“Dầu bẩn” lên đường sang châu Á

Một trong hai chiếc tàu chứa dầu bẩn này có lịch trình hướng đến Thanh Đảo, Trung Quốc...

“Dau ban” len duong sang chau A
“Dầu bẩn” là một trong những mặt hàng công nghiệp thải loại mà châu Á nhập khẩu từ Mỹ, trong đó bao gồm thiết bị điện tử cũ - Ảnh: Bloomberg.  
Châu Á tiếp tục là điểm đến của nhiều loại rác thải công nghiệp, trong đó có "dầu thải" từ Mỹ, dù chính phủ các nước trong khu vực nỗ lực hạn chế việc nhập khẩu.
Một triệu thùng dầu đủ để lấp đầy hơn 60 bể bơi đạt tiêu chuẩn Olympic được giữ trong các bể chứa bên ngoài thành phố San Francisco của Mỹ trong ba năm qua, mặc dù giá dầu thô từng đạt mức 100 USD một thùng.
Đây không phải là loại dầu thô ngọt nhẹ được đánh giá cao bơm ra từ mặt đất ở Texas hay thứ dầu dính, dày từ cát hắc ín ở Alberta, Canada. Nó là "dầu thải loại" nhiễm clorua hữu cơ có thể làm mòn máy móc của ngay cả những nhà máy lọc dầu lớn nhất.
Vào tháng 9/2012, Chevron Corp rút số dầu này từ đường ống và từ đó đến nay giá trị của nó đã giảm mất 50 triệu USD. Chevron đang chuyển dầu lên hai tàu hướng tới châu Á.
Số dầu này có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho tàu lớn hoặc đốt cháy trong nhà máy điện, theo ông Gordon Schremp, chuyên viên cao cấp về nhiên liệu tại Ủy ban Năng lượng California. “Dầu bẩn” là một trong những mặt hàng công nghiệp thải loại mà châu Á nhập khẩu từ Mỹ, trong đó bao gồm thiết bị điện tử cũ.
Trung Quốc là nước nhập khẩu nhiều rác thải công nghiệp nhất thế giới. Năm 2010, nước này nhập 7,4 triệu tấn nhựa thải loại, 28 triệu tấn giấy rác và gần 6 triệu tấn sắt thép thải loại.
Câu chuyện với số dầu trên bắt đầu khi Chevron thông báo với các nhà xuất khẩu rằng đường ống cung cấp dầu thô California cho các nhà máy lọc dầu khu vực San Francisco đã bị ô nhiễm. Chevron sau đó phải bơm khoảng 1 triệu thùng dầu thô qua ống dẫn để xả sạch clorua.
Một trong hai chiếc tàu chứa dầu này có lịch trình hướng đến Thanh Đảo, Trung Quốc, một nơi không có nhà máy lọc dầu. Đó có thể là chỉ là một điểm dừng chân trước khi số dầu tiếp tục được vận chuyển đến nơi khác.
Nếu các nhà máy lọc dầu biết trước về việc dầu bị ô nhiễm, họ có thể sẽ pha trộn các chất phụ gia, nhưng đó là một giải pháp tốn kém và làm hao mòn giá trị của dầu thô.

Giá dầu thô thế giới tăng kỷ lục, lên đỉnh năm 2015

(Kiến Thức) - Giá dầu thô tăng kỷ lục tại thị trường Mỹ và thế giới ngày 15/4, lên mức 56,39 USD/thùng.

Gia dau tho the gioi tang ky luc, len dinh nam 2015
 Giá dầu thô tăng cao kỷ lục năm 2015.
Đây cũng là mức giá dầu cao nhất kể từ đầu năm 2015 đến nay.

Bên trong nhà lầu bị tố đi mượn của Angela Phương Trinh

(Kiến Thức) - Nhà lầu với nhiều đồ nội thất đắt tiền khiến nhiều người ghen tị của Angela Phương Trinh từng bị bóc mẽ là hàng mượn. 

Ben trong nha lau bi to di muon cua Angela Phuong Trinh
 Angela Phương Trinh từng khoe nhà riêng là căn nhà ba tầng khang trang ở quận Gò Vấp, TP HCM.
Ben trong nha lau bi to di muon cua Angela Phuong Trinh-Hinh-2
Tuy nhiên, ngôi nhà khang trang này từng bị bóc mẽ là nhà của... một người bạn Angela Phương Trinh. Trên báo điện tử Infonet, Angela chia sẻ nhà của cô tại Q.8 đang sửa nên cô đến đây ở cùng bạn song nhiều vật dụng trang trí nhà do cô mang đến.

Hình ảnh Giám đốc điển trai Google trước khi tử nạn ở Nepal

(Kiến Thức) - Daniel Fredinburg, 33 tuổi, giám đốc sản xuất của Google, đã tử nạn do động đất ở Nepal hôm 25/4 khi đang thực hiện chuyến leo núi trên đỉnh Everest.

Hinh anh giam doc dien trai cua Google truoc khi tu nan
Giám đốc Google Daniel Fredinburg là nạn nhân đầu tiên được xác định danh tính trong tổng cộng 18 nhà leo núi bị cho là đã thiệt mạng trong vụ động đất gây sạt lở ở Nepal.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

"Việc điều chỉnh chính sách thuế năm 2026 không đơn thuần là sự thay đổi của những con số, mà là một chiến lược tái cấu trúc có chủ đích để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và thúc đẩy một nền kinh tế số liêm chính." — Tiến sĩ Nguyễn Phúc Quý Thạnh, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.