Cựu cảnh sát ghì chết George Floyd được tại ngoại

Derek Chauvin, cựu cảnh sát Minneapolis bị buộc tội giết người da màu George Floyd hồi tháng 5, đã được tại ngoại hôm 7/10 sau khi ông này nộp một triệu USD.

Phía quản lý trại giam và Sở cảnh sát Minnesota không cho biết ông Chauvin, 44 tuổi, lấy tiền từ đâu để nộp xin tại ngoại.
Điều kiện để được rời khỏi nhà tù của Chauvin là ông ta phải trình diện bất kỳ lúc nào tòa án yêu cầu, không được trở lại phục vụ trong ngành cảnh sát hoặc các công ty an ninh, không được sở hữu vũ khí, và không được liên hệ (dù là qua mạng xã hội) với người nhà của Floyd.
Chauvin bị bắt ngày 31/5. Cựu cảnh sát bị buộc tội giết ông Floyd, 46 tuổi, sau khi ghì đầu gối vào cổ nạn nhân trong khoảng thời gian dài.
Cuu canh sat ghi chet George Floyd duoc tai ngoai
 Cảnh sát Derek Chauvin trong quá trình bắt giữ George Floyd. Ảnh: Getty.
Ban đầu, Chauvin ta bị giam tại nhà tù hạt Hennepin (bang Minnesota), sau đó được chuyển đến một nhà tù khác thuộc sự quản lý của bang.
Ông Chauvin vẫn chưa đưa ra lời biện hộ cho hành vi của mình. Các luật sư của ông bác bỏ các cáo buộc, lập luận rằng nạn nhân Floyd qua đời vì một liều fentanyl gây chết người chứ không phải do hành động của các cảnh sát, theo Wall Street Journal.
Eric Nelson, luật sư đại diện cho ông Chauvin, từ chối bình luận việc thân chủ của ông được tại ngoại vào ngày 7/10.
Một người chứng kiến hành vi của Chauvin và những viên cảnh sát đồng phạm đã quay video và chia sẻ nó trên mạng xã hội. Đoạn phim thổi bùng làn sóng biểu tình tại Mỹ vào mùa hè trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Ben Crump, luật sư đại diện cho gia đình ông Floyd, gọi việc cho phép Chauvin tại ngoại là sự gợi nhắc đau thương cho gia đình.
“Mặc dù George Floyd không được đối xử công bằng trong cuộc sống, chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi ông ấy có công lý trọn vẹn dù đã nhắm mắt”, ông Crump nói.
Hai sĩ quan giúp đỡ Chauvin khống chế Floyd và một sĩ quan thứ ba giữ nhân chứng không cho lại gần hiện trường đã bị buộc tội tiếp tay giết người cấp độ 2 và các tội danh khác.
Cả bốn sĩ quan đã bị sa thải ngay sau vụ việc.

Chủ cửa hàng hối hận vì báo cảnh sát việc Floyd dùng tiền giả

Chủ cửa hàng ở thành phố Minneapolis, nơi báo cảnh sát việc George Floyd dùng tiền giả, cho biết họ sẽ không gọi cảnh sát trong những trường hợp tương tự nữa.

“Cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ cộng đồng của họ. Nhưng thay vào đó, những gì chúng tôi thấy nhiều lần là cảnh sát lạm quyền và phạm vào sự tin tưởng của người dân”, ông Mahmoud Abumayyaleh, chủ cửa hàng Cup Food - nơi báo cảnh sát việc George Floyd dùng tiền giả, viết trên trang cá nhân hôm 1/6.

Nữ cảnh sát bị ngã ngựa, chấn thương nặng khi đối phó biểu tình

(Kiến Thức) - Một nữ cảnh sát gặp chấn thương nặng sau khi bị hất văng khỏi lưng ngựa trong lúc ứng phó với cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd và chống phân biệt chủng tộc tại trung tâm thủ đô London, Anh, cuối tuần qua.

Theo Daily Mail, một nữ cảnh sát gặp chấn thương nặng sau khi bị ngã ngựa trong lúc ứng phó với cuộc biểu tình "Black Lives Matter" (Mạng sống người da màu quan trọng) diễn ra tại thủ đô London, Anh, hôm 7/6.
Cuộc biểu tình nhằm đòi công lý cho George Floyd, một người đàn ông da màu tử vong sau khi bị cảnh sát ghì cổ trong vụ bắt giữ tại Minneapolis, bang Minnesota (Mỹ), hôm 25/5, và chống phân biệt chủng tộc.

Chấn động lý lịch của cảnh sát tiếp tay làm tử vong George Floyd

Một trong 4 cựu cảnh sát bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay trong vụ giết George Floyd đã có 7 tiền án và hàng loạt vi phạm.

Cựu cảnh sát Thomas Lane, 37 tuổi, ở St. Paul, đã bị cáo buộc tội hỗ trợ và tiếp tay trong cái chết của người da đen George Floyd. Tờ Business Insider tiết lộ rằng, trước khi gia nhập lực lượng cảnh sát Minneapolis, Lane đã có tiền án tiền sự, đồng thời vi phạm giao thông nhiều lần.
Chan dong ly lich cua canh sat tiep tay lam tu vong George Floyd
Thomas Lane. Ảnh: Cảnh sát Hạt Hennepin. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.