Dấu hiệu nhận biết nhà dễ sập

(Kiến Thức) - Dù được xây bằng gạch vữa hay bằng kết cấu xi măng cốt thép thì cũng phải duy tu, bảo dưỡng thường xuyên mới giữ được độ vững chắc của ngôi nhà...

Sau trận mưa gần 200mm, biệt thự 110 tuổi ở Hà Nội bất ngờ đổ sập kèm tiếng động như sấm. Nhiều người bị vùi lấp, hai người tử vong. Theo các chuyên gia, những ngôi nhà được xây bằng gạch, vữa có tuổi thọ trên 70 năm đều phải cảnh giác nguy cơ bị sập.
Thời tiết, sụt lún, cơi nới phá vỡ kết cấu
Vào 13h trưa 22/9, ngôi biệt thự cổ 3 tầng tại 107 Trần Hưng Đạo đã sập xuống và chôn vùi nhiều người trong đống đổ nát. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (đơn vị đang quản lý tòa nhà), tai nạn đến từ việc tòa nhà đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Đặc biệt, do trời mưa, hệ thống kiến trúc này bị ngấm nước mạnh và giảm hẳn khả năng chịu lực. Biệt thự này nằm trong nhóm 382 biệt thự Pháp cổ thuộc loại 2, được chính quyền tiếp quản sau 1954. Hầu hết các biệt thự tại phố Trần Hưng Đạo đều được người Pháp xây khá sớm, ngay từ những năm cuối thế kỷ XIX.
Công trình mà người Pháp khi xưa xây dựng không sử dụng kết cấu bê tông đổ liền như hiện nay. Rất nhiều biệt thự chỉ có tường gạch, kết hợp với với thanh sắt chữ Y làm trụ cài. Kết cấu này là hợp lý với giá trị sử dụng khi đó. Còn cách khai thác sau này lại đặt các biệt thự vào tình trạng quá tải về công năng và nhanh xuống cấp theo thời gian. Việc sửa chữa, cơi nới để tăng hệ số sử dụng tại các biệt thự cũng là lý do ảnh hưởng tới tính an toàn của công trình. Các biệt thự Pháp cổ thường có một đặc trưng là tường và các công trình chịu lực rất mau bở, mủn và chịu tải kém.
PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng, với kết cấu nhà bằng gạch, vữa, không có bê tông cốt thép thì tuổi thọ tối đa tầm khoảng 70 năm là không còn khả năng chịu tải nữa. Dù tường xây có dày nhưng gạch và vữa là các vật liệu dễ bị tác động của mưa, ẩm phá hủy, xuống cấp. Khi vật liệu xuống cấp, các khối kết cấu sẽ không liên kết với nhau dẫn đến khả năng chịu lực kém. Rồi nền đất sụt lún không đồng đều qua thời gian làm các kết cấu này ngày càng vênh, nguy cơ đổ sập là hoàn toàn có thể.
Dau hieu nhan biet nha de sap
Hiện trường ngôi biệt thự cổ 3 tầng tại 107 Trần Hưng Đạo bị sập. 
Nhận biết dấu hiệu trước khi sập
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, dù là nhà được xây bằng gạch vữa hay bằng kết cấu xi măng cốt thép thì cũng phải duy tu, bảo dưỡng thường xuyên mới giữ được độ vững chắc của ngôi nhà, không bị thời gian, thời tiết bào mòn. Đây là vấn đề rất ít người quan tâm, trong khi nhà ở là công trình tối quan trọng và có giá trị. Đấy là chưa kể nhiều người cố gắng cơi nới được càng nhiều càng tốt, làm cho kết cấu công trình bị phá vỡ, các bộ phận vênh nhau dẫn đến khả năng đổ, sập.
Với những công trình có tuổi thọ trên 70 năm, để đảm bảo an toàn, tốt nhất là nên thực hiện việc kiểm định đánh giá tình trạng và đưa ra tuổi thọ của ngôi nhà để có cách khắc phục, gia cố cho an toàn. Đặc biệt, với những căn nhà cổ, loại nhà khá phổ biến ở Hà Nội, những biệt thự do người Pháp xây dựng đã lâu, những người sinh sống trong căn nhà đó phải tinh ý để nhận biết các dấu hiệu xuống cấp nguy hiểm như các vết nứt lớn ở các khe, rãnh tường, các vết lún trên sàn, điểm cong vênh của sàn gỗ... Và quan sát tổng thể ngôi nhà từ nhiều phía, bằng mắt thường cũng có thể nhận biết được tình trạng, mức độ nguy hiểm của công trình nếu có các dấu hiệu như nghiêng, lõm.
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, vụ sập nhà ở Trần Hưng Đạo vừa xảy ra là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, nếu người ở trong tòa nhà tinh ý, để ý các dấu hiệu thì hoàn toàn có thể biết trước khả năng sập của khối biệt thự này. Khối sập là cả một mảng có kết cấu rất rộng, nhưng các trụ giữ thì lại không có, tải trọng phải chịu đựng của ngôi nhà quá lớn do có quá nhiều người sinh sống, những vết nứt, lỏng lẻo giữa các kết cấu thể hiện rõ... thì tốt nhất là phải di dời, đặc biệt là trong những ngày mưa bão kéo dài.
“Nền móng của một ngôi nhà không phải là bất biến, nó có thể biến dạng theo thời gian, chỗ này chỗ kia sụt lún không đồng đều làm cho các khối của tòa nhà rời rạc, không gắn kết. Tốt nhất là hãy thực hiện đánh giá toàn diện lại với những ngôi nhà có tuổi thọ cao để tránh các rủi ro tương tự”.
PGS.TS Nguyễn Văn Hùng

Sở thích đặc biệt của Giám đốc sở 30 tuổi

Khi rời công sở, Hoài Bảo - giám đốc Sở 30 tuổi là một người trẻ trung, hòa đồng với mọi người xung quanh. Anh đặc biệt có sở thích chơi chim.

Hai hôm nay, khắp nơi ở Quảng Nam, từ những bước chân tập thể dục buổi sáng, từng ngóc ngách các ngả đường, quán bún, gánh xôi vỉa hè, cà phê cóc… hầu như chỉ rặt một chuyện: vị Giám đốc Sở 30 tuổi, trẻ tuổi nhất nước!
Công danh thăng tiến

Hàng loạt tỉnh có nhân sự cấp cao mới nhiệm kỳ 2015-2020

(Kiến Thức) - Một loạt nhân sự cấp cao các tỉnh vừa được bầu mới hoặc tái đắc cử sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Một loạt nhân sự cấp cao các tỉnh được bầu mới hoặc tái đắc cử sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, được tổ chức vào các ngày 23-25/9/2015.
Một loạt nhân sự cấp cao các tỉnh được bầu mới hoặc tái đắc cử sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020,  được tổ chức vào các ngày 23-25/9/2015. 
Ông Hoàng Văn Chất - Bí thư tỉnh ủy Sơn La Ông Hoàng Văn Chất sinh ngày 25/8/1959, quê ở phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ông Hoàng Văn Chất tiếp tục được tín nhiệm bầu tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.
 Ông Hoàng Văn Chất - Bí thư tỉnh ủy Sơn La
Ông Hoàng Văn Chất sinh ngày 25/8/1959, quê ở phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ông Hoàng Văn Chất tiếp tục được tín nhiệm bầu tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.
Ông Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Ông Nguyễn Văn Vịnh sinh ngày 21/9/1960 tại xã Việt Hồng (Trấn Yên, Yên Bái); kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25/11/1993. Ngày 5/8/2013, tại hội nghị bất thường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV, ông Nguyễn Văn Vịnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
 Ông Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư tỉnh ủy Lào Cai
Ông Nguyễn Văn Vịnh sinh ngày 21/9/1960 tại xã Việt Hồng (Trấn Yên, Yên Bái); kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25/11/1993. Ngày 5/8/2013, tại hội nghị bất thường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV, ông Nguyễn Văn Vịnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015. 
Ông Nguyễn Văn Thông - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Ông Nguyễn Văn Thông sinh năm 1956 tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Ông từng có 34 năm công tác trong ngành công an, nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Từ tháng 7/2008, ông chuyển ngành và giữ các chức vụ chủ chốt tại Hưng Yên như Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy và nay là Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.
 Ông Nguyễn Văn Thông - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
Ông Nguyễn Văn Thông sinh năm 1956 tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Ông từng có 34 năm công tác trong ngành công an, nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Từ tháng 7/2008, ông chuyển ngành và giữ các chức vụ chủ chốt tại Hưng Yên như Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy và nay là Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Ông Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư tỉnh Bắc Ninh Ông Nguyễn Nhân Chiến, sinh ngày 20/02/1960 tại xã Tân Chi, (Tiên Du, Bắc Ninh); là Tiến sỹ Kinh tế. Trước khi tái đắc cử chức Bí thư, ông Chiến từng đảm nhận các chức vụ: Bí thư Thị ủy Bắc Ninh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh).
Ông Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư tỉnh Bắc Ninh 
Ông Nguyễn Nhân Chiến, sinh ngày 20/02/1960 tại xã Tân Chi, (Tiên Du, Bắc Ninh); là Tiến sỹ Kinh tế. Trước khi tái đắc cử chức Bí thư, ông Chiến từng đảm nhận các chức vụ: Bí thư Thị ủy Bắc Ninh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh). 
Ông Mai Tiến Dũng - Bí thư tỉnh ủy Hà Nam Ông Mai Tiến Dũng sinh ngày 08/01/1959 tại xã Văn Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam); vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 06/5/1080; có Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Dũng từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.
