Cướp khách đến quán bar bằng cách tính tiền 'cắt cổ'

Nhóm bị can tuyển dàn 'chân dài' để lên mạng câu kéo khách đến quán bar, sau đó cướp tài sản bằng cách ép trả tiền đồ ăn uống với mức giá 'cắt cổ'.

Ngày 12-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can trong vụ cướp tài sản, xảy ra tại quán Magic Lounge (106 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa).
Theo công an, các bị can gồm chủ quán, cổ đông và các nhân viên của quán.
Tài liệu điều tra cho thấy, chủ quán Magic Lounge có ký hợp đồng thuê Nguyễn Thị Minh Trang (28 tuổi, trú Hà Nội) lên chương trình hoạt động cho quán Magic với mục tiêu phải đạt được doanh thu trên 1,6 tỉ đồng/tháng.
Sau khi ký hợp đồng, Trang tuyển nhân sự và lên quy trình vận hành, hoạt động gửi cho chủ quán. Các đối tượng sẽ “săn” khách qua Tinder rồi đưa về quán, ép phải thanh toán đồ ăn uống với giá cao.
Cuop khach den quan bar bang cach tinh tien 'cat co'
Các bị can tại cơ quan công an.
Từ tháng 1-2021, Trang bắt đầu áp dụng cách thức trên để đạt mục tiêu doanh số như đã ký hợp đồng, đồng thời thành lập một đội bảo an gồm các nhân viên nam có nhiệm vụ như một đội bảo kê chuyên xử lý các khách không chịu trả tiền.
Khoảng tháng 3, Trang hoàn thành hợp đồng nên nhóm cổ đông ký thêm với Trang một hợp đồng mới trong ba tháng với mục tiêu doanh số gần 2 tỉ đồng/tháng và Trang được chia 6%-10%.
Quá trình kinh doanh, Trang phổ biến và yêu cầu các nhân viên booking nữ dùng các ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội như Tinder, Facebook, Badoo ... làm quen với khách nam.
Sau khi khách đến thì nhân viên booking sẽ bỏ đi để nhân viên khác của quán bắt khách phải trả số tiền bàn, nếu khách không có tiền thì phải để lại tài sản. Đối với những khách không chịu trả tiền thì quản lý quán sẽ đe dọa, ép khách phải trả tiền nếu không sẽ bị đánh đập.
Với thủ đoạn trên các bị can đã thực hiện bốn vụ cướp tài sản, mỗi vụ 10-40 triệu đồng.

Đình chỉ công tác, xem xét kỷ luật Bí thư huyện Cô Tô Lê Hùng Sơn

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh thống nhất đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện uỷ Cô Tô. Việc này diễn ra sau khi có đơn tố cáo ông Sơn.

Ngày 12/11, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quảng Ninh đã xem xét báo cáo của Ban thường vụ Huyện uỷ Cô Tô và đề xuất của UBKT Tỉnh uỷ.
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh thống nhất đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện uỷ Cô Tô. Đồng thời giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ công tác Chủ tịch UBND huyện Cô Tô.

Quan lộ Bí thư huyện ủy Cô Tô đang bị đình chỉ, điều tra

Ông Lê Hùng Sơn, Bí thư huyện ủy Cô Tô vừa bị đình chỉ công tác do biểu hiện tiêu cực, vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Quan lo Bi thu huyen uy Co To dang bi dinh chi, dieu tra

Ngày 12/11, ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân đối với ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã họp và thống nhất đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện uỷ Cô Tô. 

Quan lo Bi thu huyen uy Co To dang bi dinh chi, dieu tra-Hinh-2
 Đồng thời, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đình chỉ công tác Chủ tịch UBND huyện Cô Tô với ông Sơn. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Chúng ta rút ra được nhiều bài học sau dịch"

Trong 2 năm qua, Việt Nam thực hiện chống dịch và rút ra được nhiều kinh nghiệm, có cả trả giá... Việt Nam dần thích ứng, hiểu được dịch bệnh.

Sáng 12/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham gia trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.
Thu tuong Pham Minh Chinh:
Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới