Hai ca sốt rét ác tính nguy kịch được cứu sống

TNgày 22/7, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ tiễn hai bệnh nhân sốt rét ác tính từng trong tình trạng nguy kịch trở về với gia đình sau nhiều ngày điều trị tích cực.

Hai người được xuất viện gồm một bệnh nhân Việt Nam, 51 tuổi và một bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc, 38 tuổi. Cả hai đều được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sốt rét ác tính rất nặng, rối loạn ý thức, tổn thương đa cơ quan và cần hồi sức tích cực.

Đáng chú ý, bệnh nhân 38 tuổi nhập viện với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như sốt rét thể não, tổn thương gan, suy thận, viêm phổi, thiếu máu, giảm tiểu cầu. Người bệnh phải đặt nội khí quản, thở máy và lọc máu liên tục để duy trì sự sống.

sot-ret-6.jpg
Ngày 22/7, hai người bệnh sốt rét ác tính nguy kịch đã được ra viện trong niềm vui của các thầy thuốc và gia đình

Một trong những thách thức lớn nhất đối với ê-kíp điều trị là nguồn thuốc artesunate đường tiêm - thuốc đặc hiệu điều trị sốt rét ác tính - khi đó rất hạn chế. Lượng thuốc còn lại tại Bệnh viện Bạch Mai chỉ đủ hoàn thành phác đồ điều trị cho người bệnh nhập viện trước, trong khi tình trạng của bệnh nhân còn lại diễn biến xấu từng giờ.

Song song với các biện pháp hồi sức chuyên sâu nhằm kiểm soát suy đa tạng, Bệnh viện khẩn trương báo cáo Bộ Y tế, đồng thời phối hợp với WHO và các đối tác trong nước, quốc tế tìm nguồn thuốc artesunate.

Nhờ sự điều phối kịp thời, thuốc đã được vận chuyển về Việt Nam đúng thời điểm, giúp kiểm soát ký sinh trùng sốt rét, hạn chế tổn thương các cơ quan và tạo cơ hội để người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

sot-ret-4.jpg
Ban lãnh đạo Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai khám và động viên người bệnh - Ảnh BVCC

Phát biểu tại lễ xuất viện, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết việc hai người bệnh hồi phục từ tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" là thành quả của năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

PGS.TS Đào Xuân Cơ ví mô hình phối hợp đa chuyên khoa như một đội bóng hoàn chỉnh, trong đó mỗi vị trí đều có vai trò riêng. Chỉ khi tất cả phối hợp nhịp nhàng, cơ hội cứu sống người bệnh mới được nâng lên.

sot-ret.jpg
WHO tặng thuốc cho bệnh viện Bạch Mai - Ảnh BVCC

Bà Erin Kenney, Trưởng nhóm Chăm sóc sức khỏe toàn dân và Kiểm soát bệnh tật, Văn phòng WHO tại Việt Nam, đánh giá cao năng lực chuyên môn cũng như cách tổ chức điều trị các ca bệnh nặng của Bệnh viện Bạch Mai, đặc biệt là Viện Y học nhiệt đới.

Theo đại diện WHO, Việt Nam đã kiểm soát tốt bệnh sốt rét trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn ghi nhận các trường hợp mắc bệnh nhập khẩu từ những quốc gia và khu vực còn lưu hành sốt rét.

Sốt rét ác tính có thể gây hôn mê, thiếu máu nặng, suy thận cấp, phù phổi và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Vì vậy, việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định đối với khả năng cứu sống người bệnh.

sot-ret-2.jpg
sot-ret-3-82.jpg
Người bệnh 38 tuổi Trung Quốc nhập viện trong tình trạng nguy kịch đã được cứu sống - Ảnh BVCC

WHO cũng cho biết đã phối hợp với Bộ Y tế Campuchia và Văn phòng WHO tại Campuchia để hỗ trợ vận chuyển thuốc artesunate đến Việt Nam, góp phần quan trọng vào thành công điều trị hai trường hợp này.

Dấu hiệu cảnh báo sốt rét ác tính cần cấp cứu ngay

- Sốt cao, rét run, vã mồ hôi sau khi trở về từ vùng có lưu hành sốt rét.

- Rối loạn ý thức, ngủ gà, co giật hoặc hôn mê.

- Khó thở, suy hô hấp.

- Tiểu ít hoặc vô niệu, dấu hiệu suy thận cấp.

- Vàng da, thiếu máu, xuất huyết hoặc giảm tiểu cầu.

>>> Mời độc giả xem thêm video Sóng nhiệt khổng lồ trên Thái Bình Dương đe dọa siêu bão và nắng nóng toàn cầu:

Cảnh báo sốt rét nguy hiểm từ ký sinh trùng Plasmodium falciparum

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận các trường hợp sốt rét ngoại nhập sau khi người bệnh trở về từ các quốc gia châu Phi.

Anh H.V.T. (36 tuổi, Thanh Hóa), từng làm việc nhiều năm tại Congo. Trong thời gian lao động tại đây, đặc biệt vào mùa mưa, anh nhiều lần mắc sốt rét. Có thời điểm, bệnh tái phát từ 1–3 lần mỗi tháng. Tuy nhiên, mỗi lần lên cơn sốt, anh chỉ được truyền dịch cắt cơn rồi tiếp tục làm việc mà chưa được điều trị triệt để.

Lo ngại tình trạng sức khỏe ngày càng suy giảm, anh quyết định trở về Việt Nam. Khoảng hai tuần sau khi về nước, người bệnh xuất hiện trở lại các triệu chứng quen thuộc như sốt cao gần 40 độ C, rét run, đau đầu, buồn nôn, chóng mặt và mệt mỏi kéo dài. Gia đình đã đưa anh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám.

Công dụng của cây ngâu đối với sức khỏe

Cây ngâu giúp giảm đau, tiêu viêm, hỗ trợ điều trị sốt rét, hen suyễn, tuy nhiên cần cẩn trọng khi sử dụng, đặc biệt với phụ nữ mang thai.

Cây ngâu hay còn gọi là ngâu tán tròn, là loại cây trồng để làm cảnh và cũng là một vị thuốc quý đối với sức khỏe con người.

Theo y học cổ truyền, hoa ngâu có tính bình, vị ngọt pha cay nhẹ, được cho là có tác dụng giải uất, hành khí. Dược liệu này thường được dùng để hỗ trợ điều trị đầy bụng, khó tiêu, đau tức ngực.

Đọc nhiều nhất

Tin mới