Bà lão già nhất nước Mỹ qua đời ở tuổi 113

Google News

(Kiến Thức) - Người phụ nữ sống lâu nhất nước Mỹ đã qua đời ở tuổi 113, chỉ vài ngày trước sinh nhật tuổi 114 của bà.

Bà Alsie Thompson sinh ngày 05/4/1899, dưới thời chính quyền Tổng thống William McKinley, chỉ một năm sau khi kết thúc chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ. Bà là một trong 14 người còn lại trên thế giới sinh ra từ thế kỷ 19.
 Bà Thompson qua đời ở tuổi 113, chỉ vài ngày trước sinh nhật tuổi 114.

Bà là người sống lâu nhất nước Mỹ và là người thứ tư sống lâu nhất thế giới đã qua đời vào ngày 21/3, theo một thông tin được tiết lộ từ một phát ngôn viên nhà thờ ở Clearwater, Florida. 

Tro của bà sẽ được chôn chất ở Pennsylvania, bên cạnh người chồng quá cố của mình.
 Bà Thompson chụp ảnh khi đang khiêu vũ cùng ông bạn năm 1999.

Chồng của bà, ông Ronald Thompson là một Thượng sĩ Đảng Cộng hòa ở Bang Pennsylvania năm 1971, ông này qua đời năm 1986.

Bà Thompson sống cùng với con trai mình, ông Thompson George 72 tuổi và cùng 4 đứa cháu của mình. 
 Bí quyết sống lâu của bà là yêu đời, yêu người.

Bà tiết lộ bí quyết kéo dài tuổi thọ của mình là sự yêu đời, yêu mọi người và mỉm cười hàng ngày.

Bà Susie Harper, 59 tuổi, người đã chăm sóc bà Thompson 13 năm cho biết cô không bao giờ nhìn thấy người phụ nữ trường thọ này sống với một tâm trạng xấu bao giờ. Bà thường chào ngày mới bằng nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ.


H.L (Theo Dailymail)

Bình luận(0)