Nhà chồng Jennifer Phạm giàu "khủng khiếp" cỡ nào?

Google News

Trong phiên giao dịch cổ phiểu ngày 4/7, đại gia đình nhà chồng Jennifer Phạm thu về gần 40 tỷ đồng.

Đầu tư chứng khoán là một trong những lĩnh vực đầu tư vô cùng mạo hiểm đối với những người làm kinh tế. Tuy nhiên, nếu theo đà tăng thuận lợi, thì chỉ cần có sự chênh lệch nhỏ của giá cổ phiếu lúc mua và lúc bán cũng đã giúp những nhà đầu tư thu về bạc tỷ trong thời gian ngắn.
Trường hợp của đại gia đình hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm là một điển hình như vậy. Với việc tăng giá nhỏ của giá cổ phiếu cũng đã khiến đại gia đình này thu về hàng chục tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/7, chỉ số VN-Index tăng 7,94 điểm, tương đương 1,44 % lên mức 559,04 điểm. Chỉ số VN30Index theo đó cũng tăng 3,85 điểm, tương đương 0.61% lên mức 631,02 điểm. Toàn sản có 165 mã tăng giá, 78 mã đứng giá và 57 mã giảm giá.
Soi do khung tai san Nha chong Jennifer Pham giau co nao
 Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ FPT.
Phiên này, mã cổ phiếu FPT của Công ty cổ phần FPT do ông Trương Gia Bình làm CTHĐQT có mức tăng mạnh. Theo đó, cổ phiếu của công ty tăng thêm 1.300 đồng/cổ phiếu, tương đương 2,7%, chốt phiên ở mốc 49.500 đồng/cổ phiếu. Với việc nắm giữ 24.561.410 cổ phiếu, tương đương 7.14%, với mức tăng này, ông Bình đã thu về gần 32 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, số cổ phiếu này tương đương 1.215,9 tỷ đồng.
Chỉ năm giữ 102.562 cổ phiếu FPT nên dù cổ phiếu có mức tăng điểm khá mạnh nhưng con gái ông Bình là Trươc Ngọc Anh cũng chỉ thu về hơn 133 triệu đồng.
Bà Trương Thị Thanh Thanh, chị gái ông Bình, mẹ chồng của hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm cũng nắm giữ 5.588.111 cổ phiếu (1,02%) phiên này cũng thu về hơn 7,2 tỷ đồng. Tổng giá trị cổ phiếu trên sàn chứng khoán của bà Thanh là 276,6 tỷ đồng.
Như vậy, phiên giao dịch này, sự tăng điểm của mã cổ phiếu FPT đã giúp đại gia đình nhà chồng Jennifer Phạm thu về gần 40 tỷ đồng.
Soi do khung tai san Nha chong Jennifer Pham giau co nao-Hinh-2
Jennifer Phạm và gia đình nhà chồng. 
Từ khi bước chân vào gia đình họ Nguyễn Đức, những thông tin về gia đình chồng của Jennifer Phạm luôn được công chúng săn đón và tìm hiểu.
Bố chồng mới của Jennifer Phạm là ông Nguyễn Đức Tiến, sinh năm 1950. Ông Đức Tiến đã tốt nghiệp Khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp Nước Cộng hòa Azecbaizan (thuộc Liên Xô cũ) năm 1974 và hoàn thành luận án Phó Tiến sĩ ngành hóa học chuyên ngành hóa lý tại Phân viện Hàn lâm khoa học Liên Xô tại Siber năm 1986.
Ông Nguyễn Đức Tiến từng là cán bộ nghiên cứu khoa học tại Phân viện khoa học Việt nam, Tp.HCM (1975-1983) và là cán bộ viện hóa học thuộc viện khoa học Việt nam tại Tp.HCM (1986-1989).
Từ năm 1990 đến nay ông Nguyễn Đức Tiến công tác tại Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng thuộc Trung tâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Hiện nay, ông cũng là thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dich vụ Công nghệ Tin học HPT.
Bà Trương Thị Thanh Thanh năm 1951 tại Đà Nẵng. Bà Thanh Thanh từng tốt nghiệp Khoa Vật lý Phân tử Đại học Tổng hợp Bacu - Liên Xô cũ nay thuộc Ucraine năm 1974, khoa Quản trị kinh doanh Trường Amos Tuck, Mỹ vào tháng 07 năm 2000.
Trước khi gia nhập FPT (vào năm 1990, ở vị trí kế toán trưởng đầu tiên của Chi nhánh FPT thành phố Hồ Chí Minh.), bà là giảng viên Đại học Tổng hợp Hà Nội cũ nay là Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (từ năm 1974 - 1976) và là giảng viên chính Đại học Tổng hợp Hồ Chí Minh nay là Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh (từ năm 1976 - 1995).
Giai đoạn 1995 - 2006, bà Thanh Thanh là Phó Giám đốc Chi nhánh FPT thành phố Hồ Chí Minh và Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT (2002-2006).
Từ 2006 đến nay, bà Trương Thị Thanh Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT. Bà Thanh hiện đang nắm giữ hơn 4,4 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 1,61%, tổng giá trị (đến ngày 23/11/2012) là 149,6 tỷ đồng.
Nguyễn Đức Hải, chồng Jennifer Phạm là con cả trong gia đình, sau anh là một cậu em trai. Đức Hải sinh năm 1978 ở TP HCM. Đến năm 1982, Đức Hải theo cha mẹ tới Liên Xô (cũ) khi ông bà sang đây học tập.
Trở về Việt Nam, Nguyễn Đức Hải học ở trường chuyên Lê Hồng Phong. Đức Hải tốt nghiệp Đại học với bằng kỹ sư điện tử viễn thông, Sau đó, Nguyễn Đức Hải tham gia kinh doanh, đến năm 2007, Nguyễn Đức Hải sang Mỹ học lấy bằng Quản trị Kinh doanh tại Đại học Georgetown, Washington, DC. Năm 2009, anh trở về nước làm việc ở một quỹ đầu tư và tiếp tục những dự án riêng.
Theo Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)