người cứ xanh xao, mệt mỏi. Hùng đi khám thì kết luận thiếu máu và nghi bị giun do ăn gỏi sống. Nhưng tìm giun không thấy, kết quả xét nghiệm máu tiểu cầu rất thấp, bạch cầu giảm nên được chuyển sang Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư. Tại đây, Hùng mới biết mình bị suy tủy xương không rõ nguyên nhân. 

Năm 2010, Hùng bị xuất huyết não, nằm mê man bất tỉnh tại bệnh viện không biết gì, được bệnh viện trả về chờ chết nhưng không hiểu sao sau một ngày về nhà, Hùng lại mở mắt tỉnh dậy. Gia đình lại tiếp tục đưa Hùng đi cấp cứu, sau lần đó Hùng bị liệt, phải tập, uống thuốc Nam rất lâu mới đi lại được. 

Hùng biết, bệnh không thể khỏi nên rất mong muốn mình có chút sức để tự chăm sóc bản thân, đỡ cho gia đình. Vì vậy, Hùng đã tìm hiểu và đến với khí công. 3 tháng đầu, Hùng tham gia lớp "tác động" cho những bệnh nhân nặng. Sau 1 tháng Hùng rất ngạc nhiên, khi vào viện làm kết quả xét nghiệm truyền máu theo định kỳ thì chỉ số ổn định nên chưa phải truyền  máu. Sau 3 tháng tiểu cầu tăng gấp đôi, hồng cầu tăng nhiều... đến các bác sĩ cũng ngạc nhiên tưởng xét nghiệm nhầm. Cơ thể Hùng hồi phục dần, đỡ mệt, đi Hùng không cần người dìu nữa mà có thể đi một mạch lên 4 tầng lầu. 

ThS Nguyễn Thu Hà, Trưởng khoa H6, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư cho biết, Hùng bị bệnh suy tủy xương, ức chế tủy xương không sinh ra máu nên phải truyền tiểu cầu, hồng cầu liên tục. Số lượng thay thế có đời sống ngắn, chết nhanh nên phải thay liên tục. Hiện cũng chưa thể giải thích được tại sao việc tập luyện lại giúp Hùng kéo dài thời gian phải truyền máu. Tuy nhiên, tập luyện đã giúp lưu thông khí huyết, tốt cho sức khoẻ.

BS Nguyễn Văn Thắng, Chưởng môn phái Thăng Long võ đạo, người trực tiếp hướng dẫn Hùng tập luyện giải thích, tập luyện khí công, điều chỉnh năng lượng sinh học, kích thích tinh khí thần, đặc biệt làm tăng sinh tủy, thông hoạt huyết, hồi phục tế bào máu và hệ thống tuần hoàn. Đặc biệt, tập luyện cũng có tác dụng tăng cường sự kết nối hệ thống thần kinh trung ương với hệ thống thần kinh thực vật, làm mới lại hệ thống khí huyết và nội dịch, tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể bình phục, đẩy lùi bệnh tật. TIN LIÊN QUAN:
Nhật Hà

Bình luận(0)