Phóng xạ tự nhiên ở Hà Nội, TPHCM có nguy hiểm không?

Google News

Ở những vùng có các mỏ khoáng sản và có hoạt động khai thác khoáng sản đôi chỗ xuất hiện những dị thường về phóng xạ.

- Hỏi: Đọc báo tôi thấy các nhà khoa học đã khoanh được một số vùng có nguy cơ chiếu xạ tự nhiên cao có nguy cơ gây hại con người. Vậy ở những thành phố như Hà Nội, TPHCM  có nằm trong số đó không?
Nguyễn Ngọc Anh (Đông Anh, Hà Nội).

 
TS Trịnh Văn Giáp, Viện Khoa học & Kỹ thuật Hạt nhân cho biết:
Chúng tôi đang tiến hành khảo sát phông phóng xạ tự nhiên trong toàn quốc. Các kết quả bước đầu cho thấy, ở những vùng có các mỏ khoáng sản và có hoạt động khai thác khoáng sản đôi chỗ xuất hiện những dị thường về phóng xạ.
 
Tuy nhiên, ở Hà Nội và TPHCM đối với phông phóng xạ tự nhiên thì không có gì đặc biệt. Ở những nơi này không có khai thác khoáng sản, không có những mỏ khoáng sản, không có những loại đá có chứa phóng xạ... Đấy là đối với nguồn phóng xạ tự nhiên, đối với nguồn phóng xạ do con người gây ra như các máy chụp X-quang... cũng chưa đến mức đáng báo động bởi tất cả những thiết bị này trước khi đưa vào hoạt động đều đã được kiểm tra rất nghiêm ngặt.
 
PV (ghi)
 
[links()]

Bình luận(0)