Siêng tỉa cành, cây cho nhiều quả

Google News

(Kiến Thức) - Muốn cây cho quả nhiều thì phải chăm cây như tưới nước, bón các loại phân kích thích cây ra hoa kết quả. 

Hỏi: Tôi có trồng một số cây ăn quả quanh nhà và cả trong chậu, nhưng ra rất ít quả. Một người hàng xóm nói rằng, muốn cây có quả nhiều phải siêng tỉa cành. Xin hỏi có đúng không? Nguyễn Toán (Lâm Hà, Lâm Đồng).
Ảnh minh họa. 
Kỹ sư Nguyễn Phương, Trại Giống Lâm Hà, TPHCM: Muốn cây cho quả nhiều thì phải chăm cây như tưới nước, bón các loại phân kích thích cây ra hoa kết quả. 
Ngoài ra, nếu cây trồng trong chậu nhỏ thì nên để hai nhánh chính, cắt bỏ những nhánh phụ không cần thiết, vì cây phải hút chất dinh dưỡng nuôi các nhánh, lá thì quả sẽ ít đi. 
Những người trồng cây ăn quả thường tỉa cành hai lần/năm để cây không bị sum suê rậm rạp thì sẽ cho quả nhiều, đồng thời còn loại lẻo được mầm mống gây bệnh của sâu có hại cho cây.
PV (ghi)

Bình luận(0)