Làm thế nào để giữ hoa loa kèn tươi lâu?

Google News

(Kiến Thức) - Hoa loa kèn là hình dáng bông hoa giống như chiếc kèn, hoa loa kèn thường nở vào buổi sáng sớm.

Hỏi: Tôi quan sát thấy hoa loa kèn thường nở vào sáng sớm nhưng đến buổi trưa thì lại héo. Xin hỏi tại sao loại hoa này mau héo hơn các loại hoa khác? - Trần Minh Dung (Khe Sanh, Đà Lạt).
 Ảnh minh họa.
Ông Nguyễn Văn Cát, Công ty hoa Khanh Cát Đà Lạt: Hoa loa kèn là hình dáng bông hoa giống như chiếc kèn, hoa loa kèn thường nở vào buổi sáng sớm do buổi sáng không khí ẩm, mát mẻ, nắng nhẹ nên tế bào thượng bì dưới cánh hoa sinh trưởng nhanh. 
Buổi trưa do cường độ ánh sáng mạnh, không khí khô và hoa lại thiếu nước nên nhanh chóng héo. Lợi dụng đặc điểm của hoa loa kèn là cần ánh sáng để nở nhưng sợ ánh sáng mạnh nên nhiều nhà vườn thường làm giàn có mái che để kéo dài độ tươi của hoa trong kinh doanh.
PV (ghi)

Bình luận(0)