CSGT bị “tố” vụt vỡ xương mũi người vi phạm ở Vĩnh Phúc

(Kiến Thức) - Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, CSGT bị "tố" vụt tụ máu mắt, vỡ xương mũi một nam thanh niên, khi tham gia giao thông ở Vĩnh Phúc.

Ngày 2/7, mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh CSGT bị "tố" vụt vỡ xương mũi người vi phạm giao thông vụt người vi phạm giao thông, làm người này bị thương nặng xảy ra vào đêm ngày 1/7.
Theo nội dung bài viết, một nam thanh niên quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vi phạm luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) thì bị một chiến sĩ CSGT vụt vào mặt, dẫn đến bị thương. Bài đăng kèm những hình ảnh, video của nạn nhân mặt chảy nhiều máu khiến cư dân mạng bức xúc.
CSGT bi “to” vut vo xuong mui nguoi vi pham o Vinh Phuc
 Hình ảnh nam thanh niên bị thương sau khi quay đầu bỏ chạy.
Liên quan tới vụ CSGT bị "tố" vụt vỡ xương mũi người vi phạm, trao đổi với báo chí một lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên cho biết, cơ quan này đã nhận được thông tin ban đầu về sự việc.
Theo báo cáo của Đội CSGT Công an TP Vĩnh Yên, khi anh Đ.C (ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển xe máy mà không đội mũ bảo hiểm đến khu vực ngã tư Nguyễn Tất Thành - Hai Bà Trưng (phưởng Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) thì phát hiện lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ nên đã quay đầu xe, đi ngược chiều trên đường một chiều.
CSGT bi “to” vut vo xuong mui nguoi vi pham o Vinh Phuc-Hinh-2
Hình ảnh nam thanh niên quay đầu xe và chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. 
Ngay sau đó, một chiến sỹ CSGT trong tổ tuần tra, đứng cách ngã tư gần 100 mét bước tới ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng anh Đ.C không chấp hành mà bật đèn pha và lao thẳng vào chiến sỹ CSGT. Khi bị đèn pha chiếu chói mắt, chiến sỹ CSGT chỉ giơ gậy ra hiệu lệnh dừng xe.
Lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên cho biết thêm: “Anh Đ.C lao thẳng vào, trúng tay đồng chí CSGT khiến đồng chí suýt ngã vào xe máy, sau đó thì anh Đ.C phóng đi mất. Trường hợp tăng ga phóng nhanh như thế mà lao thẳng vào CSGT là rất nguy hiểm”. Công an TP Vĩnh Yên sẽ xem xét toàn diện vụ việc và không ngoại trừ tình huống anh Đ.C chống người thi hành công vụ.
Hiện vụ CSGT bị "tố" vụt vỡ xương mũi người vi phạm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: CSGT Lạng Sơn rút súng truy đuổi xe tải vi phạm

Nguồn: VTC NEWS.

CSGT bị tố gạ tình người vi phạm: 'Có cái đúng, cái chưa đúng'

Cán bộ CSGT ở Khánh Hòa nói sự việc trên mạng xã hội có cái đúng, có cái sai. Ông sẽ chấp hành mọi hình thức xử lý của cấp trên.

Ngày 19/4, đại tá Trần Văn Giang, Trưởng Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xác minh vụ việc cán bộ CSGT của đơn vị bị tố cao gạ tình người vi phạm giao thông.

“Chúng tôi đang cho xác minh cụ thể sự việc. Đội CSGT cũng đã có báo cáo bước đầu, chúng tôi đang cho làm rõ, khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể. Người liên quan vụ việc trên mạng tôi đã chỉ đạo tạm thời bố trí làm việc ở cơ quan, không sắp xếp đi tuần tra, chờ kết quả xác minh”, đại tá Giang nói với Zing.

CSGT bi to ga tinh nguoi vi pham: 'Co cai dung, cai chua dung'
Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là cuộc trao đổi giữa ông A. và người tên N. Ảnh Facebook. 

Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo làm rõ vụ CSGT bị tố vòi 6,2 triệu

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt đã báo cáo sự việc lên Công an TP.HCM và xin ý kiến để tổ chức họp báo.

Liên quan vụ cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất bị người vi phạm tố vòi 6,2 triệu đồng, ngày 25/5 lãnh đạo Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) xác minh làm rõ sự việc.

Xuất hiện “anh Chí” bảo kê tuyến đường, nhờ xóa video CSGT

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ việc anh Q. đăng tải một video phản ánh cách làm việc của lực lượng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc trên mạng xã hội, có người xưng tên là "anh Chí", nhận làm bảo kê cho tuyến đường 2C nhờ xóa video về CSGT.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video do anh V.V.Q. (SN 1989, trú tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đăng tải lên để phản ánh bức xúc của mình về cách làm việc của lực lượng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc, có một người đàn ông xưng tên là "anh Chí" làm bảo kê tuyến đường từ TP Vĩnh Yên đến xã Liễn Sơn (quốc lộ 2C) gọi điện đe dọa và nhờ xóa video về CSGT.
Xuat hien “anh Chi” bao ke tuyen duong, nho xoa video CSGT
Hình ảnh CSGT làm việc với người dân đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội phán ánh về cách làm việc của CSGT - Ảnh cắt từ clip.
Theo đó, ngày 2/10, khi anh Q. đang điều khiển xe máy di chuyển trên quốc lộ 2C thì anh bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe. Một đồng chí CSGT nói anh vi phạm lỗi không xi nhan khi rẽ phải nhưng anh khẳng định mình không vi phạm. CSGT sau đó nói kiểm tra hành chính theo văn bản tổng kiểm tra đã ban hành.
Anh Q. yêu cầu tổ công tác chỉ ra lỗi sai phạm và lập biên bản, nếu đúng sẽ đi nộp phạt còn nếu sai sẽ kiến nghị, thì không được giải quyết. Cuộc "đôi co" diễn ra khá lâu nhưng CSGT không lập biên bản nào, bảo anh đi đi.
Khi anh Q. đăng status lên mạng xã hội được vài tiếng sau thì người xưng "Chí" gọi điện đến đòi gặp anh nhờ xóa video. sau khi nghe anh nói đang ở xa không gặp thì người đàn ông này nói ý đe dọa.
Đến ngày 7/9, trả lời trên báo Người Lao Động, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, xác nhận đơn vị đang xác minh thông tin một người lạ tự xưng là "bảo kê" cho tuyến đường trên địa bàn gọi điện thoại cho một người dân đã đăng tải video trên mạng xã hội có thông liên quan đến CSGT, nhờ người này gỡ bài viết.
Tương tự như trường hợp trên, năm 2017, một tổ công tác của lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị tố "gọi côn đồ tới hành hung tài xế xe ô tô vi phạm".
Xuat hien “anh Chi” bao ke tuyen duong, nho xoa video CSGT-Hinh-2
CSGT bị tố "gọi côn đồ đến đánh người vi phạm". (Ảnh: Báo Tri Thức Trẻ)
Theo thông tin trên báo Tri Thức Trẻ, ngày 30/5/2017, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip liên quan đến việc xử lý vi phạm của tổ TTKS - Phòng PC67, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tại Km33, Quốc lộ 2A, thuộc Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Kèm theo đó là đoạn nội dung tố "tổ công tác của lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc gọi điện cho côn đồ tới để hành hung tài xế xe ô tô vi phạm".
Sau khi nhận được thông tin trên Phòng PC67 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh đồng thời thành lập tổ xác minh sự việc do đồng chí Nguyễn Quang Đăng- Phó Trưởng phòng làm tổ trưởng.
Qua xác minh của Phòng PC67 đã làm việc với các bên liên quan trong đoạn clip nói trên cũng như những người chứng kiến sự việc và tất cả đều khẳng định, không có chuyện cảnh sát giao thông gọi côn đồ đến đánh người vi phạm, người vi phạm cũng không bị ai đánh.
Như vậy, nội dung clip tố "của lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc gọi điện cho côn đồ tới để hành hung tài xế xe ô tô vi phạm" được đăng tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật.
Còn vụ việc anh Q. đăng tải video phản ánh bức xúc của mình về cách làm việc của lực lượng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc lên mạng xã hội, sau đó, có một người tự xưng tên là "Chí" gọi điện đe dọa và nhờ xóa video CSGT đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới