Tại hội thảo “Tối ưu hóa can thiệp tim mạch bào thai trong bệnh lý tắc nghẽn đường ra thất”, trong khuôn khổ Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương, GS Gerald Tulzer, Trưởng khoa Tim mạch nhi Bệnh viện Kepler (Áo) cho biết, ông đặc biệt ấn tượng với quy mô bệnh viện, số lượng bệnh nhân cũng như những thành tựu mà các bác sĩ Việt Nam đạt được trong lĩnh vực can thiệp tim bào thai.
BS.CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, bệnh viện đã triển khai thành công những kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực can thiệp tim mạch bào thai sau quá trình chuẩn bị kéo dài suốt 10 năm.
Dù mới chính thức thực hiện khoảng 2 năm gần đây, kỹ thuật can thiệp tim bào thai của Việt Nam đã từng bước tạo được dấu ấn và vị thế trên trường quốc tế.
Đến nay, ê-kíp của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện 14 ca can thiệp thông tim bào thai. Trong đó, 13/14 ca thành công về mặt kỹ thuật và cứu sống được 13 thai nhi.
Các bệnh lý đã được xử lý ngay từ giai đoạn bào thai gồm hẹp van động mạch chủ, hẹp van động mạch phổi, thiểu sản thất phải và thiểu sản thất trái. Đây là những dị tật tim bẩm sinh phức tạp thuộc nhóm can thiệp khó nhất hiện nay.
Theo BS Hải, thành tựu này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bệnh viện chuyên khoa sâu của TP.HCM, từ chẩn đoán trước sinh, can thiệp bào thai đến hồi sức và điều trị sau sinh.
Sự kết hợp này không chỉ giúp nâng cao cơ hội sống cho thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng mà còn góp phần đưa kỹ thuật can thiệp tim bào thai của Việt Nam ghi dấu trên bản đồ y khoa thế giới.