Cứu sống thanh niên 130kg đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông

Nam thanh niên 130kg bị đa chấn thương nặng đã hồi phục sau ca mổ thành công tại bệnh viện Xuyên Á, nhờ sự phối hợp chuyên nghiệp.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vừa cấp cứu thành công nam thanh niên 24 tuổi, nặng 130kg, bị đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông với hàng loạt tổn thương phức tạp.

Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều tổn thương nặng như đứt gân bánh chè, trật khớp khuỷu, gãy xương đòn, gãy xương hàm mặt và đứt lưỡi. Đây được đánh giá là ca bệnh đặc biệt khó do người bệnh béo phì, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong quá trình gây mê hồi sức và phẫu thuật.

nang-130-3898.jpg
Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BS.CKII Nguyễn Duy Toàn cho biết, ở bệnh nhân thừa cân, nguy cơ biến chứng trong và sau phẫu thuật thường cao hơn so với người bình thường. Lớp mô mỡ dày khiến việc tiếp cận vùng tổn thương khó khăn hơn, kéo dài thời gian mổ và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hậu phẫu.

Ngoài ra, người bệnh béo phì thường đi kèm nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường hoặc các vấn đề tim mạch. Những yếu tố này làm gia tăng nguy cơ tai biến trong gây mê, suy hô hấp và rối loạn tuần hoàn trong quá trình phẫu thuật.

Theo BS Toàn, để đảm bảo an toàn cho người bệnh, êkíp điều trị đã tiến hành tầm soát toàn diện trước mổ, đánh giá đầy đủ các tổn thương phối hợp cũng như kiểm tra kỹ các bệnh lý nền liên quan.

Đặc biệt, êkíp gây mê hồi sức đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng phương án vô cảm phù hợp, kiểm soát hô hấp và theo dõi tuần hoàn chặt chẽ trong suốt quá trình phẫu thuật.

Bệnh viện cũng chuẩn bị hệ thống trang thiết bị chuyên biệt phù hợp với thể trạng người bệnh, từ bàn mổ, dụng cụ cố định đến các phương tiện hỗ trợ hồi sức sau mổ.

Hiện tại, người bệnh đã có thể cử động tay chân, tập đi lại với khung hỗ trợ và ăn uống bình thường.

Vì sao bệnh nhân béo phì phẫu thuật khó hơn?

- Khó đặt nội khí quản và kiểm soát đường thở khi gây mê.

- Nguy cơ suy hô hấp, rối loạn tuần hoàn cao hơn trong mổ.

- Lớp mô mỡ dày khiến thao tác phẫu thuật khó khăn, kéo dài thời gian mổ.

- Tăng nguy cơ nhiễm trùng và chậm lành vết thương sau phẫu thuật.

- Thường đi kèm bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch làm tăng nguy cơ biến chứng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt:

(Nguồn: Nhân Dân)

Thói quen ăn mặn, nhiều đường âm thầm hại sức khỏe

Thói quen ăn nhiều muối và đường âm thầm làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, tim mạch, tăng huyết áp và nhiều bệnh mạn tính khác.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), phần lớn người dân hiện nay ăn uống theo thói quen và khẩu vị hơn là quan tâm đến tỷ lệ dinh dưỡng phù hợp. Những bữa cơm đậm vị, ly nước ngọt giải khát hay các món ăn vặt quen thuộc tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.

Thói quen ăn mặn có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Ảnh: Healthline.

Thói quen ăn mặn có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Ảnh: Healthline.

Ăn tối muộn gây béo phì, nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Thói quen ăn khuya làm chậm trao đổi chất, tích tụ mỡ, gây béo, mất ngủ, tiểu đường, bệnh tim và sỏi thận. Hãy kiểm soát ăn tối để bảo vệ sức khỏe.

Theo thống kê, 90% nguyên nhân gây ra béo phì là do ăn tối muộn, ăn quá nhiều trong khi đó, hoạt động vào ban đêm lại rất ít. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, sự trao đổi chất của cơ thể có xu hướng chậm lại vào cuối ngày, cho nên ăn tối muộn và nhiều sẽ khiến thực phẩm khó tiêu hóa kịp.

Đồng thời, các chất dinh dưỡng sẽ không thể tạo ra năng lượng mà chuyển hóa thành các chất béo không lành mạnh. Qua thời gian, các chất béo sẽ tích tụ lại, gây ra thừa cân, béo phì. Nhìn chung, ăn khuya gây ra nhiều nguy hại cho sức khỏe:

Cô gái nặng 113 kg ở Hà Nội thực hiện cắt dạ dày hình ống chữa béo phì

Phẫu thuật cắt dạ dày tạo hình ống là giải pháp điều trị kiểm soát béo phì và các bệnh lý mạn tính.

Bác sĩ chuyên khoa Nội tiết & Phẫu thuật tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã phối hợp can thiệp cắt dạ dày hình ống cho bệnh nhân nặng 113 kg, giúp người bệnh kiểm soát béo phì mức độ nặng, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, bệnh lý xương khớp và một loạt bệnh lý chuyển hóa nguy hiểm.

Béo phì kèm nhiều bệnh lý nguy hiểm

Đọc nhiều nhất

Tin mới