Đặt thể hang nhân tạo phục hồi chức năng sinh lý cho quý ông

Nam thanh niên 33 tuổi, bị liệt dương, lập gia đình 2 năm không thể quan hệ tình dục đã có con sau khi đặt thể hang nhân tạo.

Khoa Nam học - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) vừa tiếp tục thực hiện thành công kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo, mang lại cơ hội phục hồi chức năng sinh lý cho người bệnh và mở ra hy vọng cho những nam giới mắc bệnh rối loạn cương dương.

Người bệnh là nam giới, 61 tuổi, đã trải qua phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt triệt căn do ung thư vào năm 2025. Kết quả điều trị ung thư khả quan nhưng người bệnh lại mất hoàn toàn khả năng cương dương, chất lượng cuộc sống suy giảm do đời sống tình dục không trọn vẹn, ảnh hưởng lớn đến tâm lý.

Dù đã khám nhiều nơi và thử các phương pháp điều trị khác nhau nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả, hy vọng của bệnh nhân dường như ngày càng xa vời. Thay đổi đã đến, khi bệnh nhân thăm khám tại Khoa Nam học - Bệnh viện TWQĐ 108.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, Bs Nguyễn Tuấn Đạt - Chủ nhiệm Khoa Nam học - Bệnh viện TWQĐ 108 đã tận tình giải thích nguyên nhân và tư vấn, phân tích cụ thể các phương pháp điều trị hiện có; những ưu điểm, hạn chế cũng như kỳ vọng thực tế sau can thiệp.

cong-tac-nhan-tao.jpg
Kíp phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo (IPP) điều trị rối loạn cương dương cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Với thông tin đầy đủ, cụ thể được cung cấp, người bệnh đã quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo.

Ca phẫu thuật được tiến hành thuận lợi trong khoảng 1,5 giờ và sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, tình trạng ổn định, đã được xuất viện. Kết quả bước đầu cho thấy thiết bị hoạt động tốt, mang lại sự tự tin và hy vọng cho người bệnh trong việc tái lập đời sống sinh hoạt cá nhân.

Thành công của ca bệnh không chỉ mang ý nghĩa đối với riêng người bệnh mà còn đánh dấu bước trưởng thành trong việc làm chủ kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo của Khoa Nam học - Bệnh viện TWQĐ 108.

cong-tac.jpg
Thể hang nhân tạo 3 mảnh - Ảnh minh họa BVCC

Nhiều người bệnh cũng đã được thực hiện kỹ thuật này tại Bệnh viện TWQĐ 108. Trước đó, khoa Nam học cũng đã tiến hành thành công kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo cho bệnh nhân Đ.M.T (62 tuổi, Hà Nội).

Ông bị mất hoàn toàn khả năng cương dương - một hệ quả thường gặp sau những ca phẫu thuật vùng chậu. Việc phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo thành công đã mang đến hy vọng, giúp bệnh nhân cải thiện cuộc sống như ông chia sẻ: “Tôi từng nghĩ bản thân sẽ phải sống suốt đời trong mặc cảm, nhưng giờ đã có thể hy vọng trở lại là chính mình, sống trọn vẹn hơn”.

Đặc biệt, một trong những ca điển hình là nam thanh niên 33 tuổi, bị liệt dương, sau khi lập gia đình đến 2 năm, đã không thể có quan hệ tình dục và không có con. Sau khi được phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo, người bệnh đã có đời sống tình dục viên mãn và hiện nay, người vợ đã có bầu.

“Đây là một trường hợp đặc biệt mà những người làm chuyên môn như chúng tôi cảm thấy hành động của mình thực sự mang lại ý nghĩa, hạnh phúc cho người bệnh”, bác sĩ Đạt chia sẻ.

Kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo gồm việc đưa vào cơ thể một thiết bị gồm 3 bộ phận: hai trụ đặt trong thể hang dương vật, một bơm nằm ở bìu và một túi chứa dung dịch nằm trong bụng. Khi muốn quan hệ, người bệnh chỉ cần bóp bơm để làm dương vật cương lên và có thể xả lại, để dương vật xìu như bình thường sau khi quan hệ.

Phương pháp này không ảnh hưởng đến khoái cảm hay khả năng xuất tinh nếu vẫn còn tinh hoàn và ống dẫn tinh nguyên vẹn.Với một đường rạch nhỏ vùng bìu, gần như người bệnh sẽ không thấy sẹo sau phẫu thuật.

"Nam giới không nên im lặng chịu đựng khi gặp vấn đề về rối loạn cương dương, đặc biệt là sau các can thiệp ngoại khoa.

Việc thăm khám sớm tại các cơ sở chuyên khoa uy tín sẽ giúp người bệnh được tư vấn đúng hướng và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống một cách bền vững", BSCKII Nguyễn Tuấn Đạt, Chủ nhiệm khoa Nam Học, Bệnh viện TWQĐ 108 khuyến cáo.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Giá gas bán lẻ cao kỷ lục

Trở lại chính mình sau phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo

Đối với những bệnh nhân đã từng trải qua phẫu thuật vùng chậu, đặt thể hang nhân tạo là giải pháp cuối cùng mang lại hiệu quả phục hồi chức năng tình dục.

“Tôi từng nghĩ bản thân sẽ phải sống suốt đời trong mặc cảm, nhưng giờ đã có thể hy vọng trở lại là chính mình, sống trọn vẹn hơn” - đó là lời chia sẻ chân thành của ông Đ.M.T (62 tuổi, Hà Nội), người vừa trải qua một ca phẫu thuật đặc biệt tại Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nhiều năm trước, ông T. được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, buộc phải cắt toàn bộ tuyến tiền liệt triệt căn để điều trị dứt điểm.

Rối loạn cương dương ảnh hưởng sâu sắc chất lượng cuộc sống

Rối loạn cương dương không chỉ là vấn đề sinh lý mà còn là gánh nặng tâm lý to lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc cá nhân.

Muốn tự sát, trầm cảm nặng vì rối loạn cương dương

Bệnh nhân Hồ Văn Th., 42 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng buồn chán, có ý muốn tự sát. Anh Th. có tiền sử công việc căng thẳng, thường xuyên làm việc đêm và uống nhiều cà phê.

Đọc nhiều nhất

Tin mới