Đề xuất bổ sung chỉ số hạnh phúc của người dân vào Văn kiện Đảng

Ông Huỳnh Thanh Phương đề xuất bổ sung chỉ số hạnh phúc của người dân vào bộ chỉ tiêu phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Huỳnh Thanh Phương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Tây Ninh đề cập đến nhiều nội dung cốt lõi.

HƯỚNG TỚI NĂM 2030 CÓ KHOẢNG 75% DÂN SỐ HÀI LÒNG, HẠNH PHÚC

Trước hết, ông Huỳnh Thanh Phương đề nghị tăng cường giải pháp để nâng cao năng suất lao động quốc gia.

Theo ông, đây là vấn đề cốt lõi, phản ánh điểm nghẽn trong mô hình tăng trưởng hiện nay. Năng suất lao động không chỉ thể hiện trình độ kỹ thuật mà còn liên quan đến cơ cấu ngành, quản trị và đổi mới sáng tạo.

"Văn kiện đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi năng suất lao động tăng từ 8,5% trở lên, trong khi giai đoạn 2015-2020 chỉ đạt 5,1%. Để khắc phục, cần tập trung phát triển trung tâm nghiên cứu, chuyển đổi số, đào tạo nghề theo chuẩn quốc tế và khuyến khích đổi mới sáng tạo trong khu vực tư nhân", ông Huỳnh Thanh Phương góp ý.

a15.jpg
Ông Huỳnh Thanh Phương góp ý Văn kiện. Ảnh: Khánh Duy.

Thứ hai, về chính sách cho kinh tế tư nhân, đại biểu đề nghị chuyển từ khuyến khích sang kiến tạo để khu vực này phát triển mạnh hơn. Kinh tế tư nhân vẫn gặp khó trong tiếp cận nguồn lực và thiếu cơ chế hình thành các tập đoàn lớn dẫn dắt chuỗi giá trị, trong khi đây là động lực quan trọng và là giá trị thương hiệu quốc gia.

Thứ ba, về tăng cường tự chủ chiến lược, cần bảo đảm tự chủ về công nghệ, năng lượng và nguyên liệu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Văn kiện cần đề ra giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực tự chủ, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Thứ tư, về chỉ số hạnh phúc của người dân, ông Huỳnh Thanh Phương đề xuất bổ sung vào bộ chỉ tiêu phát triển trong nhiệm kỳ tới, hướng tới năm 2030 có khoảng 75% dân số hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống. Chỉ số này giúp cụ thể hóa tư tưởng nhân văn, phản ánh hiệu quả chính sách không chỉ qua tăng trưởng kinh tế mà còn qua chất lượng cuộc sống, thể hiện rõ quan điểm lấy con người làm trung tâm trong phát triển.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG

Cùng tham gia thảo luận và góp ý vào Văn kiện, bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đề cập đến nhiều nội dung căn bản, trong đó có đổi mới phương thức hoạt động của Đảng.

Bà Hoàng Thị Thanh Thúy cho rằng, Văn kiện cần thể hiện rõ sứ mệnh lịch sử của giai đoạn đặc biệt này.

"Đại hội XIV được xem là một bước ngoặt quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước, tương đương về tầm vóc với Đại hội Đảng lần thứ VI. Đồng thời, Văn kiện cần cung cấp thêm những lý luận mới, nhận thức mới và tư duy mới của Đảng về lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các mặt, phù hợp với giai đoạn phát triển mới", bà Hoàng Thị Thanh Thúy góp ý.

db-thuy-chieu-4-11.jpg
Bà Hoàng Thị Thanh Thuý góp ý Văn kiện.

Về thể chế và phương thức lãnh đạo của Đảng, bà Hoàng Thị Thanh Thúy đề nghị nghiên cứu, tổng kết và bổ sung lý luận mới về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức chính trị - xã hội cũng như phương thức công tác Đảng và dân vận, phù hợp với bối cảnh Hiến pháp 2013 đã chuyển các tổ chức này từ “thành viên” sang “trực thuộc” Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Hoàng Thị Thanh Thúy cũng đề nghị, Văn kiện nhấn mạnh nội dung đổi mới phương thức hoạt động của Đảng, nhất là trong công tác Dân vận và Mặt trận.

"Hiện việc sắp xếp tổ chức đã hoàn thành bước đầu, song phương thức hoạt động vẫn còn lúng túng, nặng tính truyền thống, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, Văn kiện làm rõ nội dung và mức độ của những nguy cơ có thể phát sinh trong giai đoạn tới, bởi đây là cơ sở quan trọng để định hướng công tác lãnh đạo, quản lý và phát triển đất nước", bà Hoàng Thị Thanh Thúy nói.

Về vai trò kinh tế số, bà Hoàng Thị Thanh Thúy cũng góp ý, cần thể hiện rõ hơn vai trò của lĩnh vực này trong nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội đến năm 2030.

"Kinh tế số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đã trở thành một ngành kinh tế độc lập, hướng tới chiếm khoảng 30% GDP theo chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số", bà Thuý nhấn mạnh.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị điều chỉnh "Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình".

Tham gia đóng góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, bà quan tâm tới trang 32, mục 8 về việc quản lý xã hội bền vững và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

ĐIỀU CHỈNH ĐỂ KHÔNG 'VÊNH' GIỮA NGHỊ QUYẾT 72 VÀ DỰ THẢO VĂN KIỆN

Tổng Bí thư Tô Lâm: Sớm ban hành nghị quyết về kinh tế nhà nước

Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin, sắp tới, Bộ Chính trị có kế hoạch sớm ban hành nghị quyết về kinh tế nhà nước.

Chiều 4/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thảo luận tại tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ rất phấn khởi khi qua những ý kiến, về cơ bản, các đại biểu đều đồng tình và đánh giá cao dự thảo văn kiện, từ cách đổi mới, tinh gọn, tích hợp, thống nhất, dễ hiểu cho đến việc làm rõ những mục tiêu, định hướng.

Muốn tăng trưởng 2 con số, Việt Nam buộc phải tái cấu trúc nền kinh tế

Theo GS.TS Hoàng Văn Cường, muốn trở thành nước thu nhập cao, đạt tăng trưởng 2 con số, Việt Nam buộc phải tái cấu trúc nền kinh tế.

Tham gia góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, GS.TS Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội khoá XV, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bày tỏ ấn tượng khi trong Văn kiện có mục IV, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mục VII về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

XÁC ĐỊNH 2 TRỤ CỘT TRỌNG TÂM

Đọc nhiều nhất

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Tin mới

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Phát biểu bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Ngoại Lê Hoài Trung chia sẻ niềm tin rằng Diễn đàn đã mang lại một cảm giác vô cùng lạc quan về tương lai.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình "Việc tử tế"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình "Việc tử tế"

Sáng 10/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu trong Chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền hình Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 - 10/6/2026.