Truyện Kiều xác lập 5 kỷ lục Việt Nam

Google News

Tối 15/12, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao tặng Bằng di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du cho đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Khu di tích Nguyễn Du nằm trên địa bàn xã Tiên Điền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bao gồm một quần thể các di tích gắn liền với thân thế và sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền như Đàn tế và bia đá, nhà tư văn, đền thờ họ Nguyễn Nghiễm, nhà thờ Nguyễn Du, mộ Nguyễn Du, thư viện Nguyễn Du...
 
Du khách đến tham quan khu di tích Nguyễn Du ở xã Tiên Điền. Ảnh: Nguyên Khoa.
Du khách đến tham quan khu di tích Nguyễn Du ở xã Tiên Điền. Ảnh: Nguyên Khoa.

Trong dịp Khu di tích Nguyễn Du được công nhận danh hiệu di tích quốc gia đặc biệt, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng công nhận xác lập 5 kỷ lục Việt Nam về Truyện Kiều gồm: Truyện Kiều - Thi phẩm duy nhất chắp nhặt những câu thơ ở nhiều chỗ khác nhau để thành nhiều bài thơ mới; Truyện Kiều - Thi phẩm dài có nhiều bản dịch nhất ra cùng một ngoại ngữ (có tới 10 bản dịch khác nhau ra tiếng Pháp thành thơ tự do); Truyện Kiều - Thi phẩm có nhiều người viết phần tiếp theo nhất, đặc điểm nổi bật là tất cả viết bằng thơ; Truyện Kiều - Thi phẩm duy nhất đọc ngược từ cuối lên đầu về cuộc đời nàng Kiều theo chiều thời gian ngược; Truyện Kiều - Thi phẩm duy nhất tạo ra loại hình văn hóa Kiều, với các hình thức phong phú như: bình Kiều, vịnh Kiều, bói Kiều, tập Kiều, đố Kiều, câu đối Kiều, hát nói tập Kiều, phú - văn tế Kiều, án Kim Vân Kiều, giai thoại quanh Truyện Kiều…

Cũng trong ngày 15/12, Hội Kiều học Việt Nam, Viện văn học và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội thảo khoa học "Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ từ Truyện Kiều đến phong trào thơ mới". Hàng trăm học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước và đông đảo nhân dân địa phương đã về tham dự hội thảo.

Ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, thời gian qua, đã có nhiều hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị mà Đại thi hào Nguyễn Du để lại. Trong thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh sẽ hoàn thiện quy hoạch tổng thể Khu văn hóa - du lịch Nguyễn Du, triển khai xây dựng đề án Không gian văn hóa danh nhân và cố gắng tập trung mọi nguồn lực để triển khai, xây dựng nơi đây trở thành một trung tâm văn hóa - du lịch trọng điểm của khu vực và quốc gia, tương xứng với tên tuổi và sự nghiệp của đại thi hào dân tộc.

Theo VnExpress

Bình luận(0)