Cựu giám đốc lừa đảo 22 người chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

(Kiến Thức) -  Ngày 17/3, VKSND TP Hà Nội cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hợi, cựu Giám đốc công ty TNHH AC Foods Hà Linh tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc của VKS, năm 2017, Hợi là cộng tác viên tìm nguồn nhân lực cho một doanh nghiệp tại Hà Nội có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động.
Tháng 4/2018, công ty này ngừng hoạt động nhưng Hợi vẫn quảng cáo bản thân có khả năng làm thủ tục đưa người lao động đi làm việc trong nhà hàng, khách sạn tại Nhật Bản. Do tin tưởng, nhiều nạn nhân đã chuyển cho nữ bị can 6.000-6.500 USD mỗi người với lời hứa hợp đồng lao động trong 3 năm.
Cuu giam doc lua dao 22 nguoi chiem doat hon 1,7 ty dong
Bị can Nguyễn Thị Hợi. 
Để tiếp tục tạo lòng tin với người lao động, tháng 5/2018 Hợi thành lập công ty TNHH AC Foods Hà Linh (gọi tắt là công ty Hà Linh) do Hợi làm giám đốc. Công ty của Hợi không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài nhưng bị can vẫn giới thiệu với mọi người công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.
Từ tháng 7/2017 - 9/2018, Hợi đã chiếm đoạt của 22 người, ở nhiều tỉnh, thành với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Bị can đã trả được hơn 787 triệu đồng. Quá trình điều tra, Hợi đã nộp 270 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
>>> Xem thêm video: Lừa đảo qua mạng phát triển tại miền Tây

Nguồn: VTC 9.

Ôm giấc mơ đại gia, kẻ không tiền diễn màn lừa ngoạn mục

Từ một kẻ tay trắng, ôm giấc mơ đại gia, Vững đã diễn màn lừa đảo ngoạn mục khiến 91 người sập bẫy.

Ngày 28/2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Huy Vững (SN 1986, Phú Thọ) mức án 19 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo nhiều chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Covid-19, corona: Các ngân hàng lớn như Agribank, Vietinbank cho biết đang xuất hiện nhiều chiêu thức lừa đảo mới như đăng ký vay vốn, cung cấp thông tin liên quan dịch Covid-19.

Mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) thông báo có một số đối tượng thông qua các website, mạng xã hội giả mạo, lợi dụng thương hiệu của nhà băng này để tiến hành thu thập, đánh cắp thông tin, lừa đảo khách hàng.

Các đối tượng trên yêu sử dụng hình thức gửi tin nhắn, đường link với nội dung như mẫu đăng ký vay vốn trực tuyến; thông báo khách hàng đã trúng thưởng, nhận được tiền từ nước ngoài. Sau đó, chúng yêu cầu khách hàng truy cập vào đường link giả mạo và cung cấp các thông tin về tên truy cập, mật khẩu truy cập, mã OTP, thông tin thẻ hoặc các thông tin cá nhân khác để xác nhận.

Khởi tố, bắt giam thầy giáo lừa đảo chiếm đoạt gần 4,5 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Một thầy giáo bị sa thải đã làm giấy tờ giả để bán thầu cho người khác, chiếm đoạt gần 4,5 tỷ đồng vừa bị khởi tố, bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/2, Đại tá Cù Ngọc Nam – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Văn Quốc (SN 1987, trú tại thôn Kim Đôi, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.