Cứu sống người đàn ông 58 tuổi nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn

Ngày 2/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn gây sốc nhiễm khuẩn, toan chuyển hóa nặng và suy đa tạng.

Bệnh nhân H.N.M. (58 tuổi, ở Nghệ An) nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp nghiêm trọng, được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, toan chuyển hóa nặng. Chỉ sau khoảng một giờ nhập viện, trên da tứ chi của bệnh nhân xuất hiện nhiều mảng tím nhạt rải rác.

Khai thác bệnh sử cho thấy, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân có ăn lòng lợn.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn chuyên môn, nhận thấy bệnh nhân có nhiều dấu hiệu điển hình của nhiễm liên cầu lợn, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã đặt nội khí quản, tiến hành lọc máu và sử dụng kháng sinh.

f.jpg
Bác sĩ đang kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, chỉ sau một ngày điều trị, bệnh nhân xuất hiện suy đa phủ tạng, đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC), tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Đối mặt với tình thế "nghìn cân treo sợi tóc", bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào, các bác sĩ tiếp tục hội chẩn, đánh giá diễn biến bệnh để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu.

Bệnh nhân tiếp tục được sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền các chế phẩm máu và lọc máu liên tục bằng quả lọc M100 nhằm kiểm soát tình trạng rối loạn đông máu. Sau đó, tình trạng huyết động của bệnh nhân bắt đầu cải thiện, các chỉ số nhiễm trùng giảm dần.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thể trạng cải thiện rõ rệt, không còn tình trạng nhiễm trùng hay rối loạn đông máu.

BS Ngô Nam Hải - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, cho biết, bệnh liên cầu lợn ở người là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra, lây từ động vật, chủ yếu là lợn mắc bệnh, sang người. Đây là bệnh lý nguy hiểm, có thể diễn biến rất nặng và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Để phòng bệnh, người dân không nên giết mổ hoặc tiêu thụ thịt lợn ốm, chết; tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn chưa nấu chín kỹ; chỉ mua thịt lợn có nguồn gốc rõ ràng, đã được cơ quan thú y kiểm dịch. Khi tiếp xúc hoặc chế biến thịt lợn sống cần sử dụng găng tay, kính bảo hộ, ủng; không xử lý thịt sống khi có vết thương hở nếu chưa được băng kín và sát khuẩn.

Mời quý độc giả xem video: Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng thực phẩm.

Sốc nhiễm trùng, suy đa tạng do não mô cầu, bác sĩ cảnh báo

Theo BSCKII. Lâm Phương Thúy, nhiễm khuẩn do não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính lây theo đường hô hấp với biểu hiện lâm sàng rất đa dạng.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ vừa có cuộc chạy đua nghẹt thở để cứu sống bệnh nhân nhiễm não mô cầu type B.

Từ sốt cao uể oải thông thường nhanh chóng nguy kịch

Báo động liên viên cứu nam thanh niên vỡ gan, sốc mất máu nguy kịch

Chảy máu ổ bụng tối cấp do vỡ gan là tình trạng cấp cứu tối khẩn, nơi xử trí ban đầu đúng, chuyển tuyến kịp thời và phối hợp liên viện hiệu quả.

Ngày 2/2, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị vừa cứu sống nam bệnh nhân 27 tuổi bị vỡ gan nặng, sốc mất máu tối cấp sau tai nạn giao thông, nhờ kích hoạt báo động đỏ liên viện và phẫu thuật khẩn cấp.

Trước đó, rạng sáng 9/1, anh L.V.D (trú xã Quỳ Hợp, Nghệ An) gặp tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An trong tình trạng hôn mê, mạch nhanh nhỏ, huyết áp không đo được – biểu hiện điển hình của sốc mất máu nặng, đe dọa tử vong tức thì.

Người đàn ông 44 tuổi sốc nhiễm khuẩn nguy kịch vì ăn thủ lợn chưa chín

Người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn hoặc các sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín kỹ, tuân thủ nguyên tắc “ăn chín, uống sôi” để phòng ngừa bệnh.

Nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não mủ

Ngày 29/8/2025, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, đơn vị đã thành công cứu sống người bệnh nhiễm liên cầu lợn thể nặng nguy kịch khi đồng thời nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não mủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới