Hội chẩn từ xa, chi viện khẩn cứu sống người bệnh vỡ động mạch chậu

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cứu sống một trường hợp đa chấn thương đặc biệt nặng sau tai nạn giao thông.

ThS.BS Dương Ngọc Thắng, Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức cho biết, qua đánh giá ban đầu, người bệnh được chẩn đoán đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, chấn thương gan, chấn thương hàm mặt và chấn thương chi. Trong quá trình vận chuyển đến bệnh viện, người bệnh nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu rất nặng.

vo-dong-mach.jpg
ThS.BS Dương Ngọc Thắng cấp cứu cho người bệnh - Ảnh: BVCC.

Trước diễn biến nguy kịch, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai đã liên hệ khẩn cấp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức qua đường dây nóng để xin hỗ trợ chuyên môn.

Các chuyên gia nhận định nếu chuyển người bệnh trực tiếp về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ mất hơn 2 giờ di chuyển, nguy cơ tử vong trên đường rất cao. Phương án được lựa chọn là phẫu thuật cấp cứu tại chỗ dưới sự hỗ trợ chuyên môn từ xa của các chuyên gia đầu ngành.

Ngay lập tức, các bác sĩ Việt Đức hướng dẫn kíp mổ tại Lào Cai mở bụng thăm dò, xác định và kiểm soát nguồn chảy máu tạm thời. Đồng thời, một ê-kíp phẫu thuật mạch máu cùng vật tư chuyên dụng được điều động khẩn cấp lên Lào Cai để hỗ trợ trực tiếp.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng tiến hành mổ cấp cứu nhằm kiểm soát chảy máu gan và nguồn xuất huyết trong ổ bụng. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện tổn thương động mạch chậu ngoài phức tạp, cần phải thay thế bằng đoạn mạch nhân tạo.

Ngay sau đó, cuộc hội chẩn trực tuyến giữa hai bệnh viện được triển khai thông qua hệ thống Telemedicine. Một kíp phẫu thuật mạch máu cùng trang thiết bị chuyên dụng lập tức lên đường hỗ trợ.

Trong ca mổ, người bệnh được truyền tổng cộng 13 đơn vị hồng cầu khối, 10 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 1 đơn vị tủa lạnh. Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, đoạn động mạch chậu ngoài bị tổn thương đã được thay thế thành công bằng mạch máu nhân tạo, giúp kiểm soát cơ bản nguồn chảy máu.

Sau phẫu thuật cấp cứu, người bệnh được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị hồi sức chuyên sâu.

Theo PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, khoảng ngày thứ 7 sau phẫu thuật, người bệnh bắt đầu tỉnh trở lại, huyết động ổn định, các chức năng cơ quan đáp ứng tốt. Tổn thương gan không tiến triển thêm và đoạn mạch nhân tạo hoạt động hiệu quả.

Khi tình trạng toàn thân ổn định, các bác sĩ tiếp tục xử lý những tổn thương phối hợp như kết hợp xương hàm mặt và kết hợp xương cẳng tay hai bên.

Sau khoảng 2 tuần điều trị, người bệnh đã tỉnh táo hoàn toàn, được rút mở khí quản, nhận biết tốt và giao tiếp bình thường. Dự kiến người bệnh sẽ được chuyển về Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để tiếp tục phục hồi chức năng, sớm trở lại cuộc sống thường ngày.

Các chuyên gia đánh giá, đối với những trường hợp đa chấn thương nặng hoặc tổn thương mạch máu nguy kịch, hội chẩn trực tuyến và chi viện chuyên môn kịp thời giữa tuyến trung ương và tuyến tỉnh có ý nghĩa quyết định trong việc cứu sống người bệnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nắng nóng cực đoan cướp đi gần nửa triệu sinh mạng mỗi năm và gây thiệt hại hàng trăm tỉ USD:

Shipper 21 tuổi gặp nạn vì say nắng khi giao hàng giữa trưa

Bác sĩ cảnh báo say nắng, say nóng có thể gây mất kiểm soát tay lái, dẫn tới tai nạn giao thông nguy hiểm.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.Đ (21 tuổi, quê Hưng Yên), làm nghề giao hàng, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông khi đang giao hàng giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Theo bệnh sử, trưa 24/5/2026 – thời điểm Hà Nội bước vào đợt nắng nóng diện rộng, bệnh nhân di chuyển ngoài trời liên tục để giao hàng thì bất ngờ xuất hiện choáng váng, hoa mắt, chóng mặt. Do mất kiểm soát tay lái, anh Đ. đâm vào đuôi ô tô phía trước.

Can thiệp nút mạch cứu sống bệnh nhân vỡ lách đa chấn thương nặng

Bệnh nhân vỡ lách nặng kèm nhiều tổn thương phức tạp đã qua cơn nguy kịch nhờ can thiệp nút mạch khẩn cấp tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Bệnh nhân là bà Cui Hongying (62 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), nhập viện tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng đau nhiều vùng hông lưng, đau mạn sườn trái sau khi bị ngã đập vùng lưng bụng xuống nền cứng trong quá trình du lịch tại Quảng Ninh.

Qua thăm khám, chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương vỡ lách độ IV, lách to, có dịch tự do ổ bụng; kèm theo gãy mỏm ngang đốt sống thắt lưng L2, L3 bên trái và gãy cung sau xương sườn số 11 bên trái.

Cứu sống thanh niên 130kg đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông

Nam thanh niên 130kg bị đa chấn thương nặng đã hồi phục sau ca mổ thành công tại bệnh viện Xuyên Á, nhờ sự phối hợp chuyên nghiệp.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vừa cấp cứu thành công nam thanh niên 24 tuổi, nặng 130kg, bị đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông với hàng loạt tổn thương phức tạp.

Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều tổn thương nặng như đứt gân bánh chè, trật khớp khuỷu, gãy xương đòn, gãy xương hàm mặt và đứt lưỡi. Đây được đánh giá là ca bệnh đặc biệt khó do người bệnh béo phì, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong quá trình gây mê hồi sức và phẫu thuật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới