Cuộc gặp thượng đỉnh Pháp-Nga: Công chuyện bình thường?

(Kiến Thức) - Tổng thống Emmanuel Marcon đã tìm cách giảm thiểu kỳ vọng vào cuộc gặp thượng đỉnh Pháp-Nga ở Paris, khi nói rằng đây chỉ là công chuyện bình thường.

Theo nhà bình luận người Đức Barbara Wesel, trong cuộc gặp thượng đỉnh Pháp-Nga ở Paris, hai ông Marcon và Putin đã không có cuộc “thử sức bằng tay” như với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cuoc gap thuong dinh Phap-Nga: Cong chuyen binh thuong?
Tổng thống Pháp Emmanuel Marcon chụp ảnh chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: The Daily Star 
Sau khi chụp ảnh chung, hai vị tổng thống Pháp-Nga chuyển ngay sang công việc. Tổng thống Macron biết rõ rằng Tổng thống Putin thích người khác điều hành ở Điện Elysee hơn và bây giờ ông đang cố gắng đạt được cái điều tối đa từ mối quan hệ Pháp-Nga đang căng thẳng.
Cách tiếp cận chính trị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đối với Moscow dường như giống cách tiếp cận của Thủ tướng Đức Angela Merkel: duy trì giao tiếp cởi mở, gặp gỡ và thảo luận thẳng thắn các vấn đề. Để làm điều này, hai bên không cần phải có tình bạn thân thiết.
Việc sử dụng Cung điện Versailles, chứ không phải Điện Elysee, làm nơi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin cho thấy nước cờ thông minh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Mối quan hệ lịch sử Pháp-Nga cho phép ông đón tiếp Tổng thống Putin, trong khi vẫn duy trì được khoảng cách nhất định. Một cuộc triển lãm kỷ niệm 300 năm ngày Sa hoàng Peter Đại đế thăm Vua Pháp đã làm nổi bật lịch sử lâu đời trong quan hệ giữa hai nước.
Không giống như Tổng thống Donald Trump, nhà lãnh đạo Pháp trẻ tuổi không hề đả động đến những hành động của phía Nga chống lại ông trong chiến dịch tranh cử vừa qua.
Tổng thống Marcon đã nói rõ với Tổng thống Putin những gì ông muốn. Cụ thể, ông nói về Định dạng Normandy mới để giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine và những vi phạm Thỏa thuận Minsk. Liên quan đến Syria, Tổng thống Macron khẳng định rằng nước Pháp sẽ phản ứng nhanh chóng, nếu chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã tuyên bố như vậy, nhưng xem ra nhà lãnh đạo trẻ Macron sẽ mạnh tay hơn. Ông Marcon cũng không ngần ngại đề cập đến vấn đề nhân quyền ở Nga. Nói tóm lại, cuộc thảo luận giữa hai vị tổng thống Pháp-Nga được mô tả là cởi mở và thẳng thắn.
Trước chuyến thăm Pháp của Tổng thống Nga, Tổng thống Macron cho biết ông không mấy ấn tượng về loại hình quyền lực mà các vị tổng thống Putin, Trump và Erdogan (Thổ Nhĩ Kỳ) đang sử dụng.
Về phần mình, Tổng thống Putin đã cố gắng gây cảm tình với ông chủ Điện Elysee và cho thấy mong muốn vượt qua thái độ nghi kị lẫn nhau.
Cuộc gặp thượng đỉnh Marcon-Putin là một nỗ lực mới tìm kiếm đối tác để giải quyết xung đột quốc tế. Điều đó chỉ có thể làm việc trong phạm vi mà Tổng thống Putin muốn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ý thức được logic đó và sẽ không có nhiều “đất hoạt động”.
Chỉ có điều, với Tổng thống Pháp Emmanuel Marcon, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tìm thấy một đối tác xứng đáng trong các vấn đề liên quan đến Nga.

Nga-Pháp nhất trí ưu tiên cuộc chiến chống khủng bố

Tổng thống Pháp Emmanuel  Marcon và Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định cuộc chiến chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu của hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, phát biểu trong cuộc họp báo chung ngay sau buổi hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin chiều ngày 29/5 tại cung điện Versailles, ngoại ô thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là ưu tiên hàng đầu của hai nhà lãnh đạo, trong khi Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh hai nước cần phối hợp các nỗ lực nhằm đạt được kết quả trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố trong thế kỷ XXI.

Vì sao Nga không phản đối Pháp bán tàu Mistral cho Ai Cập?

(Kiến Thức) - Theo chuyên gia an ninh quốc tế Vladimir Ardaev, việc Pháp bán hai tàu sân bay trực thăng Mistral cho Ai Cập không mâu thuẫn với lợi ích chiến lược của Nga.

Chuyên gia Nga Vladimir Ardaev đã nhận xét như trên khi đàm đạo với đại diện Hãng thông tấn Rossiya Segodnya.
Vi sao Nga khong phan doi Phap ban tau Mistral cho Ai Cap?
Hai tàu đổ bộ chở trực thăng cỡ lớn loại Mistral mà Pháp đóng dành cho Nga nay đã tìm được chủ mới.  
Hai tàu đổ bộ chở trực thăng cỡ lớn loại Mistral mà Pháp đóng dành cho Nga nay đã tìm được chủ mới. Những con tàu này sẽ khởi hành đến Ai Cập.

Nga lo ngại ông Macron đắc cử tổng thống Pháp

(Kiến Thức) - Nhiều chính trị gia Nga coi bà Marine Le Pen là sự lựa chọn ưa thích mới, nhưng lo ngại ông Emmanuel Macron sẽ đắc cử Tổng thống Pháp.

Nga lo ngai ong Macron dac cu tong thong Phap
Ứng viên thân EU và bất lợi với Nga Emmanuel Macron có nhiều khả năng đắc cử Tổng thống Pháp sau vòng 2. Ảnh: The Independent 
Mất ứng viên ưa thích sau vòng 1

Đọc nhiều nhất

Tin mới