Đẩy mạnh tuyên truyền góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ban hành công văn 2787 đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, công tác thông tin, tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là nhiệm chính trị rất quan trọng, cần được triển khai bài bản, khoa học, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, có sức lan tỏa cao trong toàn xã hội.

66.jpg
Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII.

Để thực hiện tốt nội dung trên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí khẩn trương, tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, quán triệt, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên cơ quan báo chí về nội dung này; xác định đây là nhiệm vụ chính trị, ý nghĩa đối với các cơ quan báo chí, người làm báo cả nước.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa chính trị đặc biệt của việc cán bộ, đảng viên và Nhân dân đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, coi đây là “ngày hội toàn dân”, là diễn đàn để Nhân dân thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm đối với Đảng và đất nước.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí mở mục trên trang nhất (đối với báo in); chuyên mục (đối với báo điện tử, phát thanh, truyền hình, các nền tảng số của cơ quan báo chí) trên giao diện trang chủ tại các vị trí nổi bật và chương trình phát thanh, truyền hình vào khung giờ có đông khán, thính giả theo dõi để nêu bật những nội dung quan trọng, cốt lõi, điểm mới, điểm đột phá trong các dự thảo văn kiện và các ý kiến góp ý. Tạo banner, trailer, logo, hình hiệu, nhạc hiệu riêng cho các mục, chuyên mục về chủ đề này để Nhân dân dễ nhận biết, dễ tiếp cận.

Phát huy thế mạnh của từng loại hình báo chí; vị thế, uy tín của cơ quan báo chí, đẩy mạnh tổ chức các hình thức lấy ý kiến Nhân dân thông qua việc tổ chức tọa đàm, hội thảo, đối thoại chuyên sâu; phỏng vấn ý kiến chuyên gia, học giả trong và ngoài nước; tập hợp ý kiến của văn nghệ sĩ, trí thức, người có uy tín, chức sắc, chức việc và đại diện người dân các địa phương, đồng bào ta ở nước ngoài về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Lựa chọn, biên tập, đăng, phát trên báo chí những ý kiến đóng góp giá trị, xác đáng, có tinh thần xây dựng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường sản xuất các video clip ngắn, phát huy lợi thế của các nền tảng số, trang kênh của các cơ quan báo chí trên mạng xã hội để lan tỏa các thông tin tích cực đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân và tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản hồi của Nhân dân; chú ý cơ cấu vùng, miền, địa phương; người dân tộc thiều số; các giai tầng trong xã hội...

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng yêu cầu các cơ quan báo chí tổ chức tiếp nhận góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (qua Vụ Báo chí - Xuất bản) trước ngày 16/11/2025.

Đồng thời nhấn mạnh, người đứng đầu cơ quan báo chí quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả nội dung này; tuyệt đối không đăng, phát các thông tin không đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật; những thông tin nhạy cảm, thông tin có thể dẫn đến hiểu sai, hiểu nhầm, gây băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cần có chính sách ưu đãi đột phá cho báo chí phát triển

PGS.TS Bùi Hoài Sơn (đoàn TP Hà Nội) cho rằng cần mở rộng khung pháp lý cho các hình thức liên kết, xã hội hóa, hợp tác công – tư trong báo chí.

Chiều 23/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, tham gia thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu quan tâm góp ý vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

BÁO CHÍ CẦN ĐƯỢC ĐẦU TƯ MẠNH MẼ HƠN

Mở rộng không gian hoạt động của báo chí trên môi trường số

Luật Báo chí (sửa đổi) mở rộng không gian hoạt động của báo chí trên môi trường số, tạo cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí...

Sáng 23/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

3 TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tạo cơ hội để lớp trẻ khởi nghiệp, làm chủ công nghệ

Tạo cơ hội để lớp trẻ khởi nghiệp, làm chủ công nghệ

Chiều 15/10, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thúc đẩy hợp tác Việt – Trung

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thúc đẩy hợp tác Việt – Trung

Ông Trương Kiến Quốc, Tổng thư ký Học hội Charhar Trung Quốc, cho rằng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là bước tiếp nối quan trọng các nhận thức chung chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho hợp tác Việt – Trung.

Nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Đảng theo hướng khoa học, dân chủ

Nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Đảng theo hướng khoa học, dân chủ

Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ, việc xác định phạm vi, mức độ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải căn cứ vào kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; không ấn định trước nội dung sửa đổi, bổ sung, đồng thời không né tránh những vấn đề mới đặt ra.