Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm 1 năm tù

Tòa cấp phúc thẩm xác định, ông Nguyễn Đức Chung đã nhận trách nhiệm, có nhiều bằng khen, lại đang phải điều trị bệnh nên chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt tù.

Chiều 13/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiến hành tuyên bản án phúc thẩm đối với 3 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Hà Nội cùng một số đơn vị liên quan.
Theo đó, tòa phúc thẩm tuyên cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung 2 năm tù (án sơ thẩm 3 năm tù) về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", cộng với 10 năm tù của 2 bản án trước đó buộc ông Chung chấp hành án tù 12 năm.
Cuu Chu tich Ha Noi Nguyen Duc Chung duoc giam 1 nam tu
Các bị cáo tại phiên toà. 
HĐXX nhận thấy, ông Chung đã lợi dụng chức vụ để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu của Sở KH&ĐT Hà Nội, tác động để Công ty Nhật Cường trúng thầu gói thầu công nghệ thông tin, gây bức xúc cho xã hội.
Tuy nhiên tại tòa phúc thẩm, ông Chung đã chuyển từ kháng cáo kêu oan sang kháng cáo xin giảm nhẹ. Đồng thời, vị cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã nhận trách nhiệm cá nhân nên được ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo.
Hơn nữa, ông Chung đã xuất trình nhiều giấy khen, bằng khen, giấy tờ thể hiện sự đóng góp với xã hội trong các hoạt động thiện nguyện; bị cáo còn đang mắc bệnh hiểm nghèo phải chữa trị nên tòa chấp nhận giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Hai bị cáo còn lại là Phạm Thị Thu Hường (cựu Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT) và Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT) lần lượt được giảm từ 42 tháng tù xuống còn hai năm tám tháng tù và bốn năm sáu tháng tù xuống còn ba năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Cả hai cùng bị tuyên về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Về dân sự, tòa ghi nhận bà Tuyến và Hường đã nộp khắc phục xong hậu quả là mỗi người hơn 3 tỷ đồng.
Theo tòa phúc thẩm, án sơ thẩm đã tuyên với bà Tuyến và Hường là đúng và phù hợp. Tuy nhiên hai bà này thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của cấp trên và suốt quá trình điều tra, xét xử đã khai báo thành khẩn. Khi tòa phúc thẩm diễn ra, hai bị cáo đã tác động với gia đình hoàn thành nghĩa vụ dân sự nên được xem xét giảm nhẹ.
>>> Xem thêm video: Hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung

(Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Ngày mai xử kín vụ ông Nguyễn Đức Chung: Tuyên án sẽ công khai

(Kiến Thức) - Theo lãnh đạo TAND TP Hà Nội, khi công khai kết quả xét xử ông Nguyễn Đức Chung - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, báo chí sẽ được dự để đưa tin.

Theo lịch xét xử của TAND TP Hà Nội, ngày 11/12, vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các đồng phạm sẽ được xét xử "kín".
Theo lãnh đạo TAND TP Hà Nội, mặc dù xử kín nhưng phần tuyên án sẽ công khai và hội đồng xét xử chỉ đọc phần quyết định trong bản án. Khi công khai kết quả xét xử, báo chí sẽ được dự để đưa tin phần này.

Hành trình phá án: Cô gái bị cưỡng hiếp vì tiếc chiếc điện thoại

Không chỉ thực hiện hành vi cướp điện thoại mà nhóm đối tượng còn đe dọa, đưa ra yêu sách quan hệ tình dục, cưỡng bức nạn nhân. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Co gai bi cuong hiep vi tiec chiec dien thoai

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 13/5/2013, khi chị Hoàng Thị M., tên nạn nhân, mới 19 tuổi, công nhân khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc đang đi bộ và nhắn tin bằng điện thoại di động Iphone trên đường thuộc địa bàn phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên thì bị một tên thanh niên đi xe máy ép sát, giật điện thoại.

Hanh trinh pha an: Co gai bi cuong hiep vi tiec chiec dien thoai-Hinh-2

Tiếc chiếc điện thoại đắt tiền, gắn với nhiều kỷ niệm, về nhà trọ, M. đã kể cho cô bạn cùng phòng nghe. Sau đó, M. mượn điện thoại của bạn gọi thử vào điện thoại của mình. Không ngờ, chuông vẫn đổ và đầu dây bên kia, giọng một nam thanh niên trả lời. M. nằn nì xin chuộc lại điện thoại của chính mình vừa bị cướp.

Lời bào chữa giật mình của ông Nguyễn Đức Chung

Bị cáo Nguyễn Đức Chung chо гằng, nếu muốn làm ăn, chỉ cần gửi gắm một câu tгong lĩnh vực của mình hoặc chỉ đạo cấp dưới cũng có tiền, thậm chí nhiều tiền.

Lời nói của ông Chung rất đúng trong thực tế hiện nay. Là người chuyên điều tra, phá nhiều vụ án nên ông hiểu rất rõ hành vi "gửi gắm" hoặc chỉ đạo của cán bộ có chức có quyền để trục lợi. Lời tự bào chữa này cũng hé lộ hay nói cách khác là công khai ra cách làm tiền dễ dàng của những người có quyền hành nếu họ không vì dân, vì nước. 

Đúng là chỉ cần một câu gửi gắm hay một chỉ đạo đối với cấp dưới sẽ “đẻ” ra được rất nhiều tiền. Những vụ án trong mấy năm gần đây đều chứng minh rõ điều đó. Đặc biệt là những vụ án về đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cổ phần hoá, đấu thầu...đều làm thất thoát cho nhà nước hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hoặc chục ngàn tỷ đồng nếu như người có quyền vì động cơ cá nhân mà gửi gắm như ông Nguyễn Đức Chung nói. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới