Cựu TT LĐTB&XH vướng án, ngàn tỷ 'bốc hơi', ai đền?

Cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB & XH Lê Bạch Hồng vướng án, ngàn tỷ 'bốc hơi', việc ai phải đền đang là tranh cãi.

Ngày 18/9, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cựu Tổng giám đốc BHXH VN Lê Bạch Hồng và các đồng phạm.
Đây là vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH VN) và công ty Cho thuê tài chính II, trực thuộc Ngân hàng NN&PTNN Việt Nam – Agribank (viết tắt là ALC II).
Trong vụ án này, cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng bị kê biên thửa đất diện tích 65,9m2 và nhà ở gắn liền với đất tại quận Cầu Giấy; thửa đất diện tích 130m2 và nhà ở gắn liền với đất ở quận Long Biên. CQĐT còn phong tỏa hơn 170 triệu đồng.
Cuu TT LDTB&XH vuong an, ngan ty 'boc hoi', ai den?
Ông Lê Bạch Hồng. 
Theo cáo trạng, ngày 1/1/2007, khi luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 có hiệu lực, theo quy định tại Điều 79 của luật này và các quy định khác, BHXH VN chỉ được cho NH Phát triển Việt Nam, NH Chính sách xã hội và NH thương mại nhà nước vay vốn.
ALC II là tổ chức tín dụng phi ngân hàng nên pháp luật không cho phép ALCII vay vốn của BHXHVN và cũng không cho phép BHXHVN cho ALCII vay vốn.
Nhưng ông Nguyễn Thế Bình (khi đó là TGĐ Agribank) đã ký phát hành ba thư bảo lãnh thanh toán để ALC II được nhận vốn của BHXH VN.
BHXH VN đã cho ALCII vay 1.010 tỉ đồng. Việc cho vay này bị xác định là không đúng đối tượng, không đảm bảo nguyên tắc đầu tư Quỹ BHXH, trái luật.
Ngày 31/7/2018, TAND TP.HCM tuyên bố ALC II bị phá sản. Tính đến thời điểm ALC II bị phá sản, công ty này mới tất toán một hợp đồng ngắn hạn, còn 13 hợp đồng quá hạn với tổng số tiền nợ BHXH VN là hơn 1.697 tỉ đồng (bao gồm hơn 769 tỉ đồng tiền gốc và hơn 928 tỉ đồng tiền lãi).
Số tiền còn nợ này, ALC II không có khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.697 tỉ đồng.
Trong vụ án này, xác định nguyên đơn dân sự là BHXH VN. Ngày 22/4/2019, BHXH VN có công văn gửi CQĐT đề nghị Agribank có trách nhiệm bảo lãnh và bồi thường thiệt hại dân sự cho BHXH VN, nhưng không ghi rõ số tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Đồng thời, vấn đề này có tranh chấp giữa ALCII, BHXH VN và Agribank trong quá trình giải quyết theo thủ tục phá sản đối với ALCII của TAND TP HCM.
Hiện, TAND Cấp cao tại TP.HCM đang thụ lý xem xét lại tuyên bố phá sản của TAND TP.HCM.
Tuy nhiên, điều 30 bộ luật TTHS quy định: Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Vì vậy, thẩm quyền giải quyết vấn đề dân sự nêu trên phải được giải quyết trong vụ án này.
Cáo trạng cho rằng, ông Nguyễn Thế Bình (cựu TGĐ Agribank); ông Vũ Tiêm Hồng (Trưởng ban Kế hoạch Tổng hợp Agribank) có các hành vi liên quan trong việc ban hành thư bảo lãnh giữa Agribank và BHXH VN, nhưng kết quả điều tra không có đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.
Đối với các thành viên Hội đồng Quản lý BHXH VN, ngoài các bị can Nguyễn Huy Ban và Lê Bạch Hồng đã bị khởi tố tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với các thành viên khác.

Người mẹ trẻ chết trong nhà với 5 vết chém

(Kiến Thức) - Người mẹ được phát hiện đã chết trong nhà với 5 vết chém. Công an đang mời chồng của nạn nhân đến làm việc.

Chiều 27/8, một lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận, tại xã Bàu Lâm xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ thiệt mạng.

Theo đó, chiều 26/8, người dân cạnh căn nhà tại xã Bàu Lâm phát hiện chị H. (25 tuổi) chết trong nhà, trên người có nhiều vết chém nên báo công an.

Vì sao phiên tòa xử 2 cựu Thứ trưởng Công an và Vũ “nhôm” bị hoãn?

Theo lịch, ngày 13.5 tới, Tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Vũ nhôm và các cựu tướng Công an, tuy nhiên đến sát ngày phiên tòa đã được hoãn .

Trao đổi với PV, Thẩm phán Phạm Văn Hà, Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã hoãn phiên tòa phúc thẩm xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) và 4 bị cáo, gồm: Trần Việt Tân, cựu Thứ trưởng Bộ Công an; Bùi Văn Thành, cựu Thứ trưởng Bộ Công; Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng Cục trưởng của Bộ Công an và Nguyễn Hữu Bách, cựu đại tá của Công an (tất cả đều bị tước danh hiệu Công an nhân dân khi khởi tố).
Vi sao phien toa xu 2 cuu Thu truong Cong an va Vu “nhom” bi hoan?
 Vũ "nhôm" đứng ở hàng đầu và 2 cựu Thứ trưởng Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành (đứng hàng cuối) tại phiên xử sơ thẩm (ảnh TTXVN).

Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an bị đề nghị 30-42 tháng tù, Vũ “nhôm” 14-15 năm

(Kiến Thức) - Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, đại diện VKSND đã đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân 36-42 tháng tù, Bùi Văn Thành 30-36 tháng, trong khi Vũ "nhôm" bị đề nghị 14-15 năm.

Sáng ngày 29/1, phiên xử hai cựu thứ trưởng Bộ Công an, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và một số bị cáo khác trong vụ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tiếp tục làm việc với phần luận tội của đại diện VKSND TP Hà Nội.
Theo đại diện VKS, bị cáo Vũ “nhôm” phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, giữ vai trò chính, là người khởi xướng, chủ mưu và thực hiện hành vi phạm tội tích cực nhất gây hậu quả rất lớn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới