Soi túi tiền anh trai đại gia bí mật của Lý Hùng

Google News

(Kiến Thức) - Ông Lý Điền Sơn - anh trai diễn viên Lý Hùng - chủ tịch công ty Khang Điền vừa thâu tóm BCI của đại gia Trầm Bê là doanh nhân giàu có.

Đầu tháng 12/2015, thông tin Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) – do ông Lý Điền Sơn (anh trai diễn viên Lý Hùng) đứng đầu, vừa thâu tóm hơn 49,7 triệu cổ phiếu BCI, trở thành công ty mẹ của CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCI) đã nhanh chóng khiến dư luận quan tâm. BCI là doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của đại gia Trầm Bê. Đây là công ty đầu tiên mà đại gia này là cổ đông lớn sau 10 năm gắn bó với ngành kinh doanh gỗ.
Với việc trở thành cổ đông lớn nhất của BCI, tỷ lệ sở hữu 57,31%, công ty Khang Điền của đại gia Lý Điền Sơn cho thấy đang có bước tiến mới trong việc đầu tư các dự án mới tại khu vực phía Tây Nam TP HCM của BCI để bổ sung cho quỹ đất hiện có ở phía đông thành phố. Trong đó, BCI được biết tới là một trong những doanh nghiệp có quỹ đất bất động sản “khủng” hiện nay với nhiều dự án bất động sản lớn như: Dự án An Lạc Plaza (quy mô 500 tỷ đồng), dự án mở rộng nhiều siêu thị (trong đó có siêu thị Big C). Việc chi số tiền khủng để thâu tóm BCCI cho thấy phần nào độ giàu có của đại gia Lý Điền Sơn giàu.
Soi tui tien anh trai dai gia bi mat cua Ly Hung
Doanh nhân Lý Điền Sơn. 
Ông Lý Điền Sơn (sinh năm 1966 ở Vĩnh Long) là người sáng lập thương hiệu Khang Điền (năm 2001). Với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Lý Điền Sơn đã trực tiếp quản lý và điều hành Công ty từ những ngày đầu thành lập đến nay. Tính đến 10/12/2014, ông đang nắm giữ 12.443.200 cổ phiếu KDH. Công ty Khang Điền trở thành tên tuổi khá có tiếng với nhiều dự án bất động sản lớn. Đây là một doanh nghiệp bất động sản phát triển nhanh trong thời gian vừa qua, với vốn chủ sở hữu từ mức gần 39 tỷ đồng năm 2006 lên gần một ngàn tỷ đồng 2013 và gần 1,5 ngàn tỷ đồng cuối 2014. Hiện tại, vốn hóa thị trường của KDH đạt hơn 1.200 tỷ đồng.
Năm 2010, công ty Khang Điền đạt lợi nhuận sau thuế lên tới 174,72 tỷ đồng và doanh thu đạt 834,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai năm 2012- 2013, khi thị trường bất động sản chững lại và Khang Điền chịu nhiều tổn thất. Đến năm 2014, doanh nhân Lý Điền Sơn đã triển khai bán dự án Mega Residence. Cũng trong trong quý IV năm này, công ty tiếp tục đưa ra thị trường căn hộ dự án Trí Minh với quy mô 5,7 ha. Đến tháng 8/2015, Khang Điền tăng 60% lãi nhờ bán nhà phố, cung cấp dịch vụ. Riêng dự án Mega Residence, Mega Village giúp lợi nhuận sau thuế quý II/2015 của Công ty Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền đạt 50,16 tỷ đồng, tăng 60,2% so với cùng kỳ năm 2014 (đạt 30.2 tỷ đồng).
Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 102,47 tỷ đồng, tăng khoảng 150% so với cùng kỳ. Năm 2015 doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2014 (100 tỷ đồng), tỷ lệ chia cổ tức 15%.
Soi tui tien anh trai dai gia bi mat cua Ly Hung-Hinh-2
Dự án Mega Ruby Khang Điền Quận 9, TP HCM. 
Ngoài Khang Điền, ông Lý Điền Sơn còn là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Lý Gia.
Năm 2011, bà Đoàn Thị Nguyên, mẹ của ông Lý Điền Sơn đã bán lại hơn 10.78 triệu cổ phiếu cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Lý Gia do ông Sơn làm Chủ sở hữu.
Cụ thể, bà Đoàn Thị Nguyên đã bán 10,781,408 CP nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Đơn vị mua lại số cổ phiếu này là công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Lý Gia. Sau giao dịch, công ty của ông Lý Điền Sơn nắm giữ 24.56% vốn của KDH. Với tỷ lệ sở hữu này, công ty chính thức trở thành cổ đông lớn của KDH từ ngày 12/01/2011.
Ngọc Linh (tổng hợp)

Bình luận(0)