Cựu Thị trưởng Mexico cưới con dâu 3 năm sau khi con trai qua đời

Ba năm sau cái chết của con trai, một cựu chính trị gia Mexico vừa kết hôn với con dâu của mình. Con trai và con dâu ông có với nhau hai người con.

Lễ cưới của ông Raul Orihuela Gonzalez, cựu thị trưởng thành phố Tequisquiapan, và cô dâu Valeria Hassen Morales diễn ra vào tháng 10, theo truyền thông địa phương.
Con trai của vị cựu Thị trưởng Mexico này qua đời ở tuổi 28 trong một vụ tai nạn ôtô vào tháng 9/2016. Người này từng là chồng của cô Morales.
Tuổi của cô dâu và chú rể không được tiết lộ. Truyền thông cũng không khẳng định liệu hai đứa con của cô Morales có tham gia lễ cưới không.
Cuu Thi truong Mexico cuoi con dau 3 nam sau khi con trai qua doi
Cựu thị trưởng thành phố Tequisquiapan, ông Raul Orihuela Gonzalez, và Valeria Hassen Morales trong lễ cưới của hai người vào tháng 10. Ảnh: En24 News. 
Cặp đôi được cho bắt đầu hẹn hò sau khi con trai ông Gonzalez qua đời được 8 tháng. Tuy nhiên, vào năm 2017, cựu thị trưởng bác bỏ mọi mối quan hệ tình cảm với cô Morales. Ông nói ông chỉ muốn "tiếp cận và dành tình yêu" cho những người cháu của mình.
Theo trang En24 News, ông Gonzalez từng là thị trưởng thành phố Tequisquiapan trong hai nhiệm kỳ 2009-2011 và 2015-2018. Ông là nhân vật gây nhiều tranh cãi, vấp phải nhiều cáo buộc lẫn các cuộc biểu tình phản đối.

Mời độc giả xem thêm video: Biểu tình vụ 43 sinh viên mất tích tiếp diễn tại Mexico (Nguồn: VTC14)

Xả súng kinh hoàng tại Thái Lan, 15 người chết

(Kiến Thức) - Các tay súng nổi dậy đòi ly khai ở tỉnh Yala được cho là thủ phạm đứng sau vụ xả súng vào một trạm kiểm soát an ninh ở miền Nam Thái Lan đêm 5/11, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

AP dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, vụ xả súng tại Thái Lan xảy ra đêm 5/11 tại một trạm kiểm soát an ninh ở miền nam nước này, khu vực có đa số người Hồi giáo sinh sống.

Tuyệt vọng, di dân mạo hiểm “trèo tường” vượt biên vào Mỹ

(Kiến Thức) - Quá mệt mỏi và không thể chờ đợi thêm được nữa nên bất chấp mạo hiểm, nhiều di dân đang mắc kẹt ở “ngưỡng cửa” biên giới Mỹ-Mexico quyết định trèo qua hàng rào biên giới để vào Mỹ.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My
 Theo hãng thông tấn Reuters, nhiều di dân Trung Mỹ mắc kẹt ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico đã quyết định trèo tường vượt biên trái phép vào Mỹ vì không thể chờ đợi thêm được nữa. (Nguồn ảnh: Reuters)

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-2
 Ghi nhận của phóng viên Reuters ngày 3/12, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, hàng chục di dân đã trèo lên hàng rào biên giới Mỹ-Mexico cao gần 3 mét.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-3
 Dù biết rằng sẽ đối diện với nguy cơ bị giới chức Mỹ bắt giữ nhưng nhiều người dân nhập cư này hy vọng việc vượt biên trái phép như vậy có thể sẽ giúp họ được đăng ký xin tị nạn ở Mỹ.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-4
 Các di dân đến từ Honduras đang tìm cách đưa một em nhỏ qua bức tường biên giới ở Tijuana, Mexico, ngày 2/12.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-5
Một chiếc xe của Cơ quan Biên phòng và Hải quan Mỹ đỗ cạnh bức tường biên giới ở San Diego ngày 3/12. 

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-6
 Lực lượng Biên phòng và Hải quan Mỹ tuần tra dọc bức tường biên giới Mỹ-Mexico ở San Diego ngày 2/12.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-7
Người đàn ông đến từ Houduras bế một bé gái trong lúc tìm cách nhảy qua hàng rào biên giới để vượt biên trái phép từ Tijuana, Mexico, vào Mỹ hôm 2/12. 

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-8
 Bé Andrea Nicole Arita, 10 tuổi đến từ Honduras, bò qua một cái hố phía dưới bức tường biên giới ở Tijuana, Mexico, để vào Mỹ ngày 4/12.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-9
 Tony Mauricio Arita, 33 tuổi cùng con gái, Andrea Nicole, tiếp tục hành trình sau khi vào Mỹ.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-10
 Một số di dân Honduras tiến về phía lực lượng Biên phòng và Hải quan Mỹ ở San Diego sau khi vượt biên trái phép vào Mỹ.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-11
 Những người dân di cư đi bộ cạnh bức tường biên giới trước khi vượt biên từ Mexico vào Mỹ lúc trời tối hôm 3/12.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-12
 Một số di dân giơ tay đầu hàng trước lực lượng biên phòng Mỹ ở San Diego.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-13
 Phản ứng thất vọng của một phụ nữ đến từ Honduras sau khi không thể vượt qua hàng rào biên giới để vào Mỹ hôm 2/12.

Cận cảnh Quân đội Mỹ canh gác mỏ dầu tại Syria

(Kiến Thức) - Dù tuyên bố rút quân khỏi Syria, Mỹ vẫn duy trì một số lượng binh sĩ nhất định tại quốc gia Trung Đông này với lý do "bảo vệ các mỏ dầu".

Can canh Quan doi My canh gac mo dau tai Syria
Những bức ảnh dưới do hãng thông tấn Fars đăng tải cho thấy lực lượng Quân đội Mỹ được triển khai gần một mỏ dầu ở Đông Bắc Syria. (Nguồn ảnh: Reuters)  

Can canh Quan doi My canh gac mo dau tai Syria-Hinh-2
Hồi tháng 10/2019, Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Syria, nhưng sau đó Tổng thống Trump thông báo sẽ duy trì một số binh sĩ để canh gác các mỏ dầu ở đông bắc nước này cùng với lực lượng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), ngăn không cho những mỏ dầu bị rơi vào tay phiến quân IS hay bất kỳ lực lượng nào khác, bất chấp sự phản đối của Nga và chính quyền Damascus.  

Can canh Quan doi My canh gac mo dau tai Syria-Hinh-3
"Chúng tôi phải bảo vệ các mỏ dầu, do đó, một số lượng binh sĩ vẫn sẽ ở lại đây. Chúng tôi là người quyết định sẽ làm gì với những mỏ dầu này trong tương lai", Tổng thống Donald Trump nói ngày 24/10. 

Can canh Quan doi My canh gac mo dau tai Syria-Hinh-4
Ngày 31/10, đội thiết giáp Bradley cùng binh sĩ Mỹ đã được điều động tới miền đông Syria để đảm bảo không lực lượng nào chiếm các giếng dầu tại đây. 

Can canh Quan doi My canh gac mo dau tai Syria-Hinh-5
 Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định sẽ đẩy lùi mọi nỗ lực nhằm tước bỏ quyền kiểm soát các mỏ dầu khỏi tay Lực lượng Dân chủ Syria.
Can canh Quan doi My canh gac mo dau tai Syria-Hinh-6
 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích Mỹ khi đưa quân đến canh gác các mỏ dầu ở Syria, cáo buộc Washington đang bảo vệ cho hoạt động khai thác và buôn lậu dầu mỏ của Syria, nguồn thu sẽ được trả cho các công ty an ninh tư nhân và cơ quan tình báo Mỹ.

Can canh Quan doi My canh gac mo dau tai Syria-Hinh-7
 Hiện, chưa có con số thống kê chính xác, song ước tính sản lượng dầu của Syria rơi vào khoảng 15.000-30.000 thùng/ngày, và được cho là một nguồn tài chính quan trọng đối với SDF và người Kurd.

Can canh Quan doi My canh gac mo dau tai Syria-Hinh-8
 Trong khi đó, theo giới chuyên gia, các mỏ dầu Syria có sản lượng không đáng kể, nhưng có thể là quân bài mặc cả giá trị của Mỹ với Nga và chính quyền Damascus trong các cuộc đàm phán sau này. Ảnh: AP. 

Mời độc giả xem thêm video: Chính phủ Iraq đạt thỏa thuận với người Kurd về dầu mỏ, ngân sách (Nguồn: VTC14)

Đọc nhiều nhất

Tin mới