 Ông Mai Tiến Dũng - Bí thư tỉnh ủy Hà Nam
Ông Mai Tiến Dũng sinh ngày 08/01/1959 tại xã Văn Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam); vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 06/5/1080; có Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Dũng từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. 
Ông Đoàn Hồng Phong - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Ông Đoàn Hồng Phong sinh ngày 02/01/1963 tại thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng, Nam Định), là Thạc sĩ Kinh tế. Ông Phong vào Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức từ ngày 30/12/1994, từng nhận Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2011). Ông Phong từng giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.
 Ông Đoàn Hồng Phong - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Ông Đoàn Hồng Phong sinh ngày 02/01/1963 tại thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng, Nam Định), là Thạc sĩ Kinh tế. Ông Phong vào Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức từ ngày 30/12/1994, từng nhận Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2011). Ông Phong từng giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.
Ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Ông Trịnh Văn Chiến sinh năm 1960, quê xã Định Long (Yên Định, Thanh Hóa), trình độ tiến sĩ nông nghiệp. Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Chiến từng làm Trưởng phòng Nông nghiệp, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy huyện Yên Định (Thanh Hóa), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
Ông Trịnh Văn Chiến sinh năm 1960, quê xã Định Long (Yên Định, Thanh Hóa), trình độ tiến sĩ nông nghiệp. Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Chiến từng làm Trưởng phòng Nông nghiệp, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy huyện Yên Định (Thanh Hóa), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Bà Nguyễn Thị Thanh sinh ngày 10/2/1967, tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô (Ninh Bình). Bà Thanh là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, bà Thanh từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Yên Khánh.
Bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình 
Bà Nguyễn Thị Thanh sinh ngày 10/2/1967, tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô (Ninh Bình). Bà Thanh là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, bà Thanh từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Yên Khánh.  
Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Ông Nguyễn Văn Hùng, 54 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa 15 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thay ông Lê Hữu Phúc. Được biết, trong quá trình công tác, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị từng kinh qua nhiều chức vụ chủ chốt của tỉnh Quảng Trị, trong đó có chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn từ năm 1997 - 2001.
 Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
Ông Nguyễn Văn Hùng, 54 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa 15 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thay ông Lê Hữu Phúc. Được biết, trong quá trình công tác, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị từng kinh qua nhiều chức vụ chủ chốt của tỉnh Quảng Trị, trong đó có chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn từ năm 1997 - 2001.
Ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Ông Lê Thanh Quang SN 1960, quê xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cử nhân Văn chương, Đại học Khoa học Huế; từng làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V (nhiệm kỳ 2011 - 2015).
 Ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Ông Lê Thanh Quang SN 1960, quê xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cử nhân Văn chương, Đại học Khoa học Huế; từng làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V (nhiệm kỳ 2011 - 2015).
Ông Nguyễn Đức Thanh - Bí thư tỉnh Ninh Thuận Ông Nguyễn Đức Thanh sinh ngày 03/7/1962 tại xã Trung Tiết (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Ông từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Đức Thanh từng nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc...
 Ông Nguyễn Đức Thanh - Bí thư tỉnh Ninh Thuận
Ông Nguyễn Đức Thanh sinh ngày 03/7/1962 tại xã Trung Tiết (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Ông từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Đức Thanh từng nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc...
Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1964, tại Quảng Nam, là tiến sỹ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.
 Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum
Ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1964, tại Quảng Nam, là tiến sỹ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị. 
Ông Lê Diễn - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ông Lê Diễn sinh ngày 16/4/1960, quê quán tại Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định. Trước khi được bầu giữ chức vụ Bí thư, ông Diễn từng là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông.
 Ông Lê Diễn - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông
Ông Lê Diễn sinh ngày 16/4/1960, quê quán tại Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định. Trước khi được bầu giữ chức vụ Bí thư, ông Diễn từng là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông.
Ông Êban Y Phu - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Ông Êban Y Phu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Êban Y Phu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thay cho ông Niê Thuật được Trung ương điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.
 Ông Êban Y Phu - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk 
Ông Êban Y Phu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Êban Y Phu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thay cho ông Niê Thuật được Trung ương điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.
Ông Trần Quốc Trung - Bí thư Thành ủy Cần Thơ Ông Trần Quốc Trung sinh ngày 9/9/1960, quê ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), trình độ cử nhân Kinh tế, cử nhân luật. Trước khi được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ mới vào ngày gày 25/9/2015, ông Trung từ giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ.
 Ông Trần Quốc Trung - Bí thư Thành ủy Cần Thơ
Ông Trần Quốc Trung sinh ngày 9/9/1960, quê ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), trình độ cử nhân Kinh tế, cử nhân luật. Trước khi được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ mới vào ngày gày 25/9/2015, ông Trung từ giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ.
Ông Dương Thanh Bình - Bí thư Tỉnh Cà Mau Ông Dương Thanh Bình, SN 1961, quê xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; trình độ Cử nhân chính trị, Cử nhân kinh tế. Trước khi tái cử, ông Bình từng đảm nhận các chức vụ Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy.
Ông Dương Thanh Bình - Bí thư Tỉnh Cà Mau 
Ông Dương Thanh Bình, SN 1961, quê xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; trình độ Cử nhân chính trị, Cử nhân kinh tế. Trước khi tái cử, ông Bình từng đảm nhận các chức vụ Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy.

Cuộc sống bên trong những ngôi biệt thự “dọa sập” tại Hà Nội

Vẫn còn khoảng hơn 200 ngôi biệt thự “dọa sập” tại Hà Nội được xây dựng từ thời Pháp. Người dân phải sống trong môi trường ngột ngạt, nhếch nhác...

Cuoc song ben trong nhung ngoi biet thu “doa sap” tai Ha Noi
 Bà Lê Minh Tâm 60 tuổi sống tại hành lang của biệt thự 70 ngô Quyền, Hà Nội đã xuống cấp trầm trọng.
Cuoc song ben trong nhung ngoi biet thu “doa sap” tai Ha Noi-Hinh-2
 Đa phần những ngôi biệt thự “dọa sập” tại Hà Nội đã quá cũ bên cạnh phải cõng thêm những phần cơi nới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